| Hotline: 0983.970.780

Kiểm duyệt phim trên Youtube kiểu gì?

Thứ Năm 26/06/2014 , 10:58 (GMT+7)

Yêu cầu kiểm duyệt phim đăng tải trên Youtube là một điều khá hi hữu và chưa tồn tại trong quy định của Luật Điện ảnh./ Nở rộ những nhóm làm phim trên mạng

Sau bài viết “Nở rộ những nhóm làm phim trên mạng” đăng tải trên Báo NNVN, dư luận cũng như nhiều cơ quan truyền thông nhận định: những bộ phim đăng tải trên Youtube cũng cần được kiểm định về nội dung cho phù hợp thuần phong mỹ tục, cũng như những nhà làm phim phải được cấp phép làm phim.

Cụ thể hơn, nhiều khán giả chỉ rõ, bộ phim sit-com “Căn hộ số 69” có nhiều cảnh quay “sốc” và liên quan đến giới tính, mặc dù nhà sản xuất phim đã đề rõ: phim 18+.

Tuy nhiên, yêu cầu kiểm duyệt phim đăng tải trên Youtube là một điều khá hi hữu, bởi lẽ những clip được làm và chia sẻ thông qua mạng xã hội này đều theo hình thức, làm cho vui và nếu theo quy định kiểm duyệt, thì duy nhất Youtube có thể làm được việc đó, nếu những quốc gia không muốn cho bộ phim đó ra đời thì phải làm việc với cá nhân những nhà làm phim hoặc chặn Youtube.

Theo tìm hiểu của PV Báo NNVN, thì đây là điều khá mới mẻ và chưa tồn tại trong quy định của Luật Điện ảnh.

Trước nay, rất nhiều bộ phim ngắn được đưa lên Youtube, có nhiều clip đạt tới hàng triệu lượt người xem. Ngoài ra, rất nhiều các sản phẩm âm nhạc chỉ phát hành qua Youtube, hay những V-Log (một dạng nhật kí bằng Video) của nhiều bạn trẻ cũng chọn Youtube là nơi “phát hành”.

Nhiều hiện tượng của giới trẻ được ra đời từ Youtube như “hiện tượng nhạc chế” Vanh LEG, V-logger JVMind, diễn viên hài Phở Đặc Biệt (Tô Bửu Phát)…

Phản ứng về vấn đề này, ông Đỗ Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, cho rằng, dù Luật Điện ảnh chưa có quy định rõ ràng về việc phát hành phim trên mạng, các tổ chức, cá nhân muốn SX phim phải thông qua hãng phim có tư cách pháp nhân, nghĩa là có giấy chứng nhận đủ điều kiện SX phim do Cục Điện ảnh cấp.

Ngoài ra, phim muốn phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào phải được Hội đồng thẩm định phim xét duyệt và tư vấn để Cục Điện ảnh cấp giấy phép phổ biến.

Trao đổi về luật yêu cầu người làm phim phải có tư cách pháp nhân, đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn, đạo diễn của bộ phim “Dành cho tháng 6”, nhận định rằng, Luật Điện ảnh khá mơ hồ về vấn đề này. “Luật Điện ảnh năm 2006 không thể định nghĩa được thế nào là các tổ chức và cá nhân tham gia vào ngành Điện ảnh, bởi thế nào là điện ảnh, thế nào là phim, luật cũng không nói rõ”.

“Vào năm 2006, khi nói đến phim, mặc nhiên đó là cuộc chơi của dân chuyên nghiệp, của các hãng phim và Đài truyền hình vì những phương tiện kỹ thuật để thực hiện các sản phẩm hình ảnh là chuyện nằm ngoài tầm với một cá nhân bình thường.

Nhưng ngày nay, một học sinh tiểu học cũng có thể dễ dàng tìm được cả máy quay với độ phân giải sắc nét để quay cái gì họ muốn. Vậy thì những cái được đưa lên Youtube như “Căn hộ số 69” có thể gọi là phim được không?

Hay nó chỉ là video clip? Vậy thì nó có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Điện ảnh không? Chắc chắc không có chuyên gia nào dám khẳng định”, Nguyễn Hữu Tuấn nhấn mạnh trên facebook cá nhân của mình.

Dưới góc độ luật pháp, luật sư Trần Anh Dũng (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, xử lí “Căn hộ số 69” là không thích đáng. “Youtube không phải trang của Việt Nam, bản thân Youtube đã có quy chế ràng buộc và quy định riêng nghiêm ngặt, nếu nó được Youtube cho phép đăng tải thì nó đã không vi phạm quy định của Youtube.

Hơn nữa, đây là hình thức đưa lên mạng không thu phí, nội dung phim không xuyên tạc, và hơn hết, không phải phim sex nên không đủ cơ sở để khép vào tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Có thể tưởng tượng như thế này, Youtube như một cái “chợ”, người ta bày bán đủ hàng hóa. Nếu người ta không cho phép thì cấm “chợ”, còn có cách khác là trao đổi với quản lý “chợ” - mà quản lý “chợ” ở đây thì không phải quyền của cơ quan quản lý Việt Nam”, theo luật sư Trần Anh Dũng.

“Nếu phía Việt Nam phối hợp với Youtube để có cách kiểm duyệt những thứ được đưa lên từ Việt Nam thì cũng có thể được, nhưng ai cũng có thể tiếp cận Internet trên phạm vi toàn cầu, liệu có thích đáng không?”, luật sư Trần Anh Dũng chia sẻ thêm.

Chưa thể xử lý "Căn hộ số 69"

Chiều qua 25/6, Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) đã chính thức họp báo xung quanh các ý kiến về bộ phim "Căn hộ số 69".

Ông Đỗ Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, khẳng định: “Tác phẩm "Căn hộ số 69" vừa phát trên mạng xã hội đã gây nhiều dư luận trái chiều trong thời gian qua. Qua tìm hiểu, Cục đã đưa ra kết luận, nếu như xem tác phẩm này là một bộ phim thì việc phát tán rộng rãi bộ phim này trên mạng internet là hành động vi phạm Luật Điện ảnh nghiêm trọng.

Tuy nhiên, Cục Điện ảnh và các cơ quan chức năng liên quan đang xem xét việc "Căn hộ số 69" có được xem là một bộ phim hay không rồi mới chính thức đưa ra kết luận về việc xử lý”.

Đến nay, Cục Điện ảnh vẫn chưa chính thức nhận được kết quả của Thanh tra Bộ về định nghĩa và nội dung của tác phẩm "Căn hộ số 69". Vì thế, Cục vẫn chưa thể đưa ra kết luận chính thức những hình thức xử lý bộ phim "Căn hộ số 69".

Ông Đỗ Duy Anh cũng cho biết thêm, Cục Điện ảnh không xem trang mạng Youtube là chủ thể liên quan trong quá trình điều tra sai phạm của tác phẩm này bởi không đủ cơ sở để xử lý.

“Ở Việt Nam vẫn chưa có quy định về việc SX và lưu hành phim 18+, nên chỉ riêng việc tác phẩm này tự gắn mác phim 18+ cũng đã là một vi phạm nghiêm trọng Luật Điện ảnh. Về vấn đề này, Cục Điện ảnh đang xây dựng hệ thống bảng phân loại phim theo độ tuổi, dự kiến đến năm 2015 sẽ ban hành quy chế này nhằm làm căn cứ để quản lý”, ông Đỗ Duy Anh cho biết.

Lê Minh Huệ

 

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm