| Hotline: 0983.970.780

Khu du lịch rộng 4ha trái phép trên đất nông nghiệp

Thứ Ba 28/02/2023 , 08:20 (GMT+7)

BUÔN MA THUỘT_ Khu du lịch rộng hơn 4ha với nhiều hạng mục xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp đi vào hoạt động nhưng chính quyền không không cương quyết xử lý.

Khu du lịch giải trí Đoàn Thành Horse Farm nằm ở thôn 4, xã Cư Êbur, TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk được xây dựng trái phép, chưa được cơ quan chức năng chấp thuận nhưng đã mở cửa đón khách.

Theo tìm hiểu của phóng viên, thửa đất này đã đăng ký biến động từ đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác, được UBND TP Buôn Ma Thuột thống nhất chủ trương.

Mặc dù chưa hoàn thiện các thủ tục nhưng hiện nay chủ sở hữu đã xây dựng hàng loạt các hạng mục như nhà hàng, khu cà phê, hồ bơi, tượng đài, khu đua xe địa hình, chuồng nuôi ngựa. Sau khi hoàn thành, chủ đầu tư đã bán vé vào cổng cùng các khoản phí khác nếu muốn trải nghiệm dịch vụ tại đây.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều dịch vụ vui chơi trong Đoàn Thành Horse Farm có mức độ nguy hiểm và gây mất an toàn, nhưng không được trang bị bảo hộ. Khu vực hồ bơi không nhân viên cứu hộ túc trực, không nhân viên y tế, không có sào và ghế cứu hộ, nhưng vẫn thu tiền bán vé.

z4130958259497_ba80677a13035cc4f322cda6845708dd

Khu du lịch Đoàn Thành Horse Farm rộng hơn 4ha xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Ảnh: Quang Yên.

Quản lý của Đoàn Thành Horse Farm cho biết, khu du lịch của đơn vị rộng hơn 4ha và đã được cơ quan chức năng cấp phép. Ngoài các hoạt động ban ngày, cơ sở này cũng cho thuê lều để ở qua đêm cùng các dịch vụ đi kèm.

“Thời gian thi công rất nhanh chỉ trong vòng 4 tháng là hoàn thành đưa vào hoạt động. Cơ sở bắt đầu hoạt động từ ngày 19/1. Sau khi đưa vào hoạt động lượng khách đến rất đông, nhất là những ngày cuối tuần”, quản lý này nói.

Theo trình bày của ông Đoàn Ngọc Vĩ, chủ sở hữu Đoàn Thành Horse Farm gửi cơ quan chức năng, khu đất trên giáp mỏ đá cũ bỏ hoang, đất rất xấu nhiều năm nay không sử dụng gây lãng phí cho thành phố và nguồn thu của gia đình. Do đó, ông Vĩ đã xây dựng một số công trình để phục vụ chăn nuôi ngựa và tạo cảnh quan.

“Sau khi cơ quan chức năng kiểm tra và yêu cầu gia đình tạm dừng thi công để xem xét mục đích sử dụng đất thì chúng tôi đã thực hiện. Hiện chúng tôi chờ cơ quan chức năng hướng dẫn thủ tục pháp lý, tạo điều kiện để phát triển sản xuất”, ông Vĩ trình bày.

z4140957368836_ec281d790ab2756f4a8921b18baa017d

Chủ đầu tư đã bị cơ quan chức năng lập biên bản vì xây dựng 8 công trình không phép. Ảnh: Quang Yên.

Ông Nguyễn Hữu Chí, Chủ tịch UBND xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột cho biết, Đoàn Thành Horse Farm không được phép hoạt động và xã chưa nhận được thông báo nào về điểm vui chơi du lịch này. Đơn vị này không đăng ký kinh doanh với chính quyền địa phương. Về mặt xây dựng, cơ sở này có đề án chăn nuôi ngựa, thế nhưng việc đề án này được phê duyệt hay chưa thì UBND xã không nắm rõ. “UBND xã đã có báo cáo về việc Đoàn Thành Horse Farm không chấp hành các quyết định khôi phục hiện trạng ban đầu của đất để UBND TP có phương án xử lý”, ông Chí thông tin.

Liên quan đến việc Đoàn Thành Horse Farm hoạt động trái phép, UBND TP Buôn Mê Thuột đã thành lập tổ công tác để tiến hành kiểm tra và phát hiện nhiều hạng mục công trình sai phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng.

z4140957353411_83752e7a8c293e0c02d0e332ddec7f22

Dù chưa được cấp phép nhưng khu du lịch này quảng cáo rầm rộ, bán vé các loại. Ảnh: Quang Yên.

Cụ thể, tổ công tác đã lập biên bản 8 công trình xây dựng không phép tại Đoàn Thành Horse Farm. Từ đó, UBND TP Buôn Mê Thuột đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đoàn Ngọc Vĩ với tổng số tiền 11,5 triệu đồng và yêu cầu chủ đầu tư khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm trong vòng 10 ngày.

Tuy nhiên, đến nay cơ sở này không những không khôi phục lại tình trạng của đất mà vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh rầm rộ, quảng bá rộng rãi trên mạng.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm