| Hotline: 0983.970.780

Lũy tre biên giới Việt: Tre xanh đất Việt, hào kiệt anh hùng

Thứ Tư 01/03/2023 , 11:18 (GMT+7)

Tiếp nối thành công trước đó, Bộ đội biên phòng Lạng Sơn cùng nhân dân khu vực cửa khẩu Hữu Nghị trồng tre Bát Độ, lập hàng rào mềm ở biên giới.

Ngày 28/2, Bộ Chỉ huy Bộ đôi biên phòng tỉnh Lạng Sơn, Đồn Biên phòng Hữu Nghị, phối hợp với UBND huyện Cao Lộc, UBND thị trấn Đồng Đăng triển khai mô hình 'Lũy tre biên giới Việt' tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị. Nhiều hộ dân có đất giáp biên giới cũng tham gia trồng tre.

Ngày 28/2, Bộ Chỉ huy Bộ đôi biên phòng tỉnh Lạng Sơn, Đồn Biên phòng Hữu Nghị, phối hợp với UBND huyện Cao Lộc, UBND thị trấn Đồng Đăng triển khai mô hình "Lũy tre biên giới Việt" tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị. Nhiều hộ dân có đất giáp biên giới cũng tham gia trồng tre.

Giống tre được lựa chọn là tre Bát Độ, ươm giống tại Phú Thọ. Theo thông số kỹ thuật, loại tre này sẽ cho thu hoạch sau 2 đến 3 năm trồng. Trung bình năm đầu tiên cho thu hoạch từ 11-23 kg măng/bụi, đến năm thứ 6 cho thu 20 - 25 kg măng/bụi, sang năm thứ 7 - 8 có thể cho 30 - 40 kg măng/bụi.

Giống tre được lựa chọn là tre Bát Độ, ươm giống tại Phú Thọ. Theo thông số kỹ thuật, loại tre này sẽ cho thu hoạch sau 2 đến 3 năm trồng. Trung bình năm đầu tiên cho thu hoạch từ 11-23 kg măng/bụi, đến năm thứ 6 cho thu 20 - 25 kg măng/bụi, sang năm thứ 7 - 8 có thể cho 30 - 40 kg măng/bụi.

Ông Lê Trí Thức (phải), Bí thư Huyện ủy Cao Lộc, trao tặng tre cho người dân vùng biên. Thời gian tới, huyện Cao Lộc sẽ phối hợp cùng Bộ đội biên phòng và người dân tiếp tục trồng tre ở biên giới. Tổng cộng hơn 1.000 gốc tre sẽ được trồng ở cửa khẩu Hữu Nghị.

Ông Lê Trí Thức (phải), Bí thư Huyện ủy Cao Lộc, trao tặng tre cho người dân vùng biên. Thời gian tới, huyện Cao Lộc sẽ phối hợp cùng Bộ đội biên phòng và người dân tiếp tục trồng tre ở biên giới. Tổng cộng hơn 1.000 gốc tre sẽ được trồng ở cửa khẩu Hữu Nghị.

Bộ đội biên phòng, dân quân, cùng Hội Phụ nữ huyện Cao Lộc tham gia trồng tre Bát Độ. Mô hình 'Lũy tre biên giới Việt' lần này có khẩu hiệu: Biên cương nước Nam, giang san giữ vững. Tre xanh đất Việt, hào kiệt huy hoàng. Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. 

Bộ đội biên phòng, dân quân, cùng Hội Phụ nữ huyện Cao Lộc tham gia trồng tre Bát Độ. Mô hình "Lũy tre biên giới Việt" lần này có khẩu hiệu: Biên cương nước Nam, giang san giữ vững. Tre xanh đất Việt, hào kiệt huy hoàng. Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. 

Tre Bát Độ trên đường ra khu vực biên giới. Cách điểm trồng này vài chục mét là hàng rào biên giới xây bằng tường, có dây thép gai của phía Trung Quốc. Tre Bát Độ được trồng theo quy chuẩn mỗi cây cách nhau 5m, dự kiến sẽ tạo thành nhiều lớp 'hàng rào mềm' ở biên giới.

Tre Bát Độ trên đường ra khu vực biên giới. Cách điểm trồng này vài chục mét là hàng rào biên giới xây bằng tường, có dây thép gai của phía Trung Quốc. Tre Bát Độ được trồng theo quy chuẩn mỗi cây cách nhau 5m, dự kiến sẽ tạo thành nhiều lớp "hàng rào mềm" ở biên giới.

Người dân cắt tỉa cây bụi để lấy đất trồng tre. Trạm biên phòng Hữu Nghị cho biết đơn vị quản lý đoạn biên giới dài 3,916km, từ mốc 1107 đến mốc 1121, đợt này trồng từ mốc 1113 đến mốc 1116, 1200 gốc. Sau khảo sát, ngoại trừ những khu vực chỉ toàn đá, những nơi có đất đồi phù hợp sẽ được trồng tre Bát Độ. 

Người dân cắt tỉa cây bụi để lấy đất trồng tre. Trạm biên phòng Hữu Nghị cho biết đơn vị quản lý đoạn biên giới dài 3,916km, từ mốc 1107 đến mốc 1121, đợt này trồng từ mốc 1113 đến mốc 1116, 1200 gốc. Sau khảo sát, ngoại trừ những khu vực chỉ toàn đá, những nơi có đất đồi phù hợp sẽ được trồng tre Bát Độ. 

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó chủ tịch UBND huyện Cao Lộc cùng người dân trồng tre ở biên giới. Mỗi hộ dân trồng khoảng 10-30 gốc tre theo giai đoạn. Không chỉ là 'hàng rào mềm' ở biên giới, mà mô hình Lũy tre Việt còn mang lại hiệu quả kinh tế với việc cho măng để bán. Trước đó, đồn Biên phòng Ba Sơn, Lạng Sơn cũng tổ chức trồng tre ở khu vực biên giới. 

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó chủ tịch UBND huyện Cao Lộc cùng người dân trồng tre ở biên giới. Mỗi hộ dân trồng khoảng 10-30 gốc tre theo giai đoạn. Không chỉ là "hàng rào mềm" ở biên giới, mà mô hình Lũy tre Việt còn mang lại hiệu quả kinh tế với việc cho măng để bán. Trước đó, đồn Biên phòng Ba Sơn, Lạng Sơn cũng tổ chức trồng tre ở khu vực biên giới. 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm