| Hotline: 0983.970.780

Đề nghị khởi tố vụ án 3 cha con bị truy sát ở Quảng Nam

Thứ Bảy 22/06/2019 , 13:52 (GMT+7)

Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ 6 đối tượng liên quan đến vụ truy sát 3 cha con ở Quảng Nam đồng thời kêu gọi những người còn lại ra đầu thú.

Ngày 22/6, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị này đang đề nghị VKSND cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố 6 bị can và kêu gọi các nghi can còn lại ra đầu thú trong vụ án 3 cha con bị truy sát trên địa bàn tỉnh.

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng.

6 nghi can được xác định là Nguyễn Văn Niên (28 tuổi), Nguyễn Xuân Công (26 tuổi), Nguyễn Tấn Thịnh (34 tuổi), Nguyễn Xuân Thành (30 tuổi, cùng trú phường An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam), Phạm Tấn Nhựt (28 tuổi, trú xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) và Quân. Trong đó, Nguyễn Xuân Công là đối tượng trực tiếp chém người tử vong.

Đối tượng Nguyễn Xuân Công, người trực tiếp chém ông Văn tử vong.

Theo kết quả điều tra ban đầu, gia đình ông Nguyễn Văn Mười (ngụ thôn Xuân Quý, xã Tam Thăng) chăn nuôi heo gần nhà ông Phạm Hồng Văn gây mùi hôi thối nên giữa hai gia đình xảy ra mâu thuẫn.

Tối 13/6, con trai ông Văn là Phạm Hồng Cấp (28 tuổi) đã dùng đá ném vào nhà ông Mười nên sự việc được ông Mười kể lại cho Nguyễn Văn Niên (cháu ruột ông Mười).

Đến khoảng 16h30 ngày 14/6, Niên cùng Thành, Công cầm theo gậy ba trắc, bình xịt hơi chạy xe máy vào nhà ông và hai bên xảy ra xô xát. Ông Văn cùng với anh Cấp và một người con trai khác là Phạm Hồng Phát (26 tuổi) dùng xẻng và cuốc chĩa đuổi đánh khiến nhóm của Niên bỏ chạy và để lại một xe máy.

Lúc bỏ chạy, nhóm của Niên gặp Thịnh rồi cả bốn nghi can tiếp tục vào nhà ông văn lần thứ hai và tiếp tục bị ba cha con ông Văn đuổi đánh.

Anh Cấp kể lại vụ việc.

Sau đó, Công gọi điện thoại cho Nhựt kể lại chuyện. Khoảng 30 phút sau, Nhựt và người bạn của Công đi taxai đến. Cả hai cầm hung khí và cùng nhóm Niên xông vào đánh cha con ông Văn nhưng tiếp tục bị cha con ông Văn chống trả, đuổi đánh.

Khoảng 20 phút sau, nhóm thanh niên mang theo hung khí đi trên ba xe máy do Thịnh dẫn đến cùng nhóm của Niên đuổi đánh ba cha con ông Văn.

Hậu quả, ông Văn bị thương ngã gục xuống đất, Phát và Cấp cũng bị thương. Cả ba được đưa đi bệnh viện cấp cứu sau đó nhưng ông Văn đã không qua khỏi.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm