| Hotline: 0983.970.780

Lời khai của 2 đối tượng tung tin thất thiệt về dịch Ebola ở Việt Nam

Thứ Năm 14/08/2014 , 10:00 (GMT+7)

Các đối tượng thừa nhận việc đăng tải thông tin dịch Ebola đến Việt Nam là không đúng sự thật, gây hoang mang cho xã hội.

Sau khi đọc Facebook của Trang có nội dung thất thiệt nhắc đến dịch Ebola đến Việt Nam, bằng cách suy diễn các đối tượng đã thêm thắt thông tin và viết lên Facebok thông tin sai sự thật về dịch Ebola đã đến Việt Nam.

Cục An ninh A 68 (Bộ CA) và Công an TP Hà Nội đã xác định được danh tính 2 đối tượng phát tán thông tin thất thiệt trên mạng xã hội Facebok: “Việt Nam đã có người nhiễm virus Ebola tại Bệnh viện Bạch Mai”.

Chiều 13/8, hai đối tượng được cơ quan an ninh mời lên làm việc gồm: Vũ Hương Thảo (SN 1991, trú tại phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Nghiêm Thùy Trang (SN 1984, trú tại khu tập thể Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tại cơ quan an ninh Thảo khai nhận việc đăng tải thông tin về dịch Ebola xuất hiện tại Việt Nam là vì muốn mọi người phòng tránh, vì nếu có dịch sẽ rất nguy hiểm… Sau đó, Thảo đã đóng Face book của mình lại nhưng không thể kiểm soát được.


Các đối tượng thừa nhận việc đăng tải thông tin dịch Ebola đến Việt Nam là không đúng sự thật, gây hoang mang cho xã hội.
 

Về nguồn thông tin sai sự thật trên, Thảo khai nhận đã lấy từ facebook của chị Trang và facebook của chị là “Gái yêu”. Cơ quan an ninh đã làm rõ chủ nhân của facebook này là Nghiêm Thùy Trang và mời Trang lên trụ sở để làm việc.

Trang là con thứ hai trong một gia đình công chức và từng tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin, hệ cao đẳng của Trường Đại học Bách Khoa (Hà Nội).

Tại facebook của Trang, Trang có nói là “Ebola đã đến Việt Nam, mọi người ơi cẩn thận…”. Sau khi đọc bài viết trên của Trang, Thảo đọc comment có nội dung là có người quen trong viện Nhiệt đới, nói là có người mắc bệnh thật nên dựa theo đó đã soạn thảo status (trạng thái) để chia sẻ với mọi người trên facebook “Mẹ Gateau” do Thảo là chủ tài khoản lập và sử dụng. Sau đó, Thảo gọi cho mẹ là điều dưỡng trong bệnh viện Bạch Mai để hỏi mẹ của Thảo thì mẹ Thảo nhắn lại: “ Mẹ hỏi sếp bảo không có trường hợp nào…”.

Những thông tin Thảo và Trang đưa lên facebook “Mẹ Gateau” và facebook “Gái Yêu” về thông tin dịch Ebola tại Hà Nội là sai sự thật gây hoang mang dư luận. Cơ quan an ninh sẽ tiến hành xử lí các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 11/8, thông tin sai sự thật về dịch Ebola đã đến Việt Nam được phán tán trên các trang mạng xã hội Facebook khiến nhiều người hoang mang lo sợ. Cụ thể tài khoản facebok “Mẹ Gateau” (facebook/me. gateau, “Đỗ Thùy Linh ( facebook/DoThuyLnih) tán phát thông tin có người nhiễm virus Ebola tại Hà Nội.

Trong đó, đáng chú ý là tài khoản Facebook “Mẹ Gateau” đăng bài viết có nội dung: “Theo thông tin đã xác nhận từ ng nhà em làm trong BV là Hà Nội đã có người nhiễm Ebola. Nên các mẹ tuyệt đối cẩn thận và đề phòng nhé…”.

Chỉ sau khoảng vài phút, đoạn thông tin sai sự thật trên đã lan truyền trong cộng đồng mạng, gây sự hoang mang, lo sợ. …Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bộ y tế đã khẳng định hoàn toàn chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm vi rút Ebola tại Việt Nam.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm