| Hotline: 0983.970.780

Lời khai của kẻ sát hại 5 người ở Thái Nguyên

Thứ Năm 26/12/2019 , 15:19 (GMT+7)

Bước đầu đối tượng thừa nhận nghiện ma tuý, từng sử dụng heroin và ma tuý đá. Đặc biệt đối tượng bị mất ngủ nhiều tháng nay, tâm lý bất ổn và luôn cảm thấy bứt rứt, khó chịu trong người.

Hoàng Văn Chín khai nhận tại cơ quan công an.

Chiều 26/12, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã bắt được Hoàng Văn Chín (SN 1976, trú xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên) - nghi phạm dùng dao chém 5 người tử vong đã bị bắt sau 5 giờ gây án khi đang lẩn trốn trên núi gần địa phương. 

Hiện công an đang tiến hành lấy lời khai. Bước đầu đối tượng thừa nhận nghiện ma tuý, từng sử dụng heroin và ma tuý đá.

Đặc biệt đối tượng bị mất ngủ nhiều tháng nay, tâm lý bất ổn và luôn cảm thấy bứt rứt, khó chịu trong người. Sáng cùng ngày, khi chị Ma Thị Hưởng (SN 1976), vợ đối tượng đòi bỏ đi, nên Chín đã lấy búa đánh vào đầu vợ.

Đại diện UBND xã Sơn Phú cho biết, sau khi đối tượng gây án bỏ trốn nhiều người dân địa phương vô cùng sợ hãi. Công an đã cắt cử lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt các trường mầm non và trường tiểu học trong khu vực.

Anh P. người dân xã Sơn Phú cho hay, khi đang ngủ thì bất ngờ anh nghe tiếng gào thét thất thanh cùng tiếng tri hô của rất nhiều người trong thôn. Khi anh chạy ra hiện trường thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, nhiều người đã rơi vào trạng thái hoảng hốt.

“Có người bị thương đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu, còn lại đều bị chém tử vong tại chỗ. Đến nay, đã có ít nhất 5 người tử vong, 1 người bị thương nặng. Từ xưa đến nay ở đây chưa bao giờ xảy ra vụ án đau lòng đến như vậy. Tôi cũng không hiểu tại sao Chín lại có thể ra tay tàn ác đến thế”, anh P. nói.

Gia đình các nạn nhân đang chuẩn bị làm lễ mai táng cho người thân.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Thành, Trưởng Công an xã Sơn Phú cho biết, ở địa phương, đối tượng Chín lập gia đình và sinh được 2 người con gái, các con đã lớn và đi lao động ở xa. Gia đình Chín làm nông nghiệp, bản thân Chín chưa từng gây rối hay làm ảnh hưởng tình hình an ninh trên địa bàn.

"Nghe tin Chín chém chết 5 người, tôi cũng bất ngờ. Tôi từng nhiều lần chạm mặt với Chín nhưng không thấy y có biểu hiện bất thường gì. Khoảng 2 tháng trước, Chín được địa phương đưa đi kiểm tra, kết quả, dương tính với ma túy", Trưởng công an xã Sơn Phú nói.

Nói về thời điểm gây án, ông Thành cho biết, bước đầu cơ quan chức năng nhận định, khoảng 5h, 2 vợ chồng Chín ngủ dậy rồi xảy ra cự cãi. Nghi trong lúc ảo giác vì ma túy, Chín đã xuống tay sát hại nhiều người.

Như đã đưa tin, vào khoảng 5h sáng nay, vợ chồng Chín to tiếng, một số người thân và hàng xóm xung quanh đã đến can ngăn nhưng bị đối tượng cầm dao truy sát. Hậu quả khiến 5 người tử vong, gồm: Chị Ma Thị Hưởng (SN 1976 vợ của nghi can).

Một số người dân can ngăn bị đối tượng chém tử vong là anh Lường Văn Bánh (SN 1974); anh Hoàng Văn Luận (SN 1975), chị Trần Thị Hường (SN 1984), anh Hoàng Văn Nam (SN 1994). Còn ông Lường Văn Hoàng (SN 1966) bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm