Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 13/6, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng nêu quan điểm về thời hạn sử dụng nhà chung cư. "Bên cạnh việc liên quan đến quyền sở hữu, niên hạn sử dụng chung cư còn động chạm đến nhiều đối tượng trong xã hội", ông bày tỏ.
Hiện nhiều người dân có tâm lý, nhà chung cư được xem như một tài sản thừa kế, có thể để lại cho con cháu; hoặc khi hết hạn sở hữu, người dân sẽ được ưu tiên phương án di dời, mua nhà đất, thậm chí tiếp tục sử dụng một căn hộ chung cư khác.
Ngoài cam kết đưa vấn đề này ra thảo luận trong đợt sửa đổi Luật Nhà ở sắp tới, Thứ trưởng Hùng cũng nhắc tới việc nguồn vốn cho thị trường bất động sản hiện bị kiểm soát. Ông phủ nhận việc dùng từ "siết" vốn bất động sản và cho rằng, những biện pháp hiện tại là hạn chế dòng vốn bất động sản vào các dự án có hiện tượng đầu cơ, các dự án không thiết thực ngay.
Lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng đề nghị ngân hàng, các tổ chức tín dụng có cơ chế ưu đãi với những dự án có pháp lý rõ ràng, tiến độ tốt để bổ sung nguồn cung cho thị trường.
Làm rõ hơn về vấn đề thời hạn sử dụng nhà chung cư, ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản khẳng định, Bộ Xây dựng chưa bao giờ nói áp niên hạn nhà chung cư là 50 năm hay 70 năm.
Ông Khởi cho biết, năm 2014, Quốc hội thông qua Luật Nhà ở, nhưng cơ quan lập pháp cho rằng cần nghiên cứu thêm, tính toán đến tác động của chính sách nên chưa đưa ra quyết định cuối cùng về thời hạn sử dụng nhà chung cư.
Phó Cục trưởng Khởi cũng nêu 2 phương án giải quyết. Một, thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định theo thời hạn sử dụng công trình. Cụ thể, thời hạn sử dụng công trình có thể là 50 năm hoặc lâu hơn, dựa theo hồ sơ thiết kế và quá trình sử dụng. Khi hết thời hạn thì quyền sở hữu chấm dứt.
Hai, xác định theo thời hạn sử dụng đất để Chính phủ xem xét và báo cáo lên Quốc hội ở các kỳ họp sắp tới.
"Thực tế cho thấy, rất khó phá bỏ nhà chung cư cũ, bởi người dân cho rằng sở hữu nhà ở là vĩnh viễn", ông Khởi nhấn mạnh.
Một vấn đề nữa được quan tâm tại buổi họp báo là quy hoạch đô thị. Thứ trưởng Lê Quang Hùng phát biểu: "Nguyên tắc chung là hạn chế điều chỉnh, đồng thời ưu tiên các tiện ích công cộng, cây xanh, môi trường, thay vì chạy theo lợi nhuận của nhà đầu tư trong điều chỉnh quy hoạch".
Chia sẻ thêm về ý kiến này, ông Hùng cho biết, quy hoạch nào tốt thì không nên điều chỉnh. Nhưng do tốc độ phát triển nhanh của đô thị, quy hoạch sau 10-20 năm nữa có thể không phù hợp. Trước thực tế và yêu cầu thiết thực từ xã hội, ngành xây dựng sẽ "không cứng nhắc" với quy hoạch đô thị.
Nửa đầu năm 2022, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ công nhận 01 đô thị loại II (thành phố Sóc Trăng); công nhận theo thẩm quyền 04 đô thị loại IV (các thị trấn Cái Dầu, An Châu và Tri Tôn của tỉnh An Giang và đô thị Núi Thành của tỉnh Quảng Nam).
Đồng thời, Bộ đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 153 dự án nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, quy mô xây dựng khoảng 92.490 căn hộ, với tổng diện tích khoảng 4,6 triệu m2. Bộ tiếp tục triển khai 223 dự án, quy mô xây dựng khoảng 219.300 căn hộ, với tổng diện tích khoảng 10,9 triệu m2.
Tính từ đầu năm 2022 đến nay, tổng số lượng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp đã khởi công là 11 dự án, với tổng số khoảng 25.675 căn với tổng diện tích xây dựng khoảng 1,2 triệu m2 tại nhiều địa phương. Ngành xây dựng đặt mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đến hết năm 2022 đạt khoảng 41%.