| Hotline: 0983.970.780

Lễ kỷ niệm 75 năm Ngành Lâm nghiệp Việt Nam diễn ra tại Nghệ An

Thứ Ba 24/11/2020 , 20:46 (GMT+7)

Theo Bộ NN-PTNT, chuỗi sự kiện kỷ niệm 75 năm Ngành Lâm nghiệp Việt Nam (01/12/1945 - 01/12/2020) sẽ diễn ra từ ngày 30/11/2020 đến 01/12/2020, tại TP. Vinh, Nghệ An.

Chiều 24/11 tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn chủ trì buổi họp báo giới thiệu về chuỗi sự kiện kỷ niệm 75 năm Ngành Lâm nghiệp Việt Nam (01/12/1945 - 01/12/2020). Ảnh: Nguyên Huân.

Chiều 24/11 tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn chủ trì buổi họp báo giới thiệu về chuỗi sự kiện kỷ niệm 75 năm Ngành Lâm nghiệp Việt Nam (01/12/1945 - 01/12/2020). Ảnh: Nguyên Huân.

Ông Nguyễn Quốc Trị, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, ngày 01/12/1945, Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ban hành Sắc lệnh số 69 về sáp nhập tất cả các cơ quan Canh nông, Thú y, Mục súc, Ngư nghiệp, Lâm chính và Nông nghiệp tín dụng vào Bộ Canh nông. Đây là dấu mốc ghi nhận ngày thành lập và mở ra thời kỳ phát triển Ngành Lâm nghiệp Cách mạng Việt Nam.

Trên chặng đường 75 năm hình thành và phát triển (1945 - 2020), trải qua nhiều giai đoạn lịch sử với nhiều lần thay đổi về tổ chức, nhưng ngành lâm nghiệp đang khẳng định vị thế là một ngành kinh tế vì môi trường, dân sinh, góp phần phát triển bền vững đất nước về kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng.

Về môi trường, từ năm 1990 - 2020, tỷ lệ che phủ rừng tăng trên 14,7% (tăng hơn 1,5 lần), tương đương 5,6 triệu ha rừng. Việt Nam là một trong số ít các nước có tốc độ tăng diện tích rừng ổn định trên thế giới.
Ngành đã và đang triển khai nhiều chương trình, dự án với mục tiêu chung là phát huy chức năng phòng hộ của rừng, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ đa dạng sinh học, là trụ đỡ cho nền kinh tế xanh.

Về xã hội, ngành Lâm nghiệp đã thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá nghề rừng, góp phần vào công cuộc xoá đói giảm nghèo. Ngành Lâm nghiệp đang thu hút khoảng trên 20 triệu lao động.
Đặc biệt, ngành đã thu hút được các nguồn lực xã hội thông qua dịch vụ môi trường rừng với trung bình 1.600 tỷ đồng/năm trong giai đoạn 2013 - 2019 để chi trả đến từng người dân.

Về kinh tế, ngành lâm nghiệp đã phát huy lợi thế, phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu lâm sản, năm 2020 dự kiến giá trị xuất khẩu đạt khoảng 13 tỷ USD.
Việt Nam đã khẳng định vị thế của mình trên bản đồ thế giới, là quốc gia đứng thứ 5 toàn cầu, thứ 2 Châu Á và đứng đầu Đông Nam Á về xuất khẩu lâm sản.
Người Việt tự hào khi sản phẩm của mình có mặt tại 140 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành Lâm nghiệp cao và ổn định, giai đoạn 2016 - 2020 đạt gần 6%/năm gấp 5,6 lần so với giai đoạn 1990 - 1998.

Ghi nhận những thành tích của ngành Lâm nghiệp, nhiều phần thưởng cao quý đã được Đảng, Nhà nước trao tặng cho các tập thể cá nhân đã có đóng góp đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực Lâm nghiệp, như Huân chương Hồ Chí Minh trao tặng cho ngành Lâm nghiệp năm 1995, nhiều cá nhân được phong tặng anh hùng lao động, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ.

Khát vọng chung của Lâm nghiệp Việt Nam trong chặng đường tới là Lâm nghiệp Việt Nam hiện đại và sáng tạo, phát triển hài hoà và bền vững trên các mặt kinh tế, xã hội và môi trường, có vị thế quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Để hiện thực hóa được các khát vọng của ngành, trong giai đoạn tới, Ngành Lâm nghiệp vẫn kiên định 03 trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường. Quyết tâm bảo vệ được diện tích rừng tự nhiên hiện có theo chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước.

Cùng với đó là nâng cao năng suất và chất lượng của rừng trồng đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích; tiếp tục tái cơ cấu ngành lâm nghiệp đồng bộ theo chuỗi từ trồng rừng đến khai thác, chế biến và tiêu thụ để tăng trưởng bền vững. Hội nhập sâu, thích ứng với những thay đổi của quốc tế. Kiên định mục tiêu nâng cao giá trị phòng hộ của rừng. Phát triển kinh tế nhưng không phai nhoà giá trị môi trường và quốc phòng an ninh.

Nhân kỷ niệm 75 năm hình thành và phát triển, Ngành Lâm nghiệp Việt Nam sẽ vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Thư Chúc mừng. Ảnh: Nguyên Huân.

Nhân kỷ niệm 75 năm hình thành và phát triển, Ngành Lâm nghiệp Việt Nam sẽ vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Thư Chúc mừng. Ảnh: Nguyên Huân.

Theo ông Nguyễn Quốc Trị, chuỗi sự kiện diễn ra tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An sẽ bao gồm phần quan trọng nhất là Lễ kỷ niệm “Lâm nghiệp Việt Nam - 75 năm hình thành và phát triển".

Đây là dự kiện nhằm ôn lại lịch sử, giáo dục truyền thống gắn với bồi dưỡng ý chí khát vọng vươn lên, tinh thần tự hào, chủ động sáng tạo đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước.
Tuyên truyền về ý nghĩa của các hệ sinh thái rừng đối với đời sống con người, vai trò của kinh tế lâm nghiệp trong nền kinh tế quốc dân.
Tri ân, tôn vinh những người có đóng góp của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành lâm nghiệp cũng như sự chung tay của toàn xã hội trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp.
Đây là lần đầu tiên trong chặng đường 75 năm hình thành và phát triển, ngành Lâm nghiệp vinh dự tổ chức kỷ niệm ngày thành lập.

Nội dung thứ hai là  Hội nghị “Giải pháp thúc đẩy sản xuất, chế biến và xuất khẩu lâm sản năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025” Lãnh đạo Đảng và Nhà nước chủ trì.

Hội nghị được tổ chức nhằm ghi nhận, động viên, khích lệ tinh thần của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến, thúc đẩy xuất khẩu lâm sản và hiến hế, đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả tổ chức thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch xuất khẩu lâm sản năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025.
Hội nghị có sự tham gia của khoảng 600 đại biểu đại diện các Ban của Đảng, Quốc hội, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban/Bộ ngành của Chính phủ, các địa phương; một số đại sứ quán, tổ chức quốc tế và và đặc biệt là trên 300 doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ và lâm sản.

Cũng tại buổi họp báo, Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn đã chia sẻ và trả lời rất nhiều câu hỏi của các cơ quan báo đài về các vấn đề liên quan đến kim ngạch xuất nhập khẩu gỗ và chiến tranh thương mại, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, nâng cao chất lượng rừng tự nhiên, phát triển lâm sản ngoài gỗ và phí dịch vụ môi trường rừng.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Nghệ An thực hiện tốt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững

Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tạo chuyển biến căn cơ trên địa bàn Nghệ An, tỉnh này triển khai thực sự hiệu quả thông qua tỷ lệ giải ngân 100%.

Quảng Bình phạt 2,8 tỷ đồng từ các vụ vi phạm hành chính lĩnh vực lâm nghiệp

Trong quý I/2024, lực lượng kiểm lâm Quảng Bình dự kiến nộp 2,8 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước từ 272 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm