| Hotline: 0983.970.780

Khởi công Khu phức hợp đa năng HTX bưởi da xanh Bến Tre

Thứ Năm 04/03/2021 , 14:03 (GMT+7)

Nguồn kinh phí đầu tư khoảng 14 tỷ đồng từ Dự án Phát triển Hợp tác xã Việt Nam do Chính phủ Canada tài trợ cho HTX Bưởi da xanh Bến Tre.

Sáng nay 4/3, tại xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre với sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ NN-PTNT, UBND tỉnh Bến Tre, Đại sứ Canada tại Việt Nam, Hợp tác xã Bưởi da xanh Bến Tre tổ chức lễ khởi công Khu phức hợp đa năng phục vụ việc thu mua, chế biến bưởi da xanh.

Lễ khởi công xây dựng Khu phức hợp đa chức năng HTX bưởi da xanh Bến Tre diễn ra vào sáng nay. Ảnh: Minh Đảm.

Lễ khởi công xây dựng Khu phức hợp đa chức năng HTX bưởi da xanh Bến Tre diễn ra vào sáng nay. Ảnh: Minh Đảm.

Khu phức hợp đa chức năng được xây dựng trên diện tích 4.000 m2 đất. Trong đó, diện tích xây dựng hơn 1.000 m2 với nhiều hạng mục như: nhà trưng bày và văn phòng; nhà chế biến nước ép trái cây, nhà sơ chế đóng gói, cửa hàng vật tư nông nghiệp.

Dự kiến, đến tháng 7 năm nay sẽ hoàn thành. Khu phức hợp đa chức năng đưa vào sử dụng sẽ góp phần nâng việc chế biến, tiêu thụ trái bưởi da xanh đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP của HTX Bưởi da xanh Bến Tre theo hướng xuất khẩu.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam chúc mừng và đánh giá cao việc chủ động nguồn vốn, quỹ đất để triển khai dự án Khu phức hợp đa chức năng của HTX Bưởi da xanh Bến Tre. Thứ trưởng cho biết, HTX Bưởi da xanh Bến Tre là một trong những HTX điển hình có thể nhân rộng ra các địa phương khác. HTX vừa chủ động trong sản xuất và đa dạng hoá các sản phẩm thích ứng với thị trường.

Thứ trưởng cho rằng, đây là một trong những khâu đột phá của HTX. Bởi chủ trương của Chính phủ đang khuyến khích các HTX chủ động trong sản xuất. Nhất là HTX Bưởi da xanh Bến Tre đang hướng đến mở rộng diện tích bưởi đạt chuẩn GlobalGAP, VietGAP. Bên cạnh đó là đa dạng hoá các sản phẩm để sơ chế, chế biến nâng cao giá trị như mứt, nước trái cây, tinh dầu bưởi…

Sản phẩm bưởi da xanh của HTX Bưởi da xanh Bến Tre đạt OCOP 4 sao. Ảnh: Minh Đảm.

Sản phẩm bưởi da xanh của HTX Bưởi da xanh Bến Tre đạt OCOP 4 sao. Ảnh: Minh Đảm.

Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre cho biết: HTX Bưởi da xanh Bến Tre là một trong những điển hình của 122 HTX nông nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Bến Tre hiện có 9.262 ha bưởi da xanh, trong đó hơn 330 ha được chứng nhận đang hoạt động trong mô hình liên kết, 279 ha đạt chuẩn VietGAP.

Tuy nhiên, những mô hình đang có phần lớn chỉ tập trung sản xuất chứ chưa có HTX tổ chức, quản lý chế biến bưởi da xanh như HTX bưởi da xanh Bến Tre. HTX Bưởi da xanh Bến Tre như là một mô hình mẫu mực trong vận hành của các HTX trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 

    Tags:
Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm