| Hotline: 0983.970.780

Long An: Người trồng mía cũng bị "bóp hầu bóp cổ"?

Thứ Ba 26/01/2010 , 10:14 (GMT+7)

Người trồng mía than thở: Bán mía cho lái thì bị ép giá, còn bán cho NM thì đánh chữ đường thấp. Đằng nào cũng bị bóp hầu bóp cổ, đau lắm…

Không riêng nông dân Thạch Thành (Thanh Hoá) bán mía cho NM Đường Việt Nam- Đài Loan bị chèn ép, về Long An những ngày này, người trồng mía cũng than thở: Bán mía cho lái thì bị ép giá, còn bán cho NM thì đánh chữ đường thấp. Đằng nào cũng bị bóp hầu bóp cổ, đau lắm…

Chữ đường nhảy múa như chứng khoán 

Theo tìm hiểu của NNVN hiện nay nông dân Đức Hòa và Bến Lức chủ yếu bán mía cho Cty CP Mía đường Hiệp Hòa (đóng trên địa bàn huyện Đức Hòa), trong đó có hơn 50% cổ phần của Cty Đường NIVL Ấn Độ (đóng trên địa bàn huyện Bến Lức). Nông dân cho rằng, nhiều dấu hiệu cho thấy 2 Cty này (đường Hiệp Hòa và đường NIVL) đang “liên kết” với nhau trong việc thu mua, đánh giá chữ đường để bóp nông dân

Nông dân Đỗ Văn Biện, 67 tuổi, ở ấp 3, xã Hựu Thạnh (Đức Hòa) cho biết: "Nhà tui có 2,5 ha đất ruộng trồng mía từ năm 1975. Năm 2006 tui phải bán hai mẫu để trả nợ vì lỗ nặng hiện vẫn còn nợ ngân hàng 30 triệu. Vốn đầu tư ban đầu cho một mẫu mía khoảng 30 triệu đồng, sau một năm năng suất cao có thể đạt từ 75- 80 tấn/ha. Hiện nay nếu bán cho thương lái mà không bị ép giá, hoặc bán trực tiếp cho NM được đo chữ đường đúng thì nông dân có thể lãi khoảng 20 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, lâu nay hầu hết nông dân phải bán mía cho NM qua tay thương lái vì bán cho NM chữ đường đo lung tung lắm".

Lý giải về “nghịch lý” này, nông dân Biện cho biết: “Từ lâu tôi đã không dám bán mía trực tiếp cho hai NM đường vì chữ đường bị đánh vô tội vạ, may mắn lắm thì được 8 CCS, còn thông thường chỉ 6- 7 là cùng (trong khi đó để được mua giá 850.000đ/tấn thì mía phải đạt 10 CCS). Chính vì bị đánh chữ đường thấp nên chúng tôi phải kêu lái đến bán tại ruộng".

Tương tự, nông dân Trần Văn Trà "tố": "Mía thu hoạch trên cùng một đám ruộng nhưng ghe trước được đạt 8 CCS, ghe sau có thể chỉ được 6 CCS".  Nông dân Cao Minh Trí, 66 tuổi, ấp 1, xã Lương Bình bức xúc: "Bán cho lái thì bị ép giá, cân trực tiếp cho NM thì bị đánh chữ đường thấp. Đường nào mình cũng thiệt, mình đâu có làm gì được họ. Tui trồng mía từ năm 1975 ban đầu hơn 8ha, nay cũng chỉ còn 3ha. Mấy năm trước tui toàn cân mía trực tiếp cho NM nhưng lúc nào đo chữ đường cũng chỉ được 6- 7 nên sau này đành bán sô cho lái".

Lái mía làm mưa làm gió

"Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa". Bán mía cho NM đã vậy nhưng bán cho thương lái cũng không xong vì họ ép giá mía quá rẻ. Bằng chứng là hiện giá mía nông dân bán cho lái mía chỉ chừng 580.000- 600.000 đ/tấn, trong khi đó thương lái bán lại cho NM lên tới 850-900.000đ/tấn. Nhiều ngày ở các xã như Lương Bình, Lương Hòa (Bến Lức) hay Hiệp Thành, Hựu Thạnh (Đức Hòa), chúng tôi đều thấy đội ngũ thương lái mía khá hùng hậu. Trung bình mỗi xã có từ 10 lái mía trở lên. Thương lái xã này muốn qua xã khác mua mía cũng không dễ vì xã nào cũng có hàng chục “đại gia” trấn giữ.

Những cái tên mà người trồng mía chẳng xa lạ gì như Đ, P, T ở Lương Hòa; K, H ở Hòa Thạnh; R, B ở Lương Bình. Trong tay những lái này luôn có ít nhất 7-10 thợ đốn mía, lúc cao điểm thu hoạch mía họ có thể huy động hàng trăm người. Thương lái có tiền, sẵn nhân công và phương tiện chuyên chở. Sau mỗi vụ mía, trung bình một lái mía có thể kiếm nửa tỷ đồng, còn những “đại gia” lắm vốn, “quan hệ sâu với NM đường” có thể kiếm một vài tỷ dễ dàng.

Tại Long An người trồng mía chỉ biết duy nhất một việc là trồng, chăm sóc mía. Đến ngày thu hoạch họ không có nhân công đốn chặt, không phương tiện chuyên chở.

Được biết, do bị ép quá mức nên nhiều nông dân đang muốn “chia tay” với cây mía vốn đã gắn bó mấy chục năm qua để trồng đu đủ, chanh dây. Tìm hiểu của NNVN cho thấy, chính việc NM xác định chữ đường không hợp lý đã tạo điều kiện để tư thương mua mía của dân với giá bèo. Mà các thương lái chính là  "mối ruột" của NM đường. Vậy phải chăng ở đây có dấu hiệu của việc thương lái bắt tay với NM ép giá người nông dân?

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm