| Hotline: 0983.970.780

Lâm nghiệp Việt - Đức về đích

Thứ Tư 20/08/2014 , 09:50 (GMT+7)

Với nguồn kinh phí tài trợ trên 12 triệu USD, Chương trình được chia ra làm 3 hợp phần và đã gặt hái nhiều thành công.

Sau 9 năm triển khai, Bộ NN-PTNT và GIZ (Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức) đồng tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình "Quản lý rừng bền vững, thương mại và tiếp thị các lâm sản chính tại Việt Nam" vào ngày 19/8 tại Hà Nội.

Chương trình Lâm nghiệp Việt - Đức được khởi động từ tháng 9/2005 do Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang, Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ, nhằm mục tiêu tăng cường hiệu quả, tính bền vững công tác quản lý rừng và ngành công nghiệp rừng tại Việt Nam.

Với nguồn kinh phí tài trợ trên 12 triệu USD, Chương trình được chia ra làm 3 hợp phần chính là quản lý bền vững rừng tự nhiên, chế biến thương mại, tiếp thị lâm sản chính và tư vấn chính sách.

Thành công lớn nhất của Chương trình là hỗ trợ Cty TNHH MTV Lâm trường Đắk Tô (Kon Tum), Lâm trường Trường Sơn (Cty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại, Quảng Bình) đạt chứng chỉ toàn phần FSC/FM/CoC của Hội đồng Quản trị Rừng quốc tế (FSC). Đây chính là bài học kinh nghiệm quan trọng để tiếp tục quản lý rừng bền vững gắn với chế biến gỗ và lâm sản ở Việt Nam.

Bà Annette Frick, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Đức tại Việt Nam chia sẻ, bên cạnh việc hỗ trợ thành công 2 DN của Việt Nam đạt FSC/FM/CoC, Chương trình còn xây dựng được cẩm nang hướng dẫn đảm bảo tính hợp pháp của gỗ nhằm thực hiện Hiệp định Đối tác Tự nguyện trong khuôn khổ chương trình hành động tăng cường thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (FLEGT) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Ngoài ra, một loạt chính sách, văn bản pháp luật liên quan đến các nội dung cải cách ngành, cơ chế tài chính mới như chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã giúp cải thiện đáng kể nguồn thu nhập của người dân địa phương tham gia vào công tác bảo vệ và phát triển rừng.

14-48-57_2
Tuyên truyền chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Sơn La

Chương trình Lâm nghiệp Việt - Đức cũng đã phối hợp chặt chẽ giữa công tác tư vấn chính sách và hỗ trợ thể chế, quản lý bền vững nguồn tài nguyên, cải cách tổ chức, phát triển kinh tế và xây dựng năng lực. Qua đó, góp phần tạo nên những điều kiện khung của ngành thông qua cải thiện khung pháp lý, xây dựng các nguồn tài chính mới và điều phối hỗ trợ quốc tế.

Nhờ thông qua Chương trình mà GIZ được biết đến như một trong những tổ chức quốc tế khởi xướng, hỗ trợ Việt Nam trong toàn bộ quá trình nghiên cứu, xây dựng, thí điểm và nhân rộng mô hình chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Trên cơ sở thành công của Chương trình Lâm nghiệp Việt Đức, ông Nguyễn Bá Ngãi- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp đưa ra 3 khuyến nghị quan trọng: Thứ nhất, mong muốn các công ty tiếp tục duy trì hoạt động quản lí bảo vệ rừng và chứng chỉ rừng FSC FM/CoC sau khi Chương trình kết thúc.

Thứ hai, mở rộng và chuyển giao mô hình cho những công ty lâm nghiệp có tiềm năng khác.

Thứ 3, lồng ghép thành quả của Chương trình vào Chương trình mới là “Bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng tại Việt Nam” dự kiến khởi động vào quý IV/2014 giữa Bộ NN-PTNT và GIZ.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Vụ lúa đông xuân 'vui như tết' của nông dân Quảng Trị

Đến cuối tháng 4, nông dân Quảng Trị đã thu hoạch gần 60% diện tích lúa đông xuân, dự kiến sẽ kết thúc thu hoạch trước 10/5; năng suất đạt 6,1 - 6,2 tấn/ha.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm