| Hotline: 0983.970.780

Làm sao sống thọ như người Nhật

Thứ Ba 25/09/2018 , 14:05 (GMT+7)

Người dân Nhật có tuổi thọ cao nhất thế giới. Ở quốc gia này việc những người trên 75 tuổi lái ô tô đi làm là chuyện bình thường.

Họ thuộc thế hệ “người già thời đại mới” có trí tuệ, sức khỏe thể chất và tinh thần rất tốt. Làm sao để sống thọ như người Nhật? Đó là nội dung được chia sẻ trong cuốn sách “Bí quyết trường thọ của người Nhật” của bác sĩ Hinohara.

13-59-37_bi_quyet_truong_tho_cu_nguoi_nht

Ở tuổi 90, bác sĩ Hinohara vẫn đi làm, vừa với vai trò giám đốc bệnh viện quốc tế Luca, vừa trực tiếp khám bệnh tại phòng mạch. Thay vì đưa ra những công thức cụ thể để sống trường thọ, cuốn “Bí quyết trường thọ của người Nhật” khuyên chúng ta nói lời cảm ơn trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt mà mỗi người chỉ có thể nói đúng một lần - lời cảm ơn đối với cuộc sống và những người thân yêu trước lúc vĩnh biệt kiếp sống này.

Sách chia làm sáu chương với các chủ đề khác nhau: Ước mong ở tuổi trên 100. Mọi sự tùy tâm. Sống trường thọ. Nương nhau cùng sống. Sống sôi nổi. Chuyển từ chữa trị sang chữa lành. Chết không phải là hết. Bạn có thể đọc liền mạch, đọc từng phần câu chuyện hay ngẫu nhiên từ bất kì đoạn nào mà bạn thích. Bằng lối văn phong giản dị dí dỏm và sâu sắc, tác giả đã chỉ ra rằng: Ai cũng mong mình không mắc phải bệnh tật gì, giữ mãi được thể lực như thời còn trẻ, nhưng điều mong muốn này sẽ trở nên vô vọng cùng với thời gian. Khi còn trẻ ta ít quan tâm đến sức khỏe của mình, thường vui chơi ăn uống vô bổ, rất ít người biết cách “kiềm chế” những thú vui... Sức khỏe và trường thọ chỉ đến với ai biết cách ăn uống ngủ nghỉ điều độ và hợp lý.

Có một bài tập, ông Hinohara yêu cầu các sinh viên đại học ngành điều dưỡng làm thực hành “Hãy viết thông báo về việc mẹ của anh/ chị qua đời”. Nhiều sinh viên đã thắc mắc và rên rỉ “Ôi sao lại phải viết” những điều xui xẻo như vậy. Nhưng rồi khi tập trung nghiêm túc viết, đến lúc mỗi người đọc trước cả lớp thì ai nấy cũng đều động rơi lệ. Câu chuyện này nghe có vẻ nghiệt ngã nhưng đó là sự thật, vì nếu không hình dung được cái chết đến với người thân của mình thì ta khó có thể cảm nhận hết được nỗi đau của người khác.

Đọc “Bí quyết trường thọ của người Nhật” giúp ta có thêm nhiều bài học về lòng vị tha và nhân ái, cũng như những kinh nghiệm sống tích cực. Để tuổi già không phải là suy nhược mà là chín muồi. Người già của thời đại mới luôn sống sôi nổi, bác sĩ Hinohara nhấn mạnh: “Thật đáng quý biết bao khi cùng với năm tháng, cơ thể ngày càng suy yếu đi nhưng tâm hồn ta vẫn có thể tiếp tục tìm tòi ý nghĩa cuộc sống và tiến lên phía trước”.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm