| Hotline: 0983.970.780

Lúa Bắc Thịnh 'ghi điểm' trên đất Quảng Nam

Thứ Hai 23/04/2018 , 09:50 (GMT+7)

Theo đánh giá của bà con nông dân, vụ ĐX vừa qua giống Bắc Thịnh sinh trưởng, phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, độ đồng đều cao, đạt năng suất cao hơn khoảng 10 tạ/ha so với giống lúa mà trước đây người dân thường sử dụng.

Vừa qua, tại xã Duy Thành (Duy Xuyên, Quảng Nam) đã diễn ra hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả của mô hình trình diễn giống lúa Bắc Thịnh do Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam phối hợp với Công ty TNHH Nông Lâm nghiệp TBT, HTX Nông nghiệp Duy Thành thực hiện.

10-19-18_2
Mô hình trình diễn giống lúa Bắc Thịnh ở xã Duy Thành bước đầu cho hiệu quả tích cực

Mô hình nói trên được thực hiện trên diện tích 6ha tại cánh đồng thôn Thi Thại bước đầu đã mang lại những hiệu quả khả quan. Theo đánh giá của bà con nông dân, vụ ĐX vừa qua giống Bắc Thịnh sinh trưởng, phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, độ đồng đều cao, đạt năng suất cao hơn khoảng 10 tạ/ha so với giống lúa mà trước đây người dân thường sử dụng.

Nông dân Lê Viết Lý (thôn Vân Quật, Duy Thành) cho biết, dù mô hình này mới được trình diễn ở xã Duy Thành nhưng ông đã biết đến giống lúa Bắc Thịnh và đưa vào sản xuất ở đồng ruộng của mình từ 3 năm nay trên cả vụ ĐX và HT. So với giống lúa đang sản xuất đại trà tại địa phương, thì giống Bắc Thịnh đã phát huy được rất nhiều ưu điểm.

“Có thể nói, giống Bắc Thịnh thích ứng rất tốt với điều kiện khí hậu, chất đất ở địa phương và cho năng suất bằng hoặc cao hơn các giống lúa mà nhiều người dân trong xã đang sử dụng. Dù thời tiết của 2 vụ ĐX và HT khác nhau nhưng năng suất của giống Bắc Thịnh trong 2 vụ này không có nhiều sự chênh lệch. Ngoài ra, dù gặp phải điều kiện thời tiết thế nào, hạt gạo vẫn luôn trắng sáng, cho cơm thơm ngon. Với những gì đã chứng kiến suốt 3 năm qua, thời gian tới tôi vẫn chọn giống này để đưa vào sản xuất”, ông Lý cho biết.

Qua thời gian theo dõi quá trình sinh trưởng và phát triển của giống lúa Bắc Thịnh trong mô hình trình diễn và so sánh với giống đối chứng, Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam đánh giá, chỉ tiêu về sâu bệnh gây hại ở mức tương đương với giống đối chứng. Cây lúa chỉ xuất hiện bệnh khô vằn vào giai đoạn lúa đứng cái – làm đòng và bệnh đốm nâu xuất hiện vào giai đoạn lúa đứng trổ nhưng không bị ảnh hưởng nhiều.

Về hiệu quả kinh tế thì giống Bắc Thịnh đang tỏ ra lợi thế hơn giống khác. So với sản xuất lúa thuần trên cùng đồng đất thì chi phí đầu tư cho 1 sào Bắc Thịnh và lúa sản xuất đại trà không nhiều nhưng tổng thu của mô hình lúa Bắc Thịnh cao hơn lúa sản xuất đại trà 325.000 đồng/sào.

Về lãi ròng, mô hình trình diễn lúa Bắc Thịnh cao hơn lúa sản xuất đại trà 1,5 lần, chênh lệch so với sản xuất lúa đại trà 305.000 đồng/sào. Chung quy lại, với diện tích 1ha, lãi ròng mô hình Bắc Thịnh đạt trên 18 triệu đồng. Với người nông dân sản xuất lúa ở Quảng Nam thì đây là mức lãi rất có ý nghĩa.

Ông Võ Văn Nghi, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam nhận định: “Đây là giống lúa có nhiều ưu điểm, đạt năng suất khá, ngon cơm. Tuy nhiên, để khẳng định được chính xác được hiệu quả, đề nghị phía Cty sớm hoàn thành các thủ tục để giống được công nhận chính thức ở khu vực.

10-19-18_1
Ông Võ Văn Nghi, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam đánh giá Bắc Thịnh có nhiều ưu điểm, năng suất khá, ngon cơm

Bên cạnh đó đơn vị sở hữu giống cần hoàn thiện quy trình kỹ thuật, tiếp tục sản xuất thử trong vụ HT tới cũng như ở nhiều điểm khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và sản xuất có hợp đồng với người dân. Trên cơ sở những kết quả đạt được để đánh giá chính xác, từng bước đưa vào cơ cấu giống của tỉnh”.

Xem thêm
Chuẩn hóa quy trình nuôi chồn hương

Dù chồn hương là vật nuôi có giá trị kinh tế cao, nhưng thành phố Hà Tĩnh không vội vàng mở rộng mà tập trung chuẩn hóa quy trình nuôi.

Dồn lực tiêm vacxin phòng bệnh dại trên chó, mèo

Trước diễn biến bệnh dại trên người có chiều hướng gia tăng, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ra văn bản chỉ đạo đảm bảo tỷ lệ tiêm vacxin đạt trên 80% tổng đàn chó, mèo.

'Cải lão hoàn đồng' cho cây bưởi ra quả ngon, sai lúc lỉu

HƯNG YÊN Bằng kỹ thuật cắt tỉa và ghép đoạn cành, ông Tuấn đã 'cải lão hoàn đồng' thành công hàng trăm cây bưởi già cỗi thành những cây quả sai lúc lỉu, chất lượng thơm ngon.

Bình luận mới nhất