| Hotline: 0983.970.780

Kích hoạt và lan tỏa giá trị sản xuất nông nghiệp thuận thiên

Thứ Năm 21/03/2024 , 16:06 (GMT+7)

Ngày 21/3, tại Cà Mau, Bộ NN-PTNT phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị quốc gia huy động nguồn lực thực hiện các giải pháp nông nghiệp thuận thiên tại ĐBSCL.

Hội nghị là hành động cụ thể của Việt Nam triển khai cam kết Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Hội nghị là hành động cụ thể của Việt Nam triển khai cam kết Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Hãy đến với ĐBSCL bằng tất cả trái tim

Hội nghị có sự tham gia của khoảng 300 đại biểu từ các bộ, ban, ngành, 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL, các cơ quan trong nước, các tổ chức tài chính, đối tác phát triển quốc tế, các tập đoàn, doanh nghiệp tư nhân trong nước và quốc tế cùng các hiệp hội ngành hàng…

Với nhiều cảm xúc, kỳ vọng về sự phát triển của ĐBSCL ở hiện tại và tương lai, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan chia sẻ, những cư dân đồng bằng chân chất, hào sảng và khí phách ngày nay vẫn đang tiếp tục con đường đưa đồng bằng cát cánh.

Lấy hình ảnh cây lúa mùa nước nổi, nước dâng lên tới đâu, cây lúa vẫn tiếp tục vươn lên để phát triển, đó là tượng trưng cho nghị lực của người dân đồng bằng. Mặc dù chịu nhiều thách thức của biến đổi khí hậu, nhưng người dân vẫn đứng vững.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan gửi gắm đến các đối tác quốc tế, hãy đến với ĐBSCL bằng tất cả trái tim, để cùng rung động với người dân đồng bằng.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan chia sẻ, cảm xúc về nền nông nghiệp thuận thiên tại Hội nghị quốc gia huy động nguồn lực thực hiện các giải pháp nông nghiệp thuận thiên. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan chia sẻ, cảm xúc về nền nông nghiệp thuận thiên tại Hội nghị quốc gia huy động nguồn lực thực hiện các giải pháp nông nghiệp thuận thiên. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

"Người đồng bằng tự hào rằng hơn 50 năm trước đã có một nền sản xuất hàng hóa lớn. Trải qua công cuộc đổi mới ngành nông nghiệp đã chứng tỏ sức sống của đồng bằng, vượt qua những thời khắc rất khó khăn để vươn lên. Quá trình đó, đôi khi phải trả giá bằng sự đánh đổi về môi trường, đa dạng sinh học, sức khỏe đất, chất lượng nước, sức khỏe của người tiêu dùng và chính những người tạo ra sản phẩm đó. Bây giờ làm sao lật ngược lại câu chuyện đó để có một hình ảnh khác về một nền nông nghiệp thuận thiên”, Bộ trưởng xúc cảm về một nền nông nghiệp thuận thiên ở ĐBSCL.

Tại sao phải sản xuất nông nghiệp thuận thiên?

Thông qua hội nghị lần này, người đứng đầu ngành nông nghiệp mong muốn các địa phương và đối tác cùng trăn trở về câu chuyện nông nghiệp thuận thiên. Từ đó, kích hoạt lại và lan tỏa giá trị của sản xuất thuận tự nhiên.

Với tính chất là một hội nghị để huy động nguồn lực, thúc đẩy sự phát triển của nền nông nghiệp thuận thiên, Bộ trưởng Lê Minh Hoan gợi mở các địa phương, cần có những ý tưởng, giải pháp, mô hình tốt. Từ đó, sẽ thu hút được sự chú ý của bạn bè quốc tế, các nhà tài trợ.

Nguồn lực được huy động cộng với sự thay đổi của từng địa phương, nông dân và chủ thể trong nền nông nghiệp thuận thiên sẽ tạo ra được giá trị mới.

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chia sẻ thực trạng, đề xuất triển khai giải pháp thuận thiên vùng ĐBSCL. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chia sẻ thực trạng, đề xuất triển khai giải pháp thuận thiên vùng ĐBSCL. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

“Trên lúa dưới cá, dưới tôm trên rừng… những mô hình này đã làm sống dậy một thời sản xuất nông nghiệp thuận thiện trên mảnh đất Nam Bộ này. Tất cả, 13 tỉnh thành vùng ĐBSCL hãy cùng bắt tay làm một cuộc cách mạng mới trên đồng ruộng”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan một lần nữa kêu gọi sự hợp lực của các địa phương vùng ĐBSCL tái khẩn hoang những dư địa đôi khi bị lãng quên, bỏ qua trong mục tiêu ngắn hạn.

Hội nghị quốc gia huy động nguồn lực thực hiện các giải pháp nông nghiệp thuận thiên tại ĐBSCL lần này là minh chứng cho những nỗ lực của ngành nông nghiệp thời gian qua. Đi đúng quỹ đạo và đã có nhiều nhà tài trợ quốc tế sẵn lòng hỗ trợ Việt Nam sản xuất nông nghiệp thuận thiên.

Nói cách khác, hội nghị lần này góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 120 của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH.

Thông qua Hội nghị, các đối tác quốc tế, quỹ tài chính quốc tế, tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế và trong nước cam kết nguồn lực thực hiện các giải pháp nông nghiệp thuận thiên. Ảnh: Kim Anh.

Thông qua Hội nghị, các đối tác quốc tế, quỹ tài chính quốc tế, tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế và trong nước cam kết nguồn lực thực hiện các giải pháp nông nghiệp thuận thiên. Ảnh: Kim Anh.

Với tính chất là hội nghị để huy động nguồn lực, trước khi bàn đến vấn đề nguồn vốn, ngân sách, Bộ trưởng Lê Minh Hoan mong muốn 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL hiểu được giá trị của làm nông nghiệp thuận thiên và tại sao phải sản xuất nông nghiệp thuận thiên.

Từ đó, khẳng định với bạn bè và người tiêu dùng quốc tế, Việt Nam không chỉ biết cách phát triển nông nghiệp thuận thiên mà còn bảo tồn văn hóa, môi trường, xã hội của những cư dân hơn 300 năm trước đến khai phá vùng đất này.

Câu chuyện huy động nguồn lực để sản xuất nông nghiệp thuận thiên không phải hữu hình hay câu chuyện về kinh tế. Trong đó còn có những giá trị về lịch sử, văn hóa, xã hội hướng đến mai sau.

Xem thêm
Bãi nhiệm chức vụ loạt nhân sự cấp cao ở tỉnh Vĩnh Phúc

Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bãi nhiệm nhiều chức vụ của các cán bộ đã bị bắt tạm giam hoặc đã bị kỷ luật.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm