| Hotline: 0983.970.780

Lưu ý phòng chống tai nạn do hóc dị vật cho trẻ trong ngày Tết

Thứ Sáu 27/01/2017 , 18:01 (GMT+7)

Theo các chuyên gia y tế, dị vật đường thở là tai nạn rất nguy hiểm. Người bị hóc dị vật nhẹ thì bị ho sặc, tím tái, nặng thì có thể gây viêm phổi, suy hô hấp.

Đặc biệt, có trường hợp nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời có thể dẫn tới tử vong.


Bác sỹ nội soi tai mũi họng cho trẻ.(Ảnh: TTXVN/Vietnam+)

 

Nguy cơ từ hạt hướng dương, hạt dưa…

Ngày Tết Nguyên đán nghỉ lễ dài, đồng thời với việc trẻ em được vui chơi thoải mái, ăn uống vì thế cũng nhiều hơn.

Vào ngày Tết cổ truyền hầu như nhà nào cũng bày rất nhiều loại bánh kẹo, hạt hướng dương, hạt dưa, hạt điều, hạt đậu, hạt lạc, thạch… để mời khách.Thời điểm này, do người lớn tập trung vào nhiều việc như nấu cỗ, đón khách nên chỉ cần sơ sểnh một chút thì có nguy cơ trẻ em bị hóc các loại dị vật là những đồ ăn hay đồ chơi, những loại vật dụng nhỏ trong gia đình có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Gần đây, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận rất nhiều trẻ nhỏ nhập viện do hóc dị vật, có tuần tới 4-5 ca. Dị vật trẻ hóc phải thường là đồng xu, đồ chơi, cúc áo, các loại hạt như hướng dương, đậu đỗ... Đặc biệt một số trường hợp trẻ nuốt phải các vật sắc nhọn như đinh vít, dây xích... đe dọa gây thủng thực quản.

Tác nhân gây dị vật đường thở ở trẻ rất đa dạng, có thể là hạt lạc, hạt ngô, hay mẩu xương, vỏ tôm, cua, đốt xương cá, các mảnh nhựa của đồ chơi...

Như vậy, đồ vật thông dụng trong gia đình hay các thức ăn tưởng như vô hại đều có thể gây nguy hiểm cho đường hô hấp của trẻ.

Hầu hết các bé hóc dị vật đều được gia đình cho cầm đồ để chơi và không có người lớn giám sát. Lứa tuổi gặp tai nạn dạng này nhiều nhất là ở 6 tháng - 3 tuổi. Ở độ tuổi này trẻ rất tò mò và hay cho vào miệng các vật cầm chơi.

 

Những cách xử trí khi bị hóc dị vật

Phó giáo sư Nguyễn Tiến Dũng - Nguyên Trưởng Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) cho hay, hóc dị vật ở trẻ nhỏ là tai nạn xảy ra thường xuyên trong bữa ăn và khi vui chơi... Tuy nhiên, trẻ hay gặp nhất là dị vật đường thở do thức ăn.

Bác sỹ Dũng dẫn chứng, chẳng hạn như khi trẻ đã ăn no, nhưng bát thức ăn vẫn còn nên người lớn nhét thêm cho trẻ, trong khi trẻ đang ậm oẹ chán ăn, khiến trẻ bị hóc thức ăn.

"Đây là điều rất nguy hiểm vì có thể gây dị vật đường thở. Sẽ rất nguy hiểm nếu đường thở của trẻ không mở ra, rồi hạt cơm, hạt cháo dính vào đường thở, khiến trẻ tím tái, ngừng thở,” bác sỹ Dũng phân tích.

Phó giáo sư Nguyễn Tiến Dũng – Nguyên Trưởng Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) hướng dẫn cách sơ cứu khi trẻ bị hóc dị vật.

Trẻ cũng có thể hóc do uống thuốc, ăn các loại hạt như hạt na, hạt hướng dương, hạt nhãn, hạt lạc, thạch… Theo phó giáo sư Dũng, khi trẻ bị hóc dị vật, cha mẹ thường bị mất bình tĩnh. Vì vậy, phụ huynh cần xử lý đúng cách và kịp thời mới không gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ. Dị vật có trong đường thở từ 5-6 phút khiến trẻ ngừng thở, suy hô hấp.

Vì vậy, trong trường hợp phụ huynh nếu đang cho trẻ ăn, trẻ hóc dị vật thì ngay lập tức cho trẻ nằm sấp trên 1 tay của người lớn, hoặc đặt lên chân, giữ cổ thẳng, để đầu chúc, vỗ giữa lưng trẻ nhiều khoảng 5 cái để kích thích ho, cho dị vật bắn ra theo đường ho.

Khi bị sặc sữa, cháo hay hóc dị vật (thực phẩm cứng, đồ vật nhỏ), người chăm trẻ cần xử lý nhanh những thao tác sau: Bế trẻ quay sấp người, xác định vị trí dị vật để tác động lực phía lưng (chỗ giữa hai xương bả vai) vỗ mạnh 5-7 cái đẩy mạnh dị vật ra khỏi miệng trẻ.

Sau khi làm xong các động tác trên nếu thấy khó thở, tím tái, cần đặt trẻ nằm ngửa và dùng hai ngón tay trỏ ấn nhanh, mạnh vào xương ức. Nếu trẻ bị hóc cháo, sữa, canh… chảy từ mũi miệng ra cần hút kỹ để thông đường thở, tránh để dịch ứ đọng trong mũi, miệng. Sau khi trẻ tỉnh táo đưa đến cơ sở y tế.

Theo phó giáo sư Dũng, trong trường hợp dị vật không ra, thì người nhà của bé có thể quay lại lấy tay móc họng, dị vật sẽ ra. Trong tình huống như thế, dị vật không thể trôi xuống được.

Đối với trẻ lớn, cách xử lý là ôm xốc sát người, đặt tay dưới xương ức, xốc nhẹ lên khoảng 5 cái.

Bác sỹ Dũng đặc biệt lưu ý, với trẻ bị hóc dị vật thì tuyệt đối không được đặt trẻ nằm ngửa, vuốt ngực xuôi xuôi. Nếu không dị vật sẽ rơi vào sâu hơn, thậm chí vào phổi.

Lời khuyên quan trọng nhất của các bác sỹ với những bậc phụ huynh trong dịp Tết là không để trẻ chơi các đồ chơi nhỏ, sắc nhọn, đồng thời cần luôn giám sát, không để trẻ chơi một mình.

(VIETNAM+)

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm