| Hotline: 0983.970.780

Chặn đứng nhiều vụ buôn lậu giống gia cầm

Thứ Ba 21/11/2023 , 07:00 (GMT+7)

Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng chủ động đối phó với hoạt động buôn lậu vốn được dự báo sẽ diễn biến phức tạp dịp cuối năm khi nhu cầu nội địa tăng cao.

Xử lý quyết liệt

Cao Bằng là tỉnh miền núi có trên 300km đường biên giới với Trung Quốc, có nhiều cửa khẩu, lối mở, lối mòn, hoạt động giao thương khu vực biên giới đang dần phục hồi sau nhiều năm ảnh hưởng dịch Covid-19. 

Đồn Biên phòng Thị Hoa quản lý hơn 22km đường biên giới với 44 cột mốc thuộc địa bàn 2 xã Thị Hoa và Cô Ngân (huyện Hạ Lang). Nơi đây có địa hình đồi núi hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Dọc biên giới có nhiều đường mòn, tiềm ẩn nguy cơ trở thành nơi thẩm thấu hàng lậu.

Đồn Biên phòng Thị Hoa quản lý tuyến biên giới rất hiểm trở với nhiều đường mòn. Ảnh: Ngọc Tú. 

Đồn Biên phòng Thị Hoa quản lý tuyến biên giới rất hiểm trở với nhiều đường mòn. Ảnh: Ngọc Tú. 

Trung tá Phạm Văn Huy, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thị Hoa cho biết, mấy năm gần đây, an ninh khu vực biên giới do đồn phụ trách ổn định, tình trạng buôn lậu hầu như không diễn ra. Trong năm nay, qua tuần tra chỉ phát hiện 1 vụ buôn lậu qua khu vực đồn quản lý.

Cụ thể, cuối tháng 9/2023, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng và tổ công tác Đồn Biên phòng Thị Hoa tuần tra qua địa bàn xã Cô Ngân (huyện Hạ Lang) thì phát hiện xe ô tô tải BKS 29C-821.66 có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác dừng xe kiểm tra, phát hiện trên xe có 120 sọt nhựa chứa 19.500 con gà giống không rõ nguồn gốc. Đối tượng vận chuyển số hàng trên là Ma Kiên Khoan (SN 1988), trú tại xã Chí Thảo, huyện Quảng Hòa (tỉnh Cao Bằng). Thời điểm kiểm tra, Khoan không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng hóa trên.

Mở rộng điều tra, Khoan khai nhận được 1 người đàn ông tên Phan Văn Việt (không rõ địa chỉ cụ thể) gọi điện thoại thuê chở số hàng hóa trên từ xã Cô Ngân (huyện Hạ Lang) đến xã Văn Đàn (huyện Quảng Hòa).

Lực lượng chức năng cũng xác định thêm đối tượng Nông Văn Duy có liên quan trong đường dây tổ chức vận chuyển trái phép gia cầm từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với số lượng lớn, liên quan đến nhiều đối tượng, Bộ đội Biên phòng Cao Bằng đã xác lập chuyên án đấu tranh. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định toàn bộ số gia cầm giống trên là của Phan Văn Việt.

Để đưa hàng về Việt Nam, Phan Văn Việt thuê Ma Kiên Khoan chở gà giống đến khu vực biên giới xã Cô Ngân, huyện Hạ Lang. Sau đó, Việt nhận số gà con giống trên từ Nông Văn Duy (không rõ địa chỉ, lai lịch) để vận chuyển về địa bàn nội địa tỉnh Cao Bằng tiêu thụ.

Căn cứ kết luận của hội đồng định giá và chứng cứ thu thập được, Đồn Biên phòng Thị Hoa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bàn giao vụ án cùng toàn bộ tang vật, phương tiện cho Công an huyện Hạ Lang điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Đồn Biên phòng Thị Hoa xác định, dịp cuối năm khi nhu cầu lớn, tình trạng buôn lậu có thể xảy ra. Do đó, đồn đã tăng cường tuần tra, tuyên truyền nhân dân nắm rõ quy định để bà con hiểu, không tiếp tay cho các hành vi buôn lậu qua biên giới.

Trứng gia cầm nhập lậu bị lực lượng chức năng thu giữ tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn. Ảnh: BĐBP Cao Bằng. 

Trứng gia cầm nhập lậu bị lực lượng chức năng thu giữ tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn. Ảnh: BĐBP Cao Bằng. 

Sau đó, ngày 11/10, lực lượng Bộ đội Biên phòng tuần tra tại khu vực xóm Bản Suối, xã Minh Long, huyện Hạ Lang phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 11C-042.83 chở 80 sọt nhựa màu đen đựng hơn 16.000 quả trứng gia cầm ấp sắp nở.

Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa trên.

Lực lượng chức năng đưa tang vật và đối tượng về Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn điều tra, làm rõ. Tại đây, đối tượng Trần Hùng Cường (chủ số trứng nhập lậu) thừa nhận, quen biết một số người ở Trung Quốc nên thuê Triệu Văn Huy vận chuyển số hàng hóa trên từ Trung Quốc qua biên giới về Việt Nam để đưa vào nội địa tiêu thụ.

Trong 10 tháng năm 2023, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng phát hiện, bắt giữ 109 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó, xử lý vi phạm hành chính 90 vụ, khởi tố hình sự 1 vụ, đang điều tra xác minh làm rõ 2 vụ.

Qua những vụ việc bị phát hiện, hàng hóa thẩm lậu vào nước ta chủ yếu là gia cầm, trứng gia cầm, hàng thực phẩm đông lạnh. Riêng các mặt hàng này, từ đầu năm đến nay đã phát hiện 59 vụ, thu giữ 39.000 con gia cầm giống, 347 gia súc, hơn 16.000 quả trứng và hơn 31.000kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng

Theo nhận định, từ đầu năm 2023 đến nay, tại tỉnh Cao Bằng, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới không có vụ việc nổi cộm, không hình thành các điểm nóng. Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới.

Tuy nhiên, dịp cuối năm hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn diễn ra nhỏ lẻ tại một số nơi. Các mặt hàng được các đầu nậu vận chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam qua biên giới tỉnh Cao Bằng chủ yếu là gia cầm, thực phẩm đông lạnh (chân gà rút xương, chân lợn, tai lợn, má lợn, gân bò, dạ sách muối, thịt bò). 

Bộ đội Biên phòng Cao Bằng triển khai nhiều phương án chủ động ngăn chặn buôn lậu dịp cuối năm. Ảnh: Ngọc Tú.  

Bộ đội Biên phòng Cao Bằng triển khai nhiều phương án chủ động ngăn chặn buôn lậu dịp cuối năm. Ảnh: Ngọc Tú.  

Trung tá Nông Đình Sự, Phó Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn cho biết, để kịp thời ngăn chặn tình trạng buôn lậu qua khu vực biên giới dịp cuối năm, đơn vị tăng cường tuần tra, liên tục duy trì các trạm và tổ công tác, không để bị động. Trong đó, sẽ tập trung đấu tranh với các đối tượng vận chuyển hàng lậu thâm nhập vào nội địa để phục vụ nhu cầu Tết nguyên đán, các mặt hàng con giống gia cầm, sản phẩm động vật đông lạnh.

Lực lượng biên phòng, công an, hải quan tỉnh Cao Bằng cũng thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin để phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hàng lậu ngay từ khu vực biên giới.

Thường xuyên trao đổi thông tin với lực lượng chấp pháp phía Trung Quốc để nắm tình hình, chủ động kế hoạch tuần tra, kiểm tra, kiểm soát biên giới, đấu tranh có hiệu quả, ngăn chặn tội phạm từ xa, triệt phá các đường dây, tổ chức tổ buôn lậu liên quan đến biên giới khu vực hai nước.

Trung tá Phạm Văn Huy, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Thị Hoa, nhận định, các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng trời tối, địa hình hiểm trở, nhiều đường mòn, lối tắt để vận chuyển hàng hóa về các điểm tập kết đã giao ước sẵn, nếu thuận lợi chúng sẽ nhanh chóng dùng xe chở hàng tuồn sâu vào trong nội địa.

Để ngăn chặn hiệu quả, trước tiên cần tuyên truyền nhận được sự ủng hộ của người dân sống ở gần biên giới. Ngoài ra, đồn sẽ bố trí lực lượng, tổ chức bám, nắm địa bàn trọng yếu, đánh giá sát thực tế tình hình, xác định chính xác các hướng, khu vực trọng điểm trong hoạt động mua bán, vận chuyển hàng lậu. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ trực sẽ tăng cường tuần tra dọc tuyến biên giới, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ vi phạm.

Xem thêm
Cặp vợ chồng tử vong trong khi đốt nương làm rẫy

Quá trình đốt nương để lấy đất canh tác, thấy lửa cháy lan 2 vợ chồng cố gắng dập lửa. Song không may, cả 2 đã tử vong trong đám cháy.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất