| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang sản lượng lúa giảm, tôm nuôi tăng

Thứ Sáu 06/10/2017 , 13:15 (GMT+7)

Trong 9 tháng đầu năm, Kiên Giang đã gieo trồng được 742.631ha, diện tích thu hoạch dứt điểm 638.722ha, năng suất bình quân ước đạt 5,64 tấn/ha, với tổng sản lượng đạt 3,6 triệu tấn.

16-17-55_kien_ging_dng_dy_mnh_nuoi_tom_nuoc_lo_de_bu_dp_sn_luong_lu_bi_sut_gim
Kiên Giang đang đẩy mạnh nuôi tôm nước lợ để bù đắp sản lượng lúa bị sụt giảm

“Ước sản lượng thu hoạch lúa của tỉnh cả năm 2017 chỉ đạt khoảng hơn 4 triệu tấn, giảm 468 ngàn tấn so với kế hoạch. Trong khi đó, thủy sản cả khai thác và nuôi trồng sản lượng đều tăng. Riêng tôm nuôi nước lợ sản lượng cả năm ước đạt 63.800 tấn, vượt 1,26% so với kế hoạch, tăng 12,2% so cùng kỳ năm 2016. Từ nay đến cuối năm, các địa phương cần tập trung thực hiện các chỉ tiêu đạt còn thấp, nhất là đẩy mạnh nuôi tôm nước lợ để bù đắp sản lượng lúa bị sụt giảm”.

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc Sở NN-PTNT Kiên Giang tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch các tháng còn lại của năm 2017.

Trong 9 tháng đầu năm, Kiên Giang đã gieo trồng được 742.631ha, diện tích thu hoạch dứt điểm 638.722ha, năng suất bình quân ước đạt 5,64 tấn/ha, với tổng sản lượng đạt 3,6 triệu tấn. Hiện diện tích còn lại của lúa hè thu và thu đông đang tập trung thu hoạch. Sản lượng lúa của Kiên Gang năm nay đạt thấp là do nhiều địa phương giảm diện tích gieo trồng lúa, chuyển sang nuôi trồng thủy sản.

Bên cạnh đó, năng suất lúa bình quân bị sụt giảm so với kế hoạch đề ra do tình hình thời tiết bất lợi và dịch bệnh xảy ra nhiều, nhất là dịch muỗi hành trên trà lúa đông xuân muộn gây hại trên 38.000ha.

Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 9 tháng đầu năm ước đạt 575.880 tấn, tăng 8,69% so với cùng kỳ. Trong đó, thủy sản nuôi trồng đạt 164.895 tấn, tăng 17,58% so với cùng kỳ. Riêng tôm nuôi nước lợ, diện tích thả nuôi được 116.694ha, đạt 102,5% kế hoạch, với các hình thức nuôi gồm: thâm canh công nghiệp (1.884 ha), quảng canh và quảng canh cải tiến (24.843ha) và tôm lúa (89.967ha). Đến nay, đã thu hoạch được 52.451 tấn tôm nuôi,

Ông Lê Hữu Toàn, Trưởng phòng NN-PTNT Gò Quao cho biết, năm nay toàn huyện giảm khoảng trên 2.000ha lúa, trong đó có hơn 1.000ha chuyển sang làm tôm - lúa. Vì vậy, sản lượng tôm của huyện năm nay ước vượt khoảng 500 tấn so với kế hoạch. Tương tự, huyện An Minh hụt giảm khoảng 15.000 tấn lúa, nhưng bù lại sản lượng tôm ước đạt khoảng 20.900 tấn, tăng 900 tấn so với kế hoạch.

Ngoài ra, huyện còn phát triển 1.450ha tôm càng xanh và cua biển nuôi xen canh với tôm nước lợ (ước sản lượng cua khoảng 12.600 tấn)… Huyện Vĩnh Thuận sản lượng lúa sụt giảm 9.000 tấn, nhưng sản lượng tôm nuôi tăng, ước đạt 12.500 tấn nên phần nào bù đắp sản lượng lúa hụt giảm.

Xem thêm
Ấn Độ sẽ đẩy mạnh nhập khẩu cao su, cơ hội cho Việt Nam

Hiện ngành công nghiệp ô tô, sản xuất thiết bị y tế của Ấn Độ đang ghi nhận tăng trưởng tích cực, kéo theo đó là nhu cầu sử dụng cao su thiên nhiên tăng.

Năm tuyển sinh đặc biệt của Trường Đại học Lâm nghiệp

HÀ NỘI Trường Đại học Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) tổ chức lễ nhập học cho tân sinh viên khóa K69 trong không khí rộn ràng của chuỗi sự kiện kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường.

Hàng trăm ngàn sản phẩm sữa tươi, nước tinh khiết TH đến với người dân vùng ngập lũ

Ngoài những hỗ trợ chính thức từ tập đoàn, Công đoàn các công ty thành viên của Tập đoàn TH tại các tỉnh cũng thực hiện quyên góp để nhanh chóng đưa những món quà thiết thực tới người dân vùng lũ.

Giới đầu tư săn tìm biệt thự ven biển Hạ Long khi nguồn cung nhỏ giọt

QUẢNG NINH Quỹ đất trực vịnh Hạ Long ngày càng khan hiếm khiến nguồn cung biệt thự ven biển ít ỏi, nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội từ dòng sản phẩm này.