| Hotline: 0983.970.780

Kỷ niệm 585 năm ngày vua Lê Thái Tổ đăng quang

Thứ Sáu 24/05/2013 , 11:40 (GMT+7)

Sáng 24/5, lễ hội kỷ niệm 585 năm ngày vua Lê Thái Tổ đăng quang (1428–2013) đã tưng bừng diễn ra tại khu tưởng niệm vua Lê, bên bờ hồ Hoàn Kiếm...

Lễ dâng hương. (Ảnh minh họa)
Sáng 24/5, lễ hội kỷ niệm 585 năm ngày vua Lê Thái Tổ đăng quang (1428–2013) đã tưng bừng diễn ra tại khu tưởng niệm vua Lê, bên bờ hồ Hoàn Kiếm - nơi gắn với huyền thoại vua Lê Thái Tổ trả gươm báu cho rùa thần.

Lễ hội do Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm tổ chức.

Tới dự có nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cùng đại diện các Ban, ngành Trung ương, thành phố, đông đảo nhân quận Hoàn Kiếm và dòng họ Lê tại Hà Nội.

Từ 7 giờ sáng, lễ hội bắt đầu bằng màn trống hội rộn rã. Tại lễ khai hội, các đại biểu và nhân dân quận Hoàn Kiếm đã tưởng nhớ công đức của vua Lê Thái Tổ trong việc giải phóng thành Đông Quan, chấm dứt 20 năm xâm lược của nhà Minh vào thế kỷ thứ 15.

Phát biểu tại lễ khai hội, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm khẳng định: "Trong thời kỳ đổi mới xây dựng Thủ đô và đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hoàn Kiếm quyết tâm phát huy truyền thống của các thế hệ cho ông đi trước, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, xứng đáng là quận anh hùng của Thủ đô anh hùng ngàn năm văn hiến."

Sau nghi thức khai mạc là lễ dâng hương tại Tượng đài vua Lê Thái Tổ và đình Nam Hương do các đội tế nam, nữ và các đại biểu thực hiện.

Tiếp đó là lễ rước truyền thống xung quanh hồ Hoàn Kiếm với sự tham gia của gần 900 người gồm đội múa lân, rồng, cờ hội, trống hội, chiêng, bát âm, sênh tiền, rước kiệu bát cống, kiệu long đình, kiệu võng, bát bửu, lọng tàn, tán, kiệu lễ... cùng các đoàn thể của quận, nhân dân 7 phường xung quanh hồ Hoàn Kiếm và dòng họ Lê tại Hà Nội.

Đoàn rước xuất phát từ khu vực tưởng niệm vua Lê Thái Tổ đi xung quanh hồ Hoàn Kiếm, đến Tượng đài vua Lý Thái Tổ dừng lại dâng hoa và thắp hương. Các đội múa rồng, lân, cờ hội, sênh tiền biểu diễn ở sân tượng đài vua Lý Thái Tổ sau đó đi tiếp về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Sau lễ rước, các đoàn nghệ thuật tái hiện hình tượng "Vua Lê đăng quang" và "Hội trả gươm," biểu diễn ca múa nhạc dân tộc và tổ chức một số trò chơi dân gian...

Năm 1407, nhà Minh tập trung 80 vạn quân xâm chiếm nước ta, sau khi chiếm được Đông Đô đổi thành Đông Quan và lập nước ta thành quận Giao Chỉ. Năm 1418, từ miền núi Lam Sơn, Lê Lợi xưng là Bình Định Vương phất cờ khởi nghĩa.

Với chiến thắng Tốt Động, Chúc Động, Chi Lăng, Xương Giang oanh liệt, nghĩa quân Lam Sơn đã dồn giặc vào thế phải đầu hàng. Rằm tháng Tư năm Mậu Thân (1428), vua Lê đăng quang, lấy niên hiệu là Thuận Thiên, đặt Quốc hiệu là Đại Việt, công bố Đại cáo Bình Ngô.

(Vietnam+)

Xem thêm
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm