| Hotline: 0983.970.780

Khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ truy sát 3 cha con ở Quảng Nam

Thứ Ba 25/06/2019 , 13:34 (GMT+7)

Các đối tượng bị lực lượng chức năng khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “giết người” sau vụ án gây chấn động vừa qua.

Ngày 25/6, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết,VKSND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt Quyết định khởi tố, bắt tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đối với Nguyễn Xuân Công (SN 1993, ngụ phường An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Nguyễn Xuân Công.

Ngoài Công, 5 bị can khác là Nguyễn Văn Niên (28 tuổi), Nguyễn Tấn Thịnh (34 tuổi), Nguyễn Xuân Thành (30 tuổi, cùng trú phường An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam), Phạm Tấn Nhựt (28 tuổi, trú xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) và Lê Trương Hồng Quân (16 tuổi) cũng bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về hành vi trên để phục vụ công tác điều tra.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc.

Như NNVN đã thông tin, vì mâu thuẫn với nhà ông Nguyễn Văn Mười (ngụ thôn Xuân Quý, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ) về chuồng heo gây ô nhiễm nên tối 13/6, Phạm Ngọc Cấp (SN 1991) dùng đá ném vào nhà ông này.

Sự việc được ông Mười kể lại cho cháu mình là Nguyễn Văn Niên. Đến chiều 14/6, Niên, Công cùng hàng chục đối tượng cầm theo “hàng nóng” xông vào nhà truy sát anh Cấp cùng cha là Phạm Hồng Văn (SN 1964) và em trai của Cấp là Phạm Hồng Phát (SN 1993).

Hậu quả, ông Văn bị đâm gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu, anh Phát nguy kịch, còn anh Cấp cũng bị chém thương tích song may mắn chạy thoát. Trong vụ án này, Công được xác định là kẻ trực tiếp chém chết ông Văn.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đang củng cố hồ sơ, để tiếp tục khởi tố bị can đối với một số đối tượng khác có liên quan.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.