| Hotline: 0983.970.780

Lâm Đồng ngừng lễ hội thác Pongrour

Thứ Tư 05/02/2020 , 11:01 (GMT+7)

Lễ hội thường diễn ra vào ngày rằm tháng Giêng tại khu vực thác ở xã Tân Thành, huyện Đức Trọng.

Ngày 5/2, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây nên, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết sẽ ngưng tổ chức Lễ hội thác Pongrour để phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho người dân.

Tỉnh Lâm Đồng quyết định ngưng tổ chức Lễ hội thác Pongrour để phòng ngừa dịch nCoV. 

Theo bà Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, Lễ hội thác Pongrour được tổ chức vào ngày rằm tháng Giêng tại khu vực thác ở xã Tân Thành, huyện Đức Trọng. Đây là lễ hội truyền thống, thu hút hàng chục nghìn người dân, du khách tham gia.

“Sở đã có công văn gửi Ban quản lý thác Pongrour, Công ty Du lịch Đất Nam để dừng tổ chức lễ hội”, bà Nguyên cho hay.

Đến nay, Lâm Đồng chưa phát hiện ca bệnh do nCoV nào và các cơ quan, ban, ngành của tỉnh đang tập trung thực hiện các biện pháp phòng trừ dịch bệnh.

Tuy nhiên, nhiều khu du lịch ở TP Đà Lạt đã hạn chế đón khách. Nhiều nơi vui chơi công cộng như Quảng trường Lâm Viên, bờ hồ Xuân Hương, Vườn hoa thành phố Đà Lạt… lượng du khách giảm nhiều so với ngày thường.

Học sinh tại Lâm Đồng đã được nghỉ học từ ngày 4 - 9/2.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất