| Hotline: 0983.970.780

Trưng Vương Garden xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp [Bài 1] Lãnh đạo xã Gio An bao che cho sai phạm

Thứ Tư 15/02/2023 , 13:35 (GMT+7)

Khu giáo dục trải nghiệm Trưng Vương Garden xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Chính quyền xã biết sai phạm nhưng vẫn làm ngơ...

Xin điều chỉnh quy hoạch đất xã Gio An có thông qua Hội đồng nhân dân?

Từ hơn 1 năm nay, Khu giáo dục trải nghiệm Trưng Vương Garden được Công ty TNHH Giáo dục trải nghiệm Trưng Vương Garden (Trưng Vương Garden) xây dựng tại thôn Tân Văn, xã Gio An (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

Empty

 Khu giáo dục trải nghiệm Trưng Vương Garden xây dựng trái phép. Ảnh: Võ Dũng.

Người đại diện pháp luật Trưng Vương Garden là ông Bùi Mạnh Dũng. Ông Dũng đồng thời cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Liên cấp Trung Vuong School đóng tại TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị).

Theo quan sát của PV NNVN, khu vực này đã được Trưng Vương Garden xây dựng nhiều hạng mục như cổng chào; đổ bê tông hệ thống đường giao thông chạy ven hồ nước; xây các ngôi nhà kiên cố; chuồng nuôi đà điểu, gia súc và một số nhà lắp ghép trên triền núi... Theo ông Dũng, các công trình được xây dựng trong khuôn viên rộng 20 ha (?).

Bài liên quan

Ông Nguyễn Văn Song, Chủ tịch UBND xã Gio An cho hay, vùng đất này ông Dũng nhận chuyển nhượng từ ông Nguyễn Việt Hưng từ tháng 12/2021 gồm 24.695,5 m2 đất nuôi trồng thủy sản và 62.345 m2 đất trồng cây lâu năm. Sau khi nhận chuyển nhượng, ông Dũng bắt tay vào trồng cây lâu năm.

Ngày 18/7/2022, ông Dũng làm đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng 2 ha đất sang mục đích thương mại dịch vụ để đầu tư cơ sở hạ tầng, khu vui chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng, phát triển nông nghiệp công nghệ cao phục vụ du lịch trải nghiệm khám phá. Ngày 25/7/2022, UBND xã Gio An triệu tập cuộc họp các chức danh chủ chốt để bàn kế hoạch xin bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

Không thông qua Hội đồng Nhân xã, chỉ 1 ngày sau, UBND xã Gio An đã có tờ trình gửi UBND huyện Gio Linh xin điều chỉnh mục đích sử dụng đối với 2 ha sang đất thương mại dịch vụ theo đúng nguyện vọng của ông Dũng.

Ông Nguyễn Văn Song khẳng định, trước khi gửi tờ trình lên UBND huyện Gio Linh đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, UBND xã Gio An đã thông qua HĐND xã và được chấp thuận.

Empty

Ông Nguyễn Văn Song, Chủ tịch UBND xã Gio An khẳng định, đề nghị bổ sung quy hoạch sử dụng đất đã được thông qua HĐND xã. Ảnh: Võ Dũng.

“Chúng tôi tổ chức họp, thông qua các chức danh lãnh đạo xã sau đó họp và thông qua HĐND xã. Quy hoạch sử dụng đất phải thông qua HĐND, ít nhất phải có 2/3 đại biểu HĐND xã chứ không thể bỏ qua bước này được” – ông Song khẳng định.

Tuy nhiên, ông Trần Văn Đới, cán bộ địa chính xã Gio An lại khẳng định, sự việc trên chưa được thông qua HĐND xã.

“Tất nhiên theo quy định là phải thông qua HĐND xã trước lúc có tờ trình lên huyện. Tuy nhiên, vì bổ sung quy hoạch chứ không phải quy hoạch tổng thể nên Phòng Tài nguyên môi trường huyện hướng dẫn không cần thông qua HĐND xã. Chúng tôi cũng không biết là làm như thế là đúng hay sai nhưng huyện hướng dẫn như thế nào thì làm như thế ấy” – ông Đới cho hay.

Xã "ưu ái", Trưng Vương Garden được nước làm bừa

Trên cơ sở tờ trình của UBND xã Gio An, sau khi nhận được đề nghị của UBND huyện Gio Linh, ngày 12/9/2022, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định 2350/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Theo đó, trong số 2 ha được UBND xã Gio An đề nghị điều chỉnh quy hoạch sang đất thương mại dịch vụ chỉ có 1,4 ha được chấp thuận.

Tuy nhiên, trước đó, khi chưa được chấp thuận điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, chưa được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện các bước cần thiết để triển khai dự án, Trưng Vương Garden đã xây dựng nhiều công trình trái phép.

Xã ưu ái, Trưng Vương Garden được nước làm bừa

Được UBND xã Gio An "ưu ái", Trưng Vương Garden được nước làm bừa. Ảnh: Võ Dũng.

Đến ngày 23/8/2022, UBND xã Gio An đã lập biên bản hiện trường và ra Quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai với số tiền 4 triệu đồng vì hành vi tự ý sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích làm nhà ở, xây dựng lán trại, đường bê tông khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Theo đó, diện tích xây dựng trái phép được xác định gồm nhà gỗ 89 m2, nhà lắp ráp 80 m2, nhà tre 220 m2, đường bê tông dài 300 m. UBND xã Gio An cũng yêu cầu ông Dũng phải tự tháo dỡ các công trình vi phạm.

Cuối năm 2022 đoàn công tác gồm các Sở Tài nguyên & Môi trường, Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT), Nông nghiệp, Tài Chính… đã về kiểm tra và kết luận, các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Đoàn công tác yêu cầu UBND xã Gio An điều chỉnh lại quyết định xử phạt vi phạm hành chính. UBND huyện Gio Linh yêu cầu UBND xã Gio An làm việc với Phòng Tư pháp huyện để có hướng tham mưu UBND huyện xử lý vụ việc.

Empty

Một ngôi nhà lắp ghép trên sườn đồi chuẩn bị đón khách lưu trú. Ảnh: Võ Dũng.

“Đoàn công tác cho biết, có thể ra quyết định xử phạt hành chính số tiền lớn đối với vi phạm của Trưng Vương Garden. Một số hạng mục đã xây dựng có thể yêu cầu tháo dỡ còn một số hạng mục thì không cần thiết. Đoàn cũng yêu cầu UBND xã Gio An điều chỉnh lại quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Rõ ràng Trưng Vương Garden đã làm ngược quy trình trong việc triển khai dự án của mình và sai với quy định pháp luật hiện hành” – ông Song cho hay.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm