| Hotline: 0983.970.780

Kỷ niệm 45 năm chiến thắng Khe Sanh

Thứ Hai 08/07/2013 , 09:09 (GMT+7)

Quá khứ hào hùng đang được Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc ở Hướng Hóa tiếp tục phát huy mạnh mẽ trong công cuộc lao động, xây dựng quê hương.

Ngày 7/7, tại thị trấn Khe Sanh, UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tổ chức kỷ niệm 45 năm chiến thắng Khe Sanh (9/7/1968 - 9/7/2013), giải phóng huyện Hướng Hoá, đưa Hướng Hoá trở thành huyện đầu tiên của miền Nam hoàn toàn giải phóng.


Biểu diễn văn nghệ tại lễ kỷ niệm 45 năm chiến thắng Khe Sanh.

Bí thư Huyện ủy Hướng Hoá - bà Hồ Thị Lệ Hà đã đọc diễn văn ôn lại quá khứ hào hùng 45 năm trước, vào ngày 20/1/1968, bộ đội chủ lực đã nổ súng tiến công các cứ điểm của địch ở Khe Sanh làm đòn nghi binh chiến lược cho chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968.

Sau nhiều ngày đêm chiến đấu anh dũng, mưu trí và kiên cường, quân và dân ta đã giành chiến thắng hoàn toàn. Ngày 9/7/1968, lá cờ chiến thắng của quân giải phóng kiêu hãnh tung bay trên sân bay quân sự Tà Cơn.

Quá khứ hào hùng đó đang được Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc ở Hướng Hóa tiếp tục phát huy mạnh mẽ trong công cuộc lao động, xây dựng quê hương. Ngày 9/7/2008, Ðảng bộ, quân và dân Hướng Hóa vinh dự đón nhận danh hiệu "Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới."

Chủ tịch huyện Hướng Hoá Nguyễn Ngọc Sắc tự hào các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Hướng Hoá đã luôn đồng cam cộng khổ vượt qua khó khăn, có nhiều sáng tạo trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Thành tựu lớn nhất Hướng Hoá đạt được hôm nay là đời sống của người dân trên địa bàn không ngừng được cải thiện đáng kể; đồng bào các dân tộc anh em đoàn kết xây dựng cuộc sống mới, NTM ngày càng đẹp đẽ... Thu nhập bình quân đầu người dân của huyện đạt gần 17 triệu đồng/năm, phấn đấu đến năm 2015 đạt 21 triệu đồng/người/năm.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Hữu Phúc, UVTUĐ - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị rất mừng trước vui những đổi thay của huyện Hướng Hóa hôm nay cho thấy Đảng bộ và nhân dân các dân tộc ở đây đang nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương trở thành “huyện miền núi kiểu mẫu.”

Để phát triển nhanh và trở thành địa phương về đích sớm trong tiến trình xây dựng NTM, thực hiện mục tiêu CNH-HĐH, đồng chí Lê Hữu Phúc đề nghị Đảng bộ và nhân dân huyện Hướng Hoá cần ưu tiên phát triển các lĩnh vực kinh tế giàu tiềm năng, có lợi thế như thương mại, dịch vụ, sản xuất cây công nghiệp dài ngày, trồng rừng, phát triển kinh tế trang trại nông - lâm - ngư nghiệp kết hợp với công nghiệp chế biến, sản xuất hàng hoá xuất khẩu.

Song song với việc phát triển kinh tế, các cấp uỷ, chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội từ huyện đến cơ sở cần tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu quốc gia. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân...

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm