| Hotline: 0983.970.780

Lễ hội trái cây, cơ hội để Khánh Sơn kết nối tiêu thụ nông sản

Thứ Sáu 05/07/2024 , 13:41 (GMT+7)

Khánh Hòa Lễ hội trái cây huyện Khánh Sơn lần thứ III năm 2024 được tổ chức từ ngày 10 - 13/8, đây là cơ hội để địa phương này kết nối tiêu thụ các loại nông sản.

Ông Đinh Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn (giữa) chủ trì buổi họp báo Lễ hội trái cây huyện Khánh Sơn lần thứ III năm 2024. Ảnh: PC.

Ông Đinh Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn (giữa) chủ trì buổi họp báo Lễ hội trái cây huyện Khánh Sơn lần thứ III năm 2024. Ảnh: PC.

Ngày 5/7, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), UBND huyện Khánh Sơn tổ chức họp báo Lễ hội trái cây huyện Khánh Sơn lần thứ III năm 2024. 

Lễ hội năm nay được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp, du lịch của huyện; giúp nông dân kết nối cung cầu, hợp tác liên kết, tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình sản xuất, tiếp cận thông tin, tiếp cận công nghệ mới trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bên cạnh đó, giới thiệu hình ảnh, con người, ẩm thực và sản phẩm du lịch của huyện Khánh Sơn đến du khách trong và ngoài tỉnh, góp phần thực hiện định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện Khánh Sơn thành tiểu đô thị sinh thái núi rừng, sản xuất nông nghiệp sạch theo hướng phát triển bền vững.

Tiếp nối thành công của hai lần tổ chức lễ hội trái cây huyện Khánh Sơn trước đây, Lễ hội trái cây huyện Khánh Sơn lần thứ III năm 2024 được tổ chức từ ngày 10 - 13/8, tại quảng trường 20/11, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn với nhiều hoạt động đặc sắc như: Tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu tiêu thụ các mặt hàng nông sản giữa các hộ gia đình, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu trong và ngoài huyện; hoạt động tái hiện các lễ hội truyền thống của người Raglai, biểu diễn và trưng bày nhạc cụ đàn đá; Hội thi trái cây ngon và trưng bày một số các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống như gùi, nỏ, rượu cần địa phương.

Đồng thời, tổ chức gặp gỡ giao lưu với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; tổ chức hội thảo kết nối phát triển du lịch trên địa bàn huyện Khánh Sơn...

Sầu riêng là một trong những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Khánh Sơn được trưng bày tại lễ hội năm nay. Ảnh: PC.

Sầu riêng là một trong những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Khánh Sơn được trưng bày tại lễ hội năm nay. Ảnh: PC.

Các hoạt động xuyên suốt trong thời gian diễn ra lễ hội bao gồm: Ngày 10/8 diễn ra hội thi trái cây ngon và chương trình nghệ thuật khai mạc, chủ đề “Khánh Sơn hội tụ tinh hoa đất trời”; Ngày 11/8, hội thảo kết nối phát triển du lịch trên địa bàn huyện Khánh Sơn, hội thi Già làng khéo tay, chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Khánh Sơn – Bản sắc phố mây”; Ngày 12/8, hội nghị kết nối cung – cầu tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện Khánh Sơn, hoạt động tái hiện Lễ tạ ơn cha mẹ của người Raglai, hoạt động tái hiện Lễ ăn đầu lúa mới, hội thi ẩm thực giới thiệu những món ăn ngon gắn với bản sắc của địa phương, chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Khánh Sơn – Khát vọng vươn xa”; Ngày 13/8, hội thảo thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sản xuất trái cây sạch, an toàn cùng với hoạt động tái hiện Lễ tạ ơn cha mẹ của người Raglai, hoạt động trò chơi dân gian và thanh niên múa hát tập thể, chương trình nghệ thuật bế mạc chủ đề “Khánh Sơn – Khát vọng phố núi”.

Trong khuôn viên lễ hội được bố trí 60 gian hàng để trưng bày các loại trái cây có giá trị kinh tế như sầu riêng, măng cụt, bưởi da xanh, mít nghệ, mít tố nữ, mía tím..., các loại nông sản đặc trưng ở huyện và các mặt hàng có giá trị kinh tế khác của các huyện bạn tham gia.

Tại buổi họp báo, ông Đinh Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn cho biết, qua 2 lần tổ chức lễ hội thành công ngoài mong đợi, không chỉ bởi lượng lớn nông sản được tiêu thụ, người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng và giá cả. Đồng thời, du khách rất ấn tượng với những nét đặc trưng của ẩm thực, nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện và các danh lam thắng cảnh tự nhiên độc đáo.

“Qua các hoạt động giao thương, mua bán, trao đổi sản phẩm nông sản sạch của bà con nông dân huyện Khánh Sơn với du khách diễn ra trong lễ hội trái cây lần thứ 2 đã góp phần tiêu thụ được khoảng 100 tấn trái cây các loại, với tổng giá trị thực hiện mua bán tại lễ hội khoảng 7 tỷ đồng. Bên cạnh đó lễ hội còn thu hút trên 15.000 lượt khách đến tham quan du lịch trên địa bàn huyện”, ông Đinh Văn Dũng cho hay .

Với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, Lễ hội trái cây lần thứ III năm 2024 hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách trong và ngoài tỉnh những trải nghiệm thú vị về vùng đất có trái cây ngon của khu vực Nam Trung bộ. Đặc biệt, sầu riêng Khánh Sơn quả to, vỏ mỏng, thơm ngon, cơm vàng, hạt lép và cảm nhận nét văn hóa, sự thân thiện, nhiệt tình, mến khách, hình ảnh người Khánh Sơn nghĩa tình, năng động, cởi mở và sáng tạo.

Xem thêm
Chưa vào vụ, sầu riêng Đắk Lắk đã đối mặt khó khăn

Diện tích cũng như sản lượng sầu riêng Đắk Lắk tăng cao so với năm 2023 và địa phương này đối mặt với nhiều khó khăn dù mùa vụ mới bắt đầu.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Quyết định 216 đang gây khó cho việc dùng tro xỉ làm vật liệu san lấp

TRÀ VINH Dùng tro xỉ làm vật liệu san lấp là phù hợp, tuy nhiên chỉ dẫn kỹ thuật tại Quyết định 216 của Bộ Xây dựng đang gây khó doanh nghiệp, địa phương khi thực hiện.

Hiệu ứng tích cực từ ngành bất động sản TP.HCM

Tăng trưởng tín dụng bất động sản mấy tháng qua cho thấy ngành này đang khởi sắc, và tác động tích cực đến những ngành khác, trong đó có hoạt động tín dụng ngân hàng.