| Hotline: 0983.970.780

Lô vải thiều Thanh Hà đầu tiên 'xuất ngoại' trong năm 2022

Chủ Nhật 29/05/2022 , 12:16 (GMT+7)

Sáng 29/5, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức khai hội, mở vườn vải xuất khẩu, hội thi trải nghiệm thu hoạch vải và cắt băng xuất khẩu vải thiều Thanh Hà năm 2022.

Lễ khai hội, mở vườn vải xuất khẩu và hội thi trải nghiệm thu hoạch vải thiều Thanh Hà năm 2022 được tổ chức tại thôn Thanh Lanh, xã Thanh Quang (Thanh Hà) với sự tham dự của ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT; ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương; cùng đại điện các Bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh, huyện và đông đảo cán bộ, nhân dân xã Thanh Quang.

Lễ khai hội, mở vườn vải xuất khẩu và hội thi trải nghiệm thu hoạch vải thiều Thanh Hà năm 2022 được tổ chức tại thôn Thanh Lanh, xã Thanh Quang (Thanh Hà) với sự tham dự của ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT; ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương; cùng đại điện các Bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh, huyện và đông đảo cán bộ, nhân dân xã Thanh Quang.

Các đại biểu đại diện cho các Bộ, ngành Trung ương và tỉnh Hải Dương cắt băng mở vườn hái vải xuất khẩu năm 2022.

Các đại biểu đại diện cho các Bộ, ngành Trung ương và tỉnh Hải Dương cắt băng mở vườn hái vải xuất khẩu năm 2022.

Hội thi trải nghiệm thu hoạch vải có sự tham gia của nhiều người nổi tiếng như nghệ sỹ hài Chiến Thắng, cầu thủ bóng đá Đức Huy, vận động viên bóng bàn Nguyễn Đức Tuân (Huy chương Vàng đơn nam môn bóng bàn tại SEA Games 31)...

Hội thi trải nghiệm thu hoạch vải có sự tham gia của nhiều người nổi tiếng như nghệ sỹ hài Chiến Thắng, cầu thủ bóng đá Đức Huy, vận động viên bóng bàn Nguyễn Đức Tuân (Huy chương Vàng đơn nam môn bóng bàn tại SEA Games 31)...

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp (thứ 2 từ trái sang) và Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng (thứ 3 từ phải sang) trao giải thưởng cho các đội thi tham gia thu hoạch vải.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp (thứ 2 từ trái sang) và Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng (thứ 3 từ phải sang) trao giải thưởng cho các đội thi tham gia thu hoạch vải.

Sau lễ khai hội mở vườn, UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức cắt băng đưa chuyến xe đầu tiên chở vải thiều Thanh Hà đạt tiêu chuẩn quốc tế xuất khẩu đi thị trường Nhật Bản tại Trung Tâm văn hóa xứ Đông (TP. Hải Dương).

Sau lễ khai hội mở vườn, UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức cắt băng đưa chuyến xe đầu tiên chở vải thiều Thanh Hà đạt tiêu chuẩn quốc tế xuất khẩu đi thị trường Nhật Bản tại Trung Tâm văn hóa xứ Đông (TP. Hải Dương).

Theo Sở NN-PTNT Hải Dương, năm 2022, diện tích vải toàn tỉnh giữ ổn định gần 9.000 ha, tổng sản lượng vải dự kiến khoảng 60.000 tấn. Ngoài duy trì vùng sản xuất vải VietGAP và GlobalGAP của năm 2021, toàn tỉnh đã mở rộng thêm 5 vùng sản xuất vải VietGAP, 6 vùng sản xuất vải GlobalGAP, đưa tổng số vùng sản xuất vải VietGAP lên 41 vùng với tổng diện tích là 500 ha; GlobalGAP lên 11 vùng với tổng diện tích 110 ha. Ngoài ra, gần 6.000 ha vải áp dụng sản xuất theo quy trình VietGAP và GAP cơ bản.

Theo Sở NN-PTNT Hải Dương, năm 2022, diện tích vải toàn tỉnh giữ ổn định gần 9.000 ha, tổng sản lượng vải dự kiến khoảng 60.000 tấn. Ngoài duy trì vùng sản xuất vải VietGAP và GlobalGAP của năm 2021, toàn tỉnh đã mở rộng thêm 5 vùng sản xuất vải VietGAP, 6 vùng sản xuất vải GlobalGAP, đưa tổng số vùng sản xuất vải VietGAP lên 41 vùng với tổng diện tích là 500 ha; GlobalGAP lên 11 vùng với tổng diện tích 110 ha. Ngoài ra, gần 6.000 ha vải áp dụng sản xuất theo quy trình VietGAP và GAP cơ bản.

Xem thêm
Việt Nam coi nông nghiệp Nhật Bản là hình mẫu về khoa học, cách thức và thái độ

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, Việt Nam luôn coi Nhật Bản là một mô hình mẫu mực để học tập về khoa học, về cách thức, và cả thái độ.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Nghĩa tình mùa hạn, mặn

Kiên Giang Giữa mùa nắng, hạn gay gắt, nhiều nơi nước quý như vàng. Được trao tặng bồn nước, người dân cảm động bảo: 'Đây là bồn chứa đựng những giọt nước nghĩa tình, yêu thương'.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.