| Hotline: 0983.970.780

Kiểm soát chặt vật tư nông nghiệp tại biên giới

Thứ Tư 22/11/2023 , 15:46 (GMT+7)

Toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý hơn 14.000 vụ việc vi phạm pháp luật về hải quan; trị giá hàng hóa vi phạm xấp xỉ 5.700 tỷ đồng.

Cơ quan công an, hải quan tại Lạng Sơn bắt giữ vụ buôn lậu pháo nổ qua thành phố Lạng Sơn. Ảnh: PC03.

Cơ quan công an, hải quan tại Lạng Sơn bắt giữ vụ buôn lậu pháo nổ qua thành phố Lạng Sơn. Ảnh: PC03.

Gần Tết, nhiều đối tượng buôn lậu pháo nổ

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 10, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại (GLTM) tiếp tục tiềm ẩn, diễn biến phức tạp, cơ quan Hải quan đã phát hiện nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến buôn lậu, GLTM.

Tình hình vận chuyển trái phép pháo nổ có chiều hướng gia tăng, theo quy luật gần Tết, nhu cầu mặt hàng này tăng mạnh. Các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ chủ yếu lợi dụng phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, gia cố hầm hàng, khoang, thùng để cất giấu pháo nổ nhằm qua mắt các lực lượng chức năng.

Tính chung 10 tháng, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 14.141 vụ việc vi phạm pháp luật về hải quan; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 5.691,7 tỷ đồng; cơ quan Hải quan đã khởi tố 35 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 97 vụ; số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước 433,5 tỷ đồng.

Các vụ việc vi phạm liên quan đến vận chuyển trái phép pháo nổ nổi lên tại một số địa phương, như Quảng Trị, Nghệ An, Lạng Sơn... trong đó có vụ việc vận chuyển lên đến hàng trăm kg.

Cụ thể, tại Lạng Sơn, ngày 18/10, Công an Thành phố Lạng Sơn chủ trì phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn), tiến hành kiểm tra xe ô tô đầu kéo 12H - 015.99, kéo theo sơmi rơ-moóc, do Lương Ngọc Tùng (39 tuổi, trú tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) điều khiển.

Lực lượng liên ngành đã phát hiện, thu giữ tại téc nước (không chứa nước) được gắn dưới gầm sơmi rơ-moóc và vị trí khe trống giữa téc nước với sàn sơmi rơ moóc có 458 hộp pháo do Trung Quốc sản xuất, tổng trọng lượng trên 667kg và 980 quả pháo (dạng pháo lựu đạn), tổng trọng lượng hơn 47kg.

Cùng ngày 18/10, lúc 19 giờ, Công an Thành phố Lạng Sơn tiếp tục chủ trì phối hợp với Đội kiểm soát chống buôn lậu, hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) làm nhiệm vụ trên tuyến đường Quốc lộ 1A, gần khu vực bến xe phía bắc thuộc địa phận xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn kiểm tra xe ô tô đầu kéo, biển kiểm soát 98E-010.58, kéo theo sơmi rơ-moóc, biển kiểm soát 98R-036.79, do Trần Văn Điệp, sinh năm 1989, trú tại huyện Lạng Giang, Bắc Giang điều khiển, phát hiện tại téc nước (không chứa nước) được gắn dưới gầm sơmi rơ-moóc có 120 hộp pháo, tổng trọng lượng 168kg.

Theo Công an Thành phố Lạng Sơn, Trần Văn Điệp khai nhận đã thuê người tự chế téc nước trên xe với mục đích giấu pháo. Sau khi mua số pháo trên tại Trung Quốc, Điệp giấu trong téc nước tự chế để mang về quê sử dụng và cho người thân đốt trong dịp Tết.

Công an Thành phố Lạng Sơn tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, dự báo tình hình buôn bán, vận chuyển pháo nổ có chiều hướng gia tăng. Công an Lạng Sơn sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp, đấu tranh quyết liệt, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm về pháo, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Hải quan Lạng Sơn kiểm tra chặt chẽ các mặt hàng xuất nhập khẩu tại khu vực biên giới. Ảnh: Nụ Bùi.

Hải quan Lạng Sơn kiểm tra chặt chẽ các mặt hàng xuất nhập khẩu tại khu vực biên giới. Ảnh: Nụ Bùi.

Kiểm soát chặt vật tư nông nghiệp tại biên giới

Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Lạng Sơn, ông Đặng Văn Ngọc, cho biết dự báo cuối năm sẽ có nhiều phức tạp liên quan đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả...

Với vai trò là đơn vị thường trực của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, Cục Quản lý Thị trường Lạng Sơn đề nghị các đơn vị liên quan như Bộ đội biên phòng, Hải quan, Cảnh sát Kinh tế, công an địa phương phối hợp, kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng qua biên giới như: thực phẩm, gia cầm, sản phẩm từ gia cầm, vật tư nông nghiệp, pháo nổ...

Ban Chỉ đạo 389 Lạng Sơn cho biết cơ quan này đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2023.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ tại Thông báo số 479/TB-UBND ngày 4/10/2023 của UBND tỉnh về kết luận của ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chỉ đạo, đôn đốc triển khai công tác ngăn chặn, phát hiện, xử lý các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới. Trọng tâm kiểm tra, kiểm soát mặt hàng xăng dầu, vật tư nông nghiệp, phân bón, lương thực, thực phẩm, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm, pháo nổ,...

Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, giám sát hoạt động chống buôn lậu của các đơn vị chức năng, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, địa phương, đơn vị liên quan; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời động viên khích lệ tinh thần cho cán bộ, công chức, chiến sỹ trực tiếp nhiệm vụ chống buôn lậu; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với những cán bộ, công chức, chiến sỹ có dấu hiệu tiêu cực, tiếp tay cho buôn lậu, để phát sinh diễn biến phức tạp, nổi cộm về buôn lậu trên địa bàn tỉnh.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất