| Hotline: 0983.970.780

Lễ ra mắt Ban Điều phối ngành hàng cà phê Việt Nam và Ban Chỉ đạo Tái canh cà phê

Thứ Tư 25/12/2013 , 09:30 (GMT+7)

Chiều 24/12, tại thành phố Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bộ NN-PTNT tổ chức lễ ra mắt Ban Điều phối ngành hàng cà phê Việt Nam và Ban Chỉ đạo Tái canh cà phê.

Chiều 24/12, tại thành phố Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bộ NN-PTNT tổ chức lễ ra mắt Ban Điều phối ngành hàng cà phê Việt Nam và Ban Chỉ đạo Tái canh cà phê.

Tham dự buổi lễ có ông Lê Quốc Doanh – Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, ông Đinh Văn Khiết – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cùng đại diện Cục Trồng trọt, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn, đại diện Ngân hàng Thế giới, Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) và một số Sở, ban, ngành liên quan.


Ông Lê Quốc Doanh – Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, Trưởng Ban Điều phối ngành hàng cà phê Việt Nam và Trưởng Ban Chỉ đạo Tái canh cà phê phát biểu tại lễ ra mắt

Ban Điều phối ngành hàng cà phê Việt Nam (Ban Điều phối) được thành lập theo Quyết định số 1729/QĐ-BNN-TCCB ngày 30/7/2013 của Bộ NN-PTNT do Thứ trưởng Lê Quốc Doanh làm Trưởng ban có trụ sở đặt tại Cục Trồng trọt, số 02 Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội. Ban Điều phối có tên giao dịch tiếng Anh là: Vietnam Coffee Coordinating Board (VCCB).

Ban Điều phối có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng Bộ NN-PTNT về chính sách, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển ngành hàng cà phê Việt Nam theo hướng cạnh tranh cao, chất lượng an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả kinh tế; giúp Bộ trưởng Bộ NN-PTNT triển khai thực hiện chính sách, chiến lược, chương trình phát triển ngành hàng cà phê, quy hoạch phát triển bền vững ngành cà phê; cung cấp, chia sẻ thông tin, xúc tiến thương mại, xúc tiến hợp tác công – tư và nâng cao năng lực cho các đối tác trong ngành cà phê theo quy định của pháp luật; tham gia tổ chức Cà phê thế giới theo phân công của Bộ trưởng…


Các thành viên Ban Điều phối ngành hàng cà phê Việt Nam ra mắt

Ban Chỉ đạo Tái canh cà phê được thành lập theo Quyết định số 2927/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/12/2013 của Bộ NN-PTNT và do Thứ trưởng Lê Quốc Doanh làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo Tái canh cà phê được thành lập nhằm thúc đẩy việc thực hiện chương trình tái canh cà phê có hiệu quả.  

Theo số liệu của Cục Trồng trọt, hiện nay diện tích cà phê già cỗi của cả nước ước khoảng 140.000 đến 160.000 ha, phần lớn phát triển kém, năng suất thấp (hơn 1,5 tấn/ha) nên công tác tái canh cà phê được đặt ra cấp thiết.

Tỉnh Đắk Lắk hiện có trên 202.022ha cà phê, trong đó có 65.355ha cà phê đã già cỗi, hết chu kỳ kinh doanh, năng suất kém, không hiệu quả kinh tế, cần phải tái canh.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm