| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang: Sản lượng lúa sẽ đạt 3,6 triệu tấn

Thứ Tư 29/06/2011 , 10:33 (GMT+7)

Mục tiêu của ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đặt ra đến năm 2015 là sản lượng lúa sẽ đạt 3,6 triệu tấn,...

Mục tiêu của ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đặt ra đến năm 2015 là sản lượng lúa sẽ đạt 3,6 triệu tấn, thủy sản khai thác 390 ngàn tấn, thủy sản nuôi trồng hơn 294 ngàn tấn, trong đó sản lượng tôm nuôi là trên 55 ngàn tấn.

Riêng về sản xuất lúa, hiện tỉnh đang tập trung phát triển vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao gắn với hợp đồng bao tiêu sản phẩm, diện tích trên 10 ngàn ha. Đây cũng là khu vực triển khai cánh đồng mẫu lớn theo chủ trương của Bộ NN-PTNT.

Ông Mai Anh Nhịn, GĐ Sở NN-PTNT Kiên Giang cho biết, trong những năm qua, Chính phủ cũng như UBND tỉnh đã tập trung đầu tư nhiều cho lĩnh vực nông nghiệp, nhất là về cơ sở hạ tầng, trong đó có những công trình trọng điểm quốc gia. Nhờ đó, đã tạo điều kiện cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh phát triển, với giá trị sản xuất toàn ngành giai đoạn 2006-2010 đạt mức tăng trưởng bình quân hàng năm 7,3%. Cơ cấu kinh tế ngành chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Trong những năm qua, diện tích sản xuất lúa của tỉnh đã tăng lên đáng kể, với tổng sản lượng đạt gần 3,5 triệu tấn/năm.

Trong lĩnh vực thủy sản, đặc biệt là nuôi trồng và chế biến luôn có mức tăng trưởng khá ấn tượng. Hiện toàn tỉnh đang có gần 11.800 tàu cá, với tổng công suất gần 1,4 triệu CV, với 30% là tàu khai thác xa bờ. Tổng sản lượng khai thác năm 2010 đạt 375.687 tấn, vượt gần 10 ngàn tấn so với chỉ tiêu kế hoạch 5 năm. Diện tích thả nuôi thủy sản trong năm qua là 118.891 ha, tổng sản lượng thu hoạch đạt 97.807 tấn. Trong đó, tăng mạnh nhất là diện tích nuôi tôm, với trên 1.000 ha tôm công nghiệp.

Cũng trong thời gian qua, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tập trung đầu tư xây dựng, mở rộng, đổi mới công nghệ chế biến nông, lâm, thủy sản. Nhờ đó, đã nâng năng lực xay xát lúa gạo hiện nay lên 2 triệu tấn/năm, lau bóng gạo đạt 870 ngàn tấn/năm, chế biến thủy sản đông lạnh đạt trên 43 ngàn tấn/năm… góp phần làm tăng sản lượng tiêu thụ và chế biến xuất khẩu. Theo Sở Công thương Kiên Giang, năm 2010 kim ngạch xuất khẩu nông, thủy sản của tỉnh đạt 421 triệu USD, trong đó mặt hàng xuất khẩu chủ lực là gạo với giá trị đạt 306 triệu USD.

Trong 5 năm tới (2011-2015), ngành nông nghiệp Kiên Giang đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 5,7%, trong đó sẽ giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng chăn nuôi, thủy sản và các dịch vụ. Theo ông Nhịn, thời gian tới tỉnh sẽ chú trọng đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng, ưu tiên phát triển sản xuất các loại cây, con giống vốn được coi là thế mạnh của tỉnh như: lúa, tôm, mía, thủy sản nuôi lồng bè trên biển.

Riêng về giống lúa, sẽ chú trọng thêm các giống có khả năng chống chịu phèn, chịu hạn, mặn nhằm phục vụ cho vùng lúa - tôm, vùng nhiễm mặn ven biển và vùng mới khai hoang. Thực hiện xã hội hóa công tác giống nhằm nâng cao năng lực sản xuất, cung ứng giống phục vụ sản xuất. Tập trung tuyên truyền và đẩy mạnh việc ứng dụng các quy trình 3 giảm 3 tăng, quản lý dịch hại tổng hợp trong canh tác lúa; quy trình tôm - lúa bền vững, nuôi tôm công nghiệp. Xây dựng mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn GAP trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và từng bước chuyển giao cho dân sản xuất theo quy mô lớn...

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm