| Hotline: 0983.970.780

Lạng Sơn kiểm soát chặt hiện tượng buôn lậu gia cầm

Thứ Ba 28/11/2023 , 15:54 (GMT+7)

Trong hơn 200 vụ buôn lậu, gian lận thương mại bị Công an Lạng Sơn bắt giữ thời gian qua, hơn 20 vụ liên quan thực phẩm, động vật đã giết mổ và giống gia cầm.

Thiếu tá Phùng Văn Hoàng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Phạm Huy. Ảnh: Phạm Huy.

Thiếu tá Phùng Văn Hoàng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Phạm Huy. Ảnh: Phạm Huy.

Theo Thiếu tá Phùng Văn Hoàng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh thời gian qua Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch để thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm trên địa bàn.

Trong năm 2023, đã tổ chức đấu tranh, bắt giữ trên 200 vụ vi phạm, trong đó, có 17 vụ liên quan đến hàng giả và hơn 174 vụ liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại. Các vụ buôn lậu có những mặt hàng liên quan đến an toàn thực phẩm như: thực phẩm đông lạnh, sản phẩm động vật sau giết mổ và cả gia cầm giống. Các đối tượng thường vận chuyển các loại hàng hóa trên để đưa về các tỉnh phía sau tiêu thụ.

Kết quả đạt được đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tạo môi trường kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh và bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Lực lượng chức năng Lạng Sơn bắt giữ lô gà nhập lậu tại khu vực huyện Lộc Bình. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.

Lực lượng chức năng Lạng Sơn bắt giữ lô gà nhập lậu tại khu vực huyện Lộc Bình. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.

Tăng cường cho giai đoạn cuối năm

Là lực lượng có chức năng quản lý trong nội địa, ông Đặng Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường (QLTT) Lạng Sơn cho biết, riêng về vận chuyển trái phép gia cầm, các đối tượng hoạt động tinh vi, nhiều thủ đoạn.

Theo ông Ngọc, trong giai đoạn cuối tháng 9 đầu tháng 10 vừa qua, các đối tượng vận chuyển gia cầm qua biên giới ở huyện Lộc Bình, sau khi cơ quan chức năng tăng cường quân số, bắt giữ nhiều đối tượng thì hiện tượng này tại Lộc Bình đã chấm dứt.

Tuy nhiên, các đối tượng sau đó lại chuyển sang địa bàn huyện Cao Lộc và tiếp tục bị ngăn chặn, xử lý mạnh mẽ. Địa phương tiếp theo mà các đối tượng này lựa chọn là huyện Tràng Định nhưng đến nay cũng đã bị cơ quan chức năng ra quân đồng loạt, ngăn chặn và kiểm soát chặt chẽ.

Là cơ quan thường trực, trong 6 tháng cuối năm 2023, Cục Quản lý thị trường đã tham mưu cho Ban chỉ đạo 389 của tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới và trong nội địa tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

"Trong đó, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến ngăn chặn, bắt giữ và xử lý các đối tượng vận chuyển gia cầm cũng như các mặt hàng thực phẩm trái phép qua biên giới và tiêu thụ trong nội địa", Cục trưởng Đặng Văn Ngọc thông tin.

Ông Đặng Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường (QLTT) Lạng Sơn. Ảnh: Phạm Huy.

Ông Đặng Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường (QLTT) Lạng Sơn. Ảnh: Phạm Huy.

Bên cạnh đó, Cục QLTT Lạng Sơn cũng tham mưu, chỉ đạo các lực lượng ở cấp huyện chủ động phối hợp, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm này.

Với những nỗ lực này, ông Ngọc cho biết, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát, đặc biệt là hiện tượng buôn lậu gia cầm đã được kiểm soát chặt chẽ trên toàn tuyến và cả trong nội địa.

Theo quy luật hàng năm, cận Tết là thời điểm các loại tội phạm liên quan hàng lậu, hàng giả lại trỗi dậy. Trước tình hình đó, Cục QLTT Lạng Sơn đã chủ động tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan.

Cùng với đó, thành lập các đoàn kiểm tra, làm việc với các lực lượng ở biên giới cũng như trong nội địa về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại cũng như kiểm soát thị trường.

Về hoạt động của quản lý thị trường nói riêng, Cục trưởng Đặng Văn Ngọc nhấn mạnh lực lượng đã xây dựng các kế hoạch hoạt động cao điểm của mình. Trong đó, đẩy mạnh công tác nắm địa bàn, phối hợp với các lực lượng, đặc biệt là công an để tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phượng có hành vi vận chuyển hàng hóa từ biên giới vào nội địa.

"Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến nhóm hàng gia cầm, nhóm hàng thực phẩm, nhóm hàng vật tư nông nghiệp để có thể đảm bảo ngăn chặn hiệu quả việc vận chuyển trái phép các mặt hàng này qua biên giới vào nội địa Việt Nam", ông Đặng Văn Ngọc nhấn mạnh thêm.

Ngoài ra, đơn vị cũng tích cực kiểm tra các mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu của bà con trong dịp Tết sắp tới. Không để các đối tượng lợi dụng thời điểm cuối năm để kinh doanh hàng giả, hàng cấm. Qua đó, đảm bảo quyền lợi của cả người sản xuất lẫn người tiêu dùng.

Xem thêm
Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm