| Hotline: 0983.970.780

Không khai báo y tế bị xử phạt thế nào?

Thứ Ba 10/03/2020 , 07:08 (GMT+7)

Đối với những trường hợp khai báo y tế không trung thực khi nhập cảnh vào Việt Nam có thể lãnh mức án lên đến 12 năm tù.

Thực hiện khai báo y tế điện tử tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: H.Tâm.

Thực hiện khai báo y tế điện tử tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: H.Tâm.

Trường hợp cô gái Hà Nội không khai báo y tế đầy đủ khi nhập cảnh về sân bay quốc tế Nội Bài ngày 2/3 sau khi đi du lịch Anh, Pháp, Ý. Sau khi xác định cô bị dương tính với SARS-COV-2 và là bệnh nhân thứ 17 tại Việt Nam thì các địa phương đã rà soát, tìm kiếm và cách ly những người đã tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 17.

Đến nay, đã xác định thêm vài trường hợp dương tính và hàng trăm người trong diện nghi nhiễm có liên quan đến "bệnh nhân thứ 17", khiến cho cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành, các địa phương cùng vào cuộc chống dịch ở giai đoạn mới với nhiều thử thách hơn.

Trước đó, 0h ngày 29/2, Việt Nam đã áp dụng khai báo y tế đối với người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua Iran và Ý.

Vậy việc khai báo của cô gái Hà Nội không chính xác chăng? Hay việc kiểm soát người nhập cảnh còn lỏng lẻo? Và phải chăng chưa có chế tài đủ sức răn đe đối với những trường hợp không trung thực khai báo y tế theo quy định trong khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới?

Thế nhưng, theo Điều 47 Nghị định số 89/2018/NĐ-CP thì trách nhiệm của người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh là phải chủ động khai báo về tình trạng sức khỏe, bất thường với tổ chức kiểm dịch y tế biên giới nơi nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh. Theo đó, người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh phải thực hiện khai báo đầy đủ, chịu trách nhiệm về nội dung khai báo y tế quy định tại nghị định này, không được làm, sử dụng tờ khai y tế giả mạo. Và chấp hành việc kiểm tra y tế, xử lý y tế của tổ chức kiểm dịch y tế biên giới.

Còn mức phạt được ghi theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP quy định: Điều 6: Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200-500 ngàn đồng đối với hành vi không khai báo khi phát hiện người mắc bệnh truyền nhiễm thuốc nhóm A.

Điều 10: Phạt từ 2-5 triệu đồng đối với hành vi không tổ chức thực hiện cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế đối với trường hợp phải thực hiện cách ly y tế theo quy định của pháp luật. Cũng như từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Phạt từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc đối tượng kiểm dịch y tế biên giới mắc bệnh hoặc mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nhóm A..

Điều 12: Phạt từ 1-2 triệu đồng về hành vi không thực hiện khai báo kiểm dịch y tế biên giới theo quy định; Phạt từ 15-20 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế, xử lý y tế đối với người, phương tiện vận tải, hàng hóa mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nhóm A.

Còn theo Điều 240 Bộ Luật hình sự 2019 quy định: Đối với trường hợp làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người có thể phạt từ 50-200 triệu đồng hoặc bị phạt từ 1-5 năm tù.

Đối với trường hợp làm chết người, dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế thì bị phạt từ 5-10 năm tù; Đối với trường hợp làm chết từ hai người trở lên dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ bị phạt từ 10-12 năm tù.

Mẫu tờ khai y tế theo quy định của Bộ Y tế đối với người nhập cảnh sẽ được gửi về các trung tâm phòng chống dịch. Trên mỗi tờ khai đều phải khai báo địa điểm khởi hành, nơi đến, thông tin 14 ngày qua có đến quốc gia/vùng lãnh thổ nào khác, cùng địa chỉ liên lạc tại Việt Nam, các triệu chứng sức khỏe, cũng như các loại vắcxin, sinh phẩm đã sử dụng và lịch sử phơi nhiễm trong vòng 14 ngày gần đây.

Trong phần hướng dẫn tờ khai còn lưu ý: Vì sức khỏe của anh/chị và cộng đồng, nếu anh/chị thấy có bất cứ dấu hiệu bất thường về sức khỏe, đề nghị liên hệ ngay cơ quan kiểm dịch y tế biên giới tại cửa khẩu gần nhất.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất