| Hotline: 0983.970.780

Bến Tre chi tiền tỷ nghiên cứu khống chế sâu đầu đen trên dừa

Thứ Năm 25/02/2021 , 09:59 (GMT+7)

Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre vừa có quyết định chi gần 1 tỷ đồng để khống chế sâu đầu đen lây lan, gây hại trên cây dừa.

Trước thiệt hại nặng nề do sâu đầu đen gây ra trên cây dừa, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Bến Tre đã có quyết định chi gần 1 tỷ đồng để khống chế sâu đầu đen. Ảnh: Minh Đãm.

Trước thiệt hại nặng nề do sâu đầu đen gây ra trên cây dừa, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Bến Tre đã có quyết định chi gần 1 tỷ đồng để khống chế sâu đầu đen. Ảnh: Minh Đãm.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre giao nguồn vốn cho Sở Khoa học và Công nghệ ký kết với Trường Đại học Nông lâm TP. HCM nghiên cứu đánh giá mức độ gây hại của sâu đầu đen và xây dựng mô hình, đề xuất giải pháp quản lý, phòng trị theo hướng sinh học an toàn trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Để sớm khống chế sâu ăn lá dừa, ông Trần Ngọc Tam yêu cầu các đơn vị có liên quan triển khai các công việc trong 18 tháng, kể từ ngày 18/2/2021.

Trước đó, tháng 7/2020, trên địa bàn huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre xuất hiện loại sâu lạ tấn công cây dừa. Chúng tấn công ở hầu hết các giai đoạn sinh trưởng của cây dừa, gây thiệt hại từ 70 - 80% diện tích vườn dừa.

Đến nay, sâu đầu đen gây hại tại các huyện Bình Đại, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Châu Thành, Chợ Lách và thành phố Bến Tre. Diện tích gây hại đến nay đã trên 50ha.

Bến Tre hiện có hơn 72.000ha đất trồng dừa, sản lượng trên 600 triệu trái/năm. Đây là nguồn thu nhập chính của phần lớn người nông dân tỉnh Bến Tre.

Vì vậy, từ khi phát hiện sâu này đến nay, ngành chức năng rất quan tâm và đang triển khai nhiều biện pháp khống chế.

Theo Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bến Tre, sâu ăn lá dừa còn gọi là sâu đầu đen, có tên khoa học là Opisina arenosella Walker. Loại sâu này từng gây hại cây dừa ở Ấn Độ, Sri Lanka, Thái Lan.

Xem thêm
Nghề đón 'lộc trời': [Bài 2] Đưa yến sào thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực

Yến sào được kỳ vọng là sản phẩm xuất khẩu mang lại nguồn thu lớn cho Bình Phước, sau hạt điều, cao su và sầu riêng.

Kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ, chợ đầu mối, trường học

TP. HCM Công tác kiểm tra sẽ được TP. HCM triển khai đồng bộ tại các cơ sở kinh doanh, giết mổ, chế biến, nhà hàng khách sạn, bếp ăn tập thể, chợ đầu mối.

Giảm hơn 70% lượng nước nhờ tưới phun tận gốc

Tại các tỉnh Tây Nguyên, rất nhiều diện tích cà phê áp dụng công nghệ tưới phun mưa tận gốc giúp giảm được hơn 70% lượng nước tưới và chi phí nhân công.