Báo Nông Nghiệp

Thứ Tư, 26/3/2025 19:14 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Tiềm năng hợp tác công nghệ dự báo Việt Nam - Trung Quốc

Thứ Hai 24/03/2025 , 17:31 (GMT+7)

Chiều 24/3, Cục Khí tượng Thủy văn đã tiếp đón và làm việc với đoàn công tác của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, do Bộ trưởng Lý Quốc Anh dẫn đầu.

Cuộc gặp nằm trong chuỗi hoạt động của Đoàn công tác Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc tại Việt Nam từ ngày 23 – 25/3.

Buổi làm việc giữa Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Đoàn công tác Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc. Ảnh: Quỳnh Hương.

Buổi làm việc giữa Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Đoàn công tác Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc. Ảnh: Quỳnh Hương.

Tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn Nguyễn Thượng Hiền hoan nghênh ngài Bộ trưởng Lý Quốc Anh cùng đoàn công tác đã tới thăm và làm việc với Cục. Trong tình hữu nghị chung của hai quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam cùng Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đã có truyền thống hợp tác nhiều năm. Thời kỳ Bộ Tài nguyên và Môi trường trước đây, hai Bộ đã hai lần ký Biên bản ghi nhớ hợp tác, cùng nhau xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động chung.

Thông qua hợp tác này, Việt Nam và Trung Quốc thường xuyên chia sẻ thông tin thủy văn trên các sông xuyên biên giới trong mùa lũ. Nhờ đó, chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai do lũ đã được nâng cao, công tác phòng chống cũng được chuẩn bị kĩ càng hơn. Nhân buổi gặp, ông Nguyễn Thượng Hiền cảm ơn Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đã kịp thời chia sẻ thông tin về việc Trung Quốc xả lũ trong khoảng thời gian cơn bão Yagi hồi tháng 9/2024, góp phần giảm nhẹ thiệt hại từ trận lũ lịch sử này.

Cục trưởng Nguyễn Thượng Hiền đề nghị hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác chia sẻ thông tin, nâng cao chất lượng công tác dự báo thủy văn trong thời gian tới, đặc biệt là các tình huống thiên tai nguy hiểm, mưa lớn và bão, lũ. Đồng thời, cân nhắc hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ quan trắc và công nghệ dự báo, cảnh báo lũ.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước Lý Quốc Anh tại buổi làm việc. Ảnh: Quỳnh Hương.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước Lý Quốc Anh tại buổi làm việc. Ảnh: Quỳnh Hương.

Theo Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam sẽ từng bước hiện đại, đồng bộ mạng lưới trạm để đạt trình độ ngang bằng với các nước phát triển trong khu vực châu Á và thế giới. Trong đó, tập trung phát triển, nâng cấp, tự động hóa, hiện đại hóa và bổ sung yếu tố quan trắc, tăng dầy mật độ trạm; nâng cấp hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu theo hướng tập trung, hiện đại, đồng bộ; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, kiểm tra, giám sát, chia sẻ và khai thác dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn.

Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ tự động hóa trên toàn mạng lưới trạm đạt trên 95% đối với các trạm khí tượng, trạm đo mực nước, đo mưa, đo gió trên cao; tối thiểu 40% đối với các trạm đo lưu lượng. Nâng cấp và hiện đại hóa các phòng thí nghiệm, hệ thống kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn; hiện đại hóa hệ thống thông tin, dữ liệu và chuyển đổi số ngành khí tượng thủy văn... “Ngành KTTV Việt Nam đang nỗ lực thực hiện mục tiêu này dù còn nhiều khó khăn. Các hướng hợp tác mới về công nghệ sẽ giúp cơ quan KTTV Việt Nam nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo”, ông Nguyên Thượng Hiền chia sẻ.

Đoàn công tác hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Cục Khí tượng Thủy văn. Ảnh: Quỳnh Hương.

Đoàn công tác hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Cục Khí tượng Thủy văn. Ảnh: Quỳnh Hương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lý Quốc Anh cho biết, hai cơ quan đang có mối quan hợp tác tốt đẹp và phía Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì công tác chia sẻ thông tin thủy văn, đặc biệt vào những thời điểm thiên tai bão, lũ xảy ra.

Bộ trưởng Lý Quốc Anh cho biết rất quan tâm đến thiên tai nguy hiểm xảy ra phổ biến tại Việt Nam; những đặc điểm địa hình, khí hậu tạo nên nét đặc trưng thời tiết tại các khu vực trên cả nước. Đoàn công tác Trung Quốc và đại diện các phòng, ban chuyên môn của Cục Khí tượng thủy văn cũng đã trao đổi về mạng lưới quan trắc của Việt Nam, công nghệ quan trắc phổ biến hiện nay, quy trình dự báo các cơn bão, các mô hình dự báo thủy văn...

Bộ trưởng Lý Quốc Anh và Cục trưởng Nguyễn Thượng Hiền cùng trao các món quà lưu niệm. Ảnh: Quỳnh Hương.

Bộ trưởng Lý Quốc Anh và Cục trưởng Nguyễn Thượng Hiền cùng trao các món quà lưu niệm. Ảnh: Quỳnh Hương.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, theo quy ước hợp tác chia sẻ dữ liệu của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), Việt Nam cùng với các nước thành viên đang dùng chung nhiều dữ liệu quan trắc. Điều này đã hỗ trợ rất nhiều cho Việt Nam trong điều kiện công nghệ quan trắc còn hạn chế.

Trong tình huống có thiên tai xảy ra, dự báo viên phải sử dụng nhiều công cụ hỗ trợ phân tích, dự báo khác nhau, đồng thời, tham khảo thông tin dự báo từ các nước xung quanh. Ví dụ khi có bão, Trung tâm Dự báo KTTV Việt Nam sẽ có những buổi thảo luận trực tuyến với đồng nghiệp tại Cơ quan Khí tượng Trung Quốc.

Bộ trưởng Lý Quốc Anh và Đoàn công tác cũng đã thăm Phòng truyền thống ngành Khí tượng thủy văn tại trụ sở Cục Khí tượng thủy văn. Ảnh: Quỳnh Hương.

Bộ trưởng Lý Quốc Anh và Đoàn công tác cũng đã thăm Phòng truyền thống ngành Khí tượng thủy văn tại trụ sở Cục Khí tượng thủy văn. Ảnh: Quỳnh Hương.

Bộ trưởng Lý Quốc Anh đánh giá cao những nỗ lực của Cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam và cho biết, Trung Quốc đã đạt những thành quả nhất định về công nghệ trong lĩnh vực KTTV, đặc biệt về radar thời tiết, quan trắc thủy văn, quan trắc mưa, bão... Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc rất coi trọng các hợp tác giữa hai nước, và công nghệ dự báo có thể trở thành một điểm nhấn trong mối quan hệ thời gian tới.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lý Quốc Anh và Cục trưởng Nguyễn Thượng Hiền đã cùng trao các món quà lưu niệm. Bộ trưởng Lý Quốc Anh và Đoàn công tác cũng đã thăm Phòng truyền thống ngành Khí tượng thủy văn tại trụ sở Cục Khí tượng thủy văn.

Để triển khai Biên bản ghi nhớ trao đổi thông tin thủy văn mùa lũ giữa Việt Nam Trung Quốc, Cục Khí tượng Thủy văn đã lập quy hoạch trạm thủy văn trên sông Kỳ Cùng và sông Bắc Vọng. Phía Trung Quốc đang có kế hoạch tái thiết các trạm thủy văn trên thượng nguồn sông Panlong (sông Lô phía Việt Nam), sông Nanli (sông Thao của Việt Nam) và sông Louque (sông Chảy phía Việt Nam). Cục Khí tượng Thủy văn đề xuất sớm trao đổi số liệu trên các lưu vực sông này nhằm đảm bảo an toàn khu vực hai bên biên giới.

Xem thêm
Dừng trình đề án sắp xếp cấp huyện, xã theo tiêu chuẩn cũ

Tối 23/3, Bộ Nội vụ có văn bản gửi địa phương về việc tạm dừng thực hiện một số nhiệm vụ, công việc liên quan đến đơn vị hành chính các cấp.