| Hotline: 0983.970.780

Livestock Asia - Nơi hội tụ ngành chăn nuôi châu Á

Thứ Năm 04/06/2015 , 09:30 (GMT+7)

Dự kiến, triển lãm sẽ là nơi hội tụ những DN chăn nuôi, chế biến thịt hàng đầu châu Á, từ đó mở ra nhiều cơ hội phát triển cho ngành hàng này.

Cty UBM ASEAN, đơn vị có bề dày từng tổ chức các cuộc triển lãm lớn nhất về ngành chăn nuôi, lần này lại đảm nhận tổ chức triển lãm Livestock Asia (diễn ra từ ngày 21 - 23/9/2015, tại Malaysia). Dự kiến, triển lãm sẽ là nơi hội tụ những DN chăn nuôi, chế biến thịt hàng đầu châu Á, từ đó mở ra nhiều cơ hội phát triển cho ngành hàng này.

Với chủ đề năm nay “Nuôi dưỡng tương lai AEC” (AEC – Cộng đồng kinh tế khu vực ASEAN), triển lãm Livestock Asia 2015 kỳ vọng có thể thu hút nhiều hơn nữa sự quan tâm của cộng đồng DN ngành chăn nuôi, đặc biệt là sau khi AEC chính thức được ra đời. 

Khi đó, một cộng đồng kinh tế ASEAN với hơn 700 triệu người, đa số các nước vẫn lấy nông nghiệp làm ngành SX trụ cột, trong đó ngành chăn nuôi ngày càng được chú trọng và đầu tư phát triển sẽ tạo môi trường rộng lớn với nhiều cơ hội cho ngành chăn nuôi các nước trong cộng đồng.

Để khởi động cho hoạt động của hội chợ, nhà tổ chức đã mời giới truyền thông đến từ những tạp chí và báo chuyên ngành chăn nuôi và nông nghiệp khắp châu Á đến tìm hiểu ngành chăn nuôi Malaysia. Chuyến tham quan đã nhận được sự phản hồi tích cực từ 22 báo đài từ Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, các nước ASEAN. 

Tham gia chương trình, các phóng viên có cơ hội tìm hiểu cách vận hành cũng như tiếp xúc với các nhà quản lý cấp cao của 4 trang trại chăn nuôi khép kín và NM chế biến thực phẩm từ thịt có quy mô lớn và hiện đại hàng đầu Malaysia.

Đó là Cty Dindings Poultry Processing Sdn Bhd, được biết đến như là một trong những nhà cung cấp hàng đầu, từ chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh cho đến những siêu thị lớn, từ những nhà hàng cho đến những Cty SX thực phẩm trên toàn Malaysia.

Cty CAB Cakaran Corporation Berhad chuyên kinh doanh theo chuỗi tích hợp bắt đầu từ chăn nuôi với các trại gà giống ông bà (GPS) đến khâu chế biến với các NM chế biến thực phẩm từ thịt gia cầm lớn nhất Malaysia. Cty đạt mức doanh thu hàng năm lên đến 672 triệu RM (tiền Malaysia).

Còn Rhone Ma Malaysia SdnBhd là Cty chăm sóc sức khỏe vật nuôi hàng đầu của Malaysia, chuyên cung cấp những giải pháp SX, nghiên cứu và phát triển những sản phẩm thuốc thú y dành cho vật nuôi cùng nhiều dịch vụ tư vấn thú y.

"Sáng kiến tổ chức Livestock Asia Journalist Program giúp giới truyền thông châu Á tiếp cận sâu hơn thị trường chăn nuôi đang phát triển mạnh mẽ, cũng là một dịp lý tưởng để báo chí có thể thu thập thêm những thông tin về công nghệ chế biến và ngành công nghiệp chăn nuôi gia cầm của Mal", ông M.Gandhi, GĐ điều hành Cty UBM ASEAN cho biết.

Malaysia có tham vọng xây dựng ngành công nghiệp chăn nuôi gia cầm cũng như ngành công nghiệp chế biến thực phẩm theo tiêu chuẩn Halah, đưa Malaysia trở thành trung tâm thực phẩm Halal của thế giới (World Halal Hub)...

dsc05017084330683
Giới truyền thông châu Á tham gia chương trình "Livestock Asia Journalist Program"

Tin tưởng rằng, một đất nước công nghiệp phát triển, nhưng vẫn duy trì được ngành chăn và chế biến thực phẩm năng động như Malaysia chắc chắn sẽ là địa chỉ tuyệt vời cho một triển lãm lớn như Livestock Asia 2015.

Kết thúc chương trình, một cuộc họp báo chính thức về triển lãm Livestock Asia 2015, tổ chức tại khách sạn CORUS, Malaysia với sự chủ trì của Cục Chăn nuôi- Thú y Malaysia (DVS) và sự hỗ trợ của các hiệp hội liên quan gồm: Liên đoàn Các hiệp hội người chăn nuôi Malaysia (FLFAM), Hiệp hội Thú y gia cầm Thế giới (WVPA), Hiệp hội Khoa học gia cầm Thế giới (WPSA).

Triển lãm Livestock Asia 2015 còn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ Hiệp hội Sức khỏe và dinh dưỡng vật nuôi Malaysia, Trường Đại học Putra Malaysia (UPM) và Hiệp hội Thú y Malaysia (VAM). Buổi họp báo ra mắt chương trình còn có sự tham dự của những đơn vị báo chí lớn trong nước, đối tác, và nhiều đơn vị trưng bày tại triển lãm của Livestock Asia 2015.  

Được biết, đơn vị tổ chức triển lãm Livestock Asia 2015 là Cty UBM Asia (www.ubmasia.com) thuộc sở hữu của tập đoàn UBM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Luân Đôn (Anh), Cty UBM Asia là đơn vị triển lãm hàng đầu ở khu vực châu Á và là đơn vị tổ chức sự kiện triển lãm thương mại lớn nhất tại Trung Quốc, Ấn Độ và Malaysia.

 Có trụ sở chính tại Hong Kong và các Cty con trên khắp châu Á và Mỹ, UBM Asia có một mạng lưới toàn cầu rộng lớn tại hơn 25 thành phố chính với 30 văn phòng và hơn 1.400 nhân viên.

Với hơn 30 năm hoạt động, UBM Asia có 21 loại hình kinh doanh bao gồm 160 triển lãm, 75 hội thảo chuyên ngành cấp cao, 28 ấn phẩm thương mại, 18 cổng thông tin và dịch vụ trực tuyến phục vụ cho hơn 1 triệu đơn vị trưng bày, khách tham quan, đại biểu hội nghị, nhà quảng cáo trên toàn thế giới.

UBM Asia có mạng lưới văn phòng rộng rãi tại Trung Quốc, Đông Nam Á và Ấn Độ. Trong khu vực Đông Nam Á, UBM Asia điều hành hoạt động của các văn phòng Malaysia, Thái Lan, Singapore, Việt Nam và Philippines với hơn 60 sự kiện trong khu vực. 

Để biết thêm thông tin chi tiết về triển lãm, các DN vui lòng liên hệ +603 2176 8788 hoặc truy cập www.livestockasia.com.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm