| Hotline: 0983.970.780

Mưa lớn gây ngập cục bộ, hư hại hoa màu, nhà dân

Thứ Sáu 28/05/2021 , 11:26 (GMT+7)

Đêm 28/5, trên địa bàn huyện Bát Xát (Lào Cai) xảy ra mưa lớn cục bộ tại một xã khu vực vùng thấp khiến hư hỏng hoa màu, nhà dân.

Các lực lượng ứng trực kịp thời giúp đỡ người dân huyện Bát Xát (Lào Cai) di chuyển tài sản. Ảnh: Q.P.

Các lực lượng ứng trực kịp thời giúp đỡ người dân huyện Bát Xát (Lào Cai) di chuyển tài sản. Ảnh: Q.P.

Các xã Quang Kim, thị trấn Bát Xát, Bản Qua mưa rất to, lượng mưa đo được tại trạm thị trấn Bát Xát là: 198,6 mm; Trạm Cốc Mỳ (xã Quang Kim): 58 mm. Mưa lớn làm một số nhà dân và diện tích cây trồng bị ngập, úng.

Trong 40 căn nhà tại thị trấn Bát Xát bị nước ngập vào nhà từ 30-50 cm, 1 nhà bị sập mái tôn, sạt lở taluy dương vào nhà 3 hộ dân.

Diện tích lúa bị ngập là 3,8 ha tập trung tại xã Quang Kim (2 ha) và thị trấn Bát Xát (1,8 ha). Ngoài ra, 1 ha ngô tại thị trấn của người dân thiệt hại 30-50%; khoảng 3.000 m2 ao bị tràn vỡ. Các loại rau, màu khác của người dân cũng bị hư hỏng do trận mưa lớn này.

Trận mưa lớn cũng khiến mương thủy lợi Bản Vền có 2 điểm bị đất đá vùi lấp; mương Bản Vai bị trôi 2 tấm sàng lọc đá, cát, vùi lấp khoảng 50 m; mương tổ 12, thị trấn Bát Xát sập đổ chiều dài 12 m…

Đường giao thông nội đồng Cóc Cài (xã Bản Qua) bị sạt, gãy 25 m đường bê tông.

Ngoài ra trên địa bàn huyện Bát Xát, tuyến đường tỉnh lộ 156 đoạn Kim Thành – Ngòi Phát (khu tái định cư số 1 Quang Kim) bị sạt lở, đất đá từ taluy dương tràn ra lòng đường gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện giao thông.

Ngay khi thiên tai xảy ra, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Bát Xát và lãnh đạo các cơ quan thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai huyện đã trực tiếp xuống chỉ đạo công tác ứng phó tại hiện trường.

UBND các xã đã chủ động huy động lực lượng tại địa phương hướng dẫn, đảm bảo giao thông, giúp đỡ nhân dân di chuyển, kê cao tài sản tránh bị ngập nước, hư hỏng tài sản. Đến thời điểm hiện tại nhà ở cơ bản đã khắc phục, dọn dẹp xong. Đồng thời tổ chức thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại, từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục đối với sản xuất.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Mỗi hợp tác xã cần có thương hiệu

TRÀ VINH Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng cần xây dựng thương hiệu cho HTX. Làm sao mỗi nhà các thành viên HTX đều có bảng thông tin về HTX của mình để họ yêu quý, chăm chút cho HTX.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Điện Biên đưa cửa khẩu thành mũi nhọn phát triển kinh tế

Mường Nhé bây giờ vẫn là một trong những huyện nghèo, chậm phát triển bậc nhất trong cả nước, nhưng người Mường Nhé không thể chấp nhận điều ấy trong 10, 20 năm nữa.