| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang thiệt hại 2.350 tỷ đồng

Thứ Hai 28/03/2016 , 08:55 (GMT+7)

Đó là số liệu được UBND tỉnh Kiên Giang báo cáo với đoàn công tác của Bộ NN-PTNT do Thứ trưởng Trần Thanh Nam dẫn đầu đến kiểm tra công tác phòng, chống hạn, mặn, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh vào cuối tuần qua.

15-29-48_1-ong-mi-nh-nhin-pho-chu-tich-ubnd-tinh-kien-ging-xc-dinh-bn-do-vung-bi-nh-huong-hn-mn-cn-co-gii-php-cong-trinh-de-khc-phuc
Ông Mai Anh Nhịn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang xác định bản đồ vùng bị ảnh hưởng hạn, mặn cần có giải pháp công trình để khắc phục

Báo cáo với đoàn, TS. Đỗ Minh Nhựt, PGĐ Sở NN-PTNT Kiên Giang cho biết, tính đến thời điểm này toàn tỉnh đã có 86.082 ha lúa bị thiệt hại do nắng hạn và nhiễm mặn, ước tổng giá trị thiệt hại là 2.350 tỷ đồng, với 32.481 hộ nông dân bị ảnh hưởng.

Cụ thể vụ lúa HT và TĐ 2015, tổng diện tích thiệt hại do nắng hạn là 29.577 ha, trong đó lúa HT là 23.483 ha, lúa TĐ 6.094 ha và 123 ha rau màu, ước tổng giá trị thiệt hại 861,3 tỷ đồng, số hộ bị thiệt hại là 1.316 hộ. Kinh phí cần hỗ trợ theo chính sách thiên tai là 46,7 tỷ đồng.

Còn vụ lúa mùa và ĐX 2015-2016, tính đến đầu tháng 3 đã có 65.505 ha của 31.175 hộ nông dân bị thiệt hại, chủ yếu là do hạn, mặn. Trong đó, diện tích lúa mùa là 33.939 ha, ĐX 22.866 ha; mức độ thiệt hại trên 70% chiếm 35.270 ha, còn lại từ 30-70%, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất. Ước tổng giá trị thiệt hại lên đến 1.489,5 tỷ đồng; kinh phí cần hỗ trợ theo chính sách thiên tai là 92,6 tỷ đồng.

Theo dự báo, hiện tượng El Nino có thể kéo dài đến tháng 6/2016, tình hình khô hạn, xâm nhập mặn sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất đầu vụ HT (kế hoạch 302.000 ha) và TĐ 2016 (120.000 ha), nhất là ở các huyện vùng U Minh Thượng, khu vực ven biển vùng Tứ giác Long Xuyên và ven sông Cái Lớn, Cái Bé vùng Tây Sông Hậu.

Không chỉ gây thiệt hại, làm thất thu hàng chục ngàn ha, mà nắng hạn và xâm nhập mặn còn làm giảm năng suất lúa của tỉnh Kiên Giang, làm giảm sản lượng cả trăm ngàn tấn.

Cụ thể, năng suất lúa bình quân của vụ mùa 2015 toàn tỉnh ước chỉ đạt 3,39 tấn/ha, thấp hơn 1,2 tấn/ha so với vụ mùa năm trước, làm sản lượng giảm 79.539 tấn.

15-29-48_3-thu-truong-trn-thnh-nm-dn-du-don-cong-tc-den-kiem-tr-cong-tc-phong-chong-hn-mn-khc-phuc-hu-qu-thien-ti-ti-tinh-kien-ging
Thứ trưởng Trần Thanh Nam dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra công tác phòng, chống hạn, mặn, khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Kiên Giang

Vụ ĐX 2015-2016, năng suất bình quân ước đạt 7 tấn/ha, thấp hơn so với cùng kỳ 0,23 tấn/ha, sản lượng giảm tới 115.191 tấn. Để bù đắp lại sản lượng bị sụt giảm, ngành nông nghiệp Kiên Giang đang nỗ lực tăng diện tích gieo sạ trong vụ HT và TĐ 2016. Tuy nhiên, kế hoạch này cũng không đơn giản trong bối cảnh hạn, mặn được dự báo là còn kéo dài ít nhất trong khoảng 3-4 tháng nữa.

Giám đốc Sở NN-PTNT Kiên Giang Nguyễn Văn Tâm cho biết, hiện tình trạng xâm nhập mặn đã lấn sâu vào đất liền khoảng 30 km, song song với đó là tình trạng sạt lở đê biển cũng đang diễn biến hết sức phức tạp. Xâm nhập mặn không chỉ gây thiệt hại cho cây trồng mà cả với nghề nuôi tôm nước lợ khi độ mặn đã tăng quá cao (trên 30%o), làm tôm dễ phát sinh dịch bệnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Mai Anh Nhịn cho rằng, tác động của biến đổi khí hậu đến ĐBSCL, trong đó có Kiên Giang ngày càng hiện hữu và để lại hậu quả hết sức nặng nề.

Vì vậy, vấn đề đặt ra hiện nay là phải rà soát lại quy hoạch, tiến hành điều tra xác định từng tiểu vùng có điều kiện sinh thái gần giống nhau, đặc biệt là điều kiện về nguồn nước tưới, ảnh hưởng mặn, thời gian mặn… để bố trí cơ cấu mùa vụ cây trồng thích hợp.

15-29-48_2-dp-ngn-song-tren-tuyen-kenh-rch-gi-long-xuyen-mot-trong-2-cong-trinh-khn-cp-duoc-ubnd-tinh-kien-ging-chi-do-trien-khi-de-ngn-mn-tiep-tuc-ln-su-vo-noi-dong
Đập ngăn sông trên tuyến Kênh Rạch Giá - Long Xuyên, một trong 2 công trình khẩn cấp được UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo triển khai để ngăn mặn tiếp tục lấn sâu vào nội đồng

Cụ thể, đối với vùng U Minh Thượng, khu vực ven biển từ kênh Chống Mỹ trở ra đê quốc phòng dự kiến sẽ điều chỉnh quy hoạch từ tôm - lúa sang chuyên nuôi trồng thủy sản. Phía nam quốc lộ 80 trở ra biển ở vùng Tức giác Long Xuyên sẽ chuyển đổi từ 2 vụ lúa/năm sang sản xuất 1 vụ tôm, 1 vụ lúa (tôm - lúa).

Là tỉnh có tới hơn 200 km bờ biển, việc kiểm soát mặn khu vực ven biển của Kiên Giang cần có vốn đầu tư rất lớn cho giải pháp công trình. Hiện nay, tuyến đê biển từ TP Rạch Giá, qua Hòn Đất đến huyện Kiên Lương, hệ thống cống kiểm soát mặn, thoát lũ đã xây dựng được 46 cống bằng vốn Trung ương, trái phiếu Chính phủ và đang xây dựng thêm cống sông Kiên (vốn chương trình ứng phó với biến đổi khí khậu) và cống kênh Cụt (vốn vay Ngân hàng Thế giới). Tuyến đê biển An Biên - An Minh mới chỉ khởi công xây dựng được 6/31 cống bằng vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu hàng năm.

Tuy nhiên, do thiếu vốn nên các công trình này chỉ mới hoàn thành các hạng mục chính, riêng cống Xẻo Nhàu đã phải ngưng thi công từ đầu năm 2015 vì không đủ vốn.

“Để hoàn thành các công trình này cần tổng số vốn lên đến hơn 2.304 tỷ đồng, đó là chưa kể 2 công trình rất lớn là cống kiểm soát mặn trên sông Cái Lớn và Cái Bé, có tác dụng cho cả vùng Bán đảo Cà Mau. Để phòng chống hạn trước mắt, ngoài vận hành các cống hiện có, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương đắp được 118/154 đập tạm, đồng thời chỉ đạo các ngành liên quan khẩn cấp triển khai đắp 2 đập ngăn kênh Rạch Giá - Hà Tiên (tại xã Hòa Điền, Kiên Lương) và Kênh Rạch Giá - Long Xuyên (tại TP Rạch Giá) để ngăn mặn từ biển tiếp tực lấn sâu vào nội đồng”, ông Nhịn cho biết.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi: Kiên Giang và Bến Tre là 2 tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt hạn, mặn lịch sử lần này. Mặc dù diện tích bị nhiễm mặn của Kiên Giang không bao phủ toàn tỉnh như Bến Tre nhưng diện tích sản xuất bị thiệt hại lại rất lớn. Tình hình hạn, mặn được dự báo còn kéo dài và xu hướng năm sau sẽ khốc liệt hơn năm trước.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Vụ lúa đông xuân 'vui như tết' của nông dân Quảng Trị

Đến cuối tháng 4, nông dân Quảng Trị đã thu hoạch gần 60% diện tích lúa đông xuân, dự kiến sẽ kết thúc thu hoạch trước 10/5; năng suất đạt 6,1 - 6,2 tấn/ha.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm