| Hotline: 0983.970.780

Kinh doanh đa cấp được miễn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Thứ Bảy 26/03/2016 , 07:10 (GMT+7)

Theo đại diện ngành thuế, đối tượng phải quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân năm nay đã giảm 99%, trong đó có cả những người làm đại lý xổ số, bảo hiểm và kinh doanh đa cấp.

Trao đổi tại cuộc họp báo ngày 25/3, ông Nguyễn Sĩ Liên – Phó Vụ trưởng Vụ thuế Thu nhập cá nhân cho biết năm 2016, số đối tượng là tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ quyết toán thuế giảm 99%. Chỉ còn lại các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện này.

Bên cạnh đó, một số đối tượng không thuộc diện phải quyết toán thuế như cá nhân làm đại lý xổ số, bảo hiểm, đa cấp...

Nhờ phương thức kê khai, nộp điện tử, số lượng cá nhân phải trực tiếp quyết toán thuế năm nay cũng chỉ còn chiếm khoảng 1% theo ước tính của ông Nguyễn Sĩ Liên.

Ngày 31/3 là hạn cuối nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Cơ quan thuế cho biết các trường hợp quyết toán chậm sẽ bị phạt từ một đến ba lần số tiền thuế phải đóng, tùy vào thời gian chậm nộp.

Ông Đào Trọng Sơn - Vụ phó Vụ kê khai Tổng cục Thuế cho biết, năm 2016, dự toán thuế thu nhập cá nhân sẽ đạt 63.594 tỷ đồng, chiếm 8,4% tổng thu nội địa, không kể dầu thô. Năm ngoái, khoản thuế thu nhập các cá nhân đóng cũng chiếm 7,7% ngân sách, tức là xấp xỉ mức đóng góp của dầu thô.

 

VnExpress

Xem thêm
Tiêu thụ điện lập kỷ lục mới trong những ngày đầu nghỉ lễ

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), sản lượng tiêu thụ điện ngày cả nước và công suất cực đại hệ thống điện đã đạt kỷ lục mới.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.