| Hotline: 0983.970.780

Kịp thời cứu ngư dân tính mạng bị đe dọa trên biển vào bờ an toàn

Chủ Nhật 04/03/2018 , 11:18 (GMT+7)

Sáng 4/3, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, đã đưa ngư dân Quảng Nam bị mặt đập vào tời cuốn dây, chấn thương vùng đầu và nhiều vị trí khác trên cơ thể, toàn thân bị tê liệt vào bờ cứu chữa kịp thời.

Trung tâm cứu nạn tiếp cận tàu cá có ngư dân gặp nạn

Trước đó, vào 10h47 ngày 3/3, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, nhận thông tin từ thuyền trưởng tàu cá QNa 92950 TS  do ông Phạm Văn Du (ở phường Thanh Hà, TP Hội An, Quảng Nam) cầu cứu, khi tàu cá đang đánh bắt trên tại cùng biển trí cách Đà Nẵng khoảng 52 hải lý về hướng Đông.

Trong lúc đánh bắt, có thuyền viên tên Nguyễn Văn Sanh (49 tuổi, ờ phường Thanh Hà) bị tai nạn lao động trên biển, mặt đập vào tời cuốn dây, chấn thương vùng đầu và nhiều vị trí khác trên cơ thể, nạn nhân khó thở, toàn thân bị tê liệt, yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã tiến hành công tác tư vấn y tế từ xa, hướng dẫn cho thuyền viên tàu cá cầm máu, sơ cứu cho nạn nhân tại chỗ, đồng thời tính toán phương án để đưa nạn nhân về bờ.

Trước tình trạng nạn nhân bị đa chấn thương rất nguy hiểm, Trung tâm đã lập tức điều động tàu SAR412 trực tại Đà Nẵng đi cứu nạn khẩn cấp.

Đến 14h45 ngày 3/3, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận tàu QNa 92950 TS, bác sỹ và các nhân viên cứu nạn nhanh chóng chuyển nạn nhân lên tàu cứu nạn thực hiện cấp cứu nạn nhân. Qua thăm khám, bác sỹ tàu cứu nạn của Trung tâm xác định nạn nhân bị chấn thương vùng mặt, gãy xương hai cánh tay do tời quấn, nghi ngờ gãy xương sườn số 6 và 7 bên trái, tình trạng hết sức nguy hiểm.

Lực lượng y tế thăm khám cho ngư dân gặp nạn

Lúc 18h30 ngày 3/3 tàu SAR412 đã cập cảng Tiên Sa, bàn giao nạn nhân cho cơ quan chức năng chuyển đến bệnh viện tiếp tục điều trị.

Xem thêm
Việt Nam coi nông nghiệp Nhật Bản là hình mẫu về khoa học, cách thức và thái độ

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, Việt Nam luôn coi Nhật Bản là một mô hình mẫu mực để học tập về khoa học, về cách thức, và cả thái độ.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.