| Hotline: 0983.970.780

Khởi tố vụ án môi giới đi nước ngoài trái phép

Thứ Năm 31/10/2019 , 12:39 (GMT+7)

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Nhiều gia đình ở Hà Tĩnh như ngồi trên đống lửa vì con cái mất tích khi đang trên đường sang nước Anh tìm kiếm cơ hội đổi đời.

Thông tin trên được Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh xác nhận. Đồng thời cho biết, quyết định khởi tố được đưa ra sau khi điều tra, xác minh thông tin từ các gia đình có trình báo con mất tích khi sang Anh và điều tra dấu hiệu vi phạm liên quan đến hành vi môi giới tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép diễn ra trên địa bàn Hà Tĩnh từ năm 2016 đến nay.

Trước đó, ngày 23/10 ngành chức năng nước Anh công bố thông tin phát hiện 39 thi thể trong container, ngay sau đó có ít nhất 10 gia đình ở Hà Tĩnh đã trình báo về việc gia đình họ không liên lạc được với người thân khi đi lao động ở Anh.

Nhiều gia đình cho biết, người thân của họ thông qua các mối quan hệ đã liên hệ với người môi giới để sang Anh làm việc. Và mỗi lao động phải mất hàng trăm triệu đồng cho người môi giới nếu thành công.

Đến thời điểm hiện tại (31/10), những gia đình này vẫn chưa có thông tin gì về người thân của mình.

Trong một diễn biến khác, ngày 30/10, TAND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cũng đã tuyên phạt đối tượng Phan Văn Lợi (SN 1988), trú tại xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân 5 năm tù giam cũng vì tội danh “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Đối tượng Lợi lĩnh án 5 năm tù.

Theo cáo trạng, từ tháng 1-3/2018, Lợi móc nối với một người họ hàng đang làm việc tại Đài Loan, tổ chức đưa 48 người việt biên trái phép sang Đài Loan. Để thực hiện kế hoạch đưa người đi trái phép, Lợi đưa người vượt biên bằng đường bộ qua Trung Quốc, sau đó lên tàu đi bằng đường biển nhập cảnh trái phép vào Đài Loan.

Chi phí một lao động phải nộp cho Lợi để đi theo hình thức này là 6.500 USD, trong đó đưa trước cho Lợi 500 USD, số tiền còn lại sẽ thanh toán sau khi người lao động đặt chân đến Đài Loan. Đã có tổng cộng 28 lượt chuyển tiền cho Phan Đại Lợi và người họ hàng với tổng số tiền khoảng 594 triệu đồng.

Đặc biệt, trong số 48 người lao động được Lợi đưa đi bằng hình thức vượt biên trái phép  thì có 2 lao động bị lật thuyền tử vong khi đến gần bờ biển Đài Loan. Còn 28 lao động khác bị Cục tuần duyên bờ biển Viện hành chính Đài Loan phát hiện, bắt giữ, trục xuất về nước.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất