Ông Lê Ngọc Quyền - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ cho biết: Với tinh thần đổi mới, sáng tạo cùng với đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Trường Đại học Văn Lang ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm phát huy các thế mạnh và nguồn lực của mỗi bên để hợp tác, hỗ trợ và cùng nhau hướng đến sự phát triển lâu dài và bền vững, đặc biệt về lĩnh vực đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ và Trường Đại học Văn Lang ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về lĩnh vực đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ, đặc biệt là chuyển đối số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn. Ảnh: Tường Tú.
Nhận thức được vai trò của công cuộc chuyển đối số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo có ý nghĩa thực tiễn rất cao đối với nghiệp vụ hàng ngày, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ cũng đã thực hiện một số đề tài khoa học nghiên cứu và đã có sản phẩm áp dụng trong thực tiễn và được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam, hạng mục Chuyển đổi số Xuất sắc. Việc áp dụng khoa học, công nghệ 4.0 vào chuyên môn nghiệp vụ hàng ngày là xu thế của xã hội ngày nay và cũng rất quan trọng.
Chính vì vậy, cũng theo ông Lê Ngọc Quyền, trong năm 2024, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ đã phối hợp với Viện Khoa học tính toán và Trí tuệ nhân tạo - Trường Đại học Văn Lang tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng về ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào nghiệp vụ quan trắc, dự báo khí tượng thuỷ văn. Đồng thời, Đài cũng đã phối hợp với Viện tổ chức nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào nghiệp vụ dự báo mưa cực ngắn từ phản hồi vô tuyến của rada thời tiết Nhà Bè, TP.HCM.
Tại Trường Đại học Văn Lang, các giảng viên đã cùng tham gia nghiên cứu khoa học để mang lại lợi ích cho cộng đồng và thúc đẩy xã hội phát triển, thông qua tập trung đào sâu vào các lĩnh vực như: khoa học tính toán, công nghệ AI, môi trường, y tế, kinh doanh và nhân văn. Ngoài học thuật, Nhà trường còn đặt mục tiêu mang lại những giá trị thiết thực, thu hút giới trí thức quốc tế đến hợp tác, từ đó hiện thực hóa tầm nhìn trở thành một trong những đại học trẻ được ngưỡng mộ nhất châu Á.
Đặc biệt, Nhà trường rất coi trọng, đón đầu thời đại 4.0 khi thành lập Viện Khoa học tính toán và Trí tuệ nhân tạo, coi trọng việc nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ có tính đột phá, tiên phong nhằm giải quyết các vấn đề khoa học công nghệ của quốc gia, đáp ứng yêu cầu trong xứ mệnh kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Hiện tại, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ cũng rất quan tâm ứng dụng khoa học tính toán và trí tuệ nhân tạo vào nghiệp vụ chuyển đổi số của Đài.