| Hotline: 0983.970.780

Ma làng 2 phản ánh chuyện nông dân mất đất

Thứ Ba 04/10/2011 , 10:50 (GMT+7)

"Mất đất nông nghiệp thì người dân làm gì? An ninh lương thực có đảm bảo không? Tôi chủ trương Ma làng 2 theo hướng đó”, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần chia sẻ với NNVN.

Cảnh trong phim Ma làng 1
"Mất đất nông nghiệp thì người dân làm gì? An ninh lương thực có đảm bảo không? Tôi chủ trương Ma làng 2 theo hướng đó”, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần chia sẻ với NNVN.

Nhiều người nói, ông đã lỗi hẹn với khán giả về Ma làng 2?

Tôi đang đặt bút viết lại. Bởi trước đây có hẹn khán giả trong năm nay phim sẽ được quay, song cũng có nhiều việc bất khả kháng. Ý tưởng kịch bản, tôi đã vạch ra và giao cho một số bạn biên kịch viết lại. Tuy nhiên, khi đọc kịch bản, tôi không thấy đạt và giờ tôi phải viết lại hoàn toàn.

Ma làng 2 sẽ như thế nào, thưa ông?

Phim sẽ đề cập đến việc người nông dân mất đất sản xuất. Người ta vì lợi ích của một nhóm người, sẵn sàng đầu tư vào một vùng đất để xây dựng sân gôn, khu du lịch, nhà máy mà không tính đến sự chuẩn bị.

Ví dụ cách đó 5-10 năm, họ phải dạy nghề để nông dân vào đó làm việc, nhưng người ta không tính đến vấn đề đó. Khi lập nhà máy, giai đoạn đầu thì họ thuê người nông dân đến đào đất, xây nhà máy. Nhưng khi có nhà máy thì người nông dân không được vào làm vì không có trình độ. Lúc đó nhiều tệ nạn, vấn đề xã hội nảy sinh. Trong Ma làng 2, tôi đưa ra vấn đề đó.

Tôi muốn nói rằng phát triển nông thôn trước tiên phải phát triển nông nghiệp hàng hoá và Cty nông thôn. Trong Ma làng 1 có anh Nghiệp đã phát triển nuôi cá bè, vậy từ đó anh ta có một Cty cá, sau đó cổ phần với anh nuôi lợn, trồng nấm... thành Cty sản xuất hàng hoá nông nghiệp.

 Đất đai bao giờ cũng là tài sản rất quý, nhưng nếu đổ bê tông thì không còn là đất đai nữa. Giờ người ta đang thu hẹp đất sản xuất nông nghiệp rất kinh khủng, và bị mất đất thì người dân làm gì, và đời sống an ninh lương thực có đảm bảo được không? 

Đụng đến một vấn đề được cho là khá nhạy cảm, ông có e ngại điều gì không?

Làm xong Ma làng 1, tôi nhận được rất nhiều ý kiến rất hay khi nói chuyện trực tuyến với bà con. Có người hỏi tôi: Theo ông ai là nhân vật ác nhất trong Ma làng? Tôi bảo chắc là Tòng thôi, họ bảo không phải, ông Tịnh bí thư, ông ấy là người già nhất, có chức có quyền nhất làng mà ông ấy ngồi im để người ta giết người, làm những việc này việc khác...

Tôi thấy khán giả họ “kinh” hơn mình, thông minh hơn mình. Sau đó họ mới bảo vì sao để ông Tòng chết dễ thế? Tôi bảo muốn Tòng chết một cách vật vã, khổ đau hơn nhưng giải quyết bằng cách âm phần, con rắn độc như những hồn ma báo thù. Nhưng họ bảo như thế thà để cho Tòng dở sống dở chết, nhặt lá đá ống bơ còn hơn...

 Nhưng vấn đề quan trọng hơn là sao không cho Tòng lên chức? Tôi hỏi tại sao lại thế, họ bảo những thằng như thế thường lên chức! Đấy, người dân không phải chỉ xem cho vui đâu, họ có những suy nghĩ mà có khi, tác giả còn không nghĩ được.

Bởi thế, tôi làm phim là làm đến cùng những suy nghĩ, những tâm tư mà đời sống hiện đặt ra đối với đa số người dân chứ không phải làm đẹp để vừa lòng ai cả.

Hiện Ma làng 2 đã làm đến đâu, thưa ông?

Hiện tôi đang thất bại một chút. Tôi cho một nhóm viết kịch bản nhưng không thành công và tôi đang phải viết lại. Họ còn trẻ và không hiểu nông thôn, học ra trường có nghề nhưng không biết gì về xã hội thôn quê nên không thành công.

Vẫn ê kíp diễn viên cũ, nhưng với nhân vật Dỏ, ông dự định ai thay?

Đây là cái khó của chúng tôi. Đúng là rất gay. Làm thế nào để thay thế một nhân vật do Hồng Sơn đóng vừa đủ cả tài, khả năng diễn xuất và khả năng thuyết phục. Trong Ma làng 2, anh Dỏ vào cuộc là người tích cực, có uy tín, làm bè cá để kiếm sống. Nhưng bè cá lại bị ép, họ lấy khúc sông anh thả cá làm du lịch. Anh ta lại khùng lên và trở về với con người cũ.

Rất tiếc Hồng Sơn mất, tôi tìm một ai diễn ra được chất đó không phải dễ.

Xin cám ơn ông!

Xem thêm
Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam để nhường ghế cho HLV ngoại

HLV Hoàng Anh Tuấn kết thúc nhiệm vụ dẫn dắt tạm quyền đội U23 Việt Nam sau vòng chung kết U23 châu Á tại Qatar.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm