Tập đoàn Phốt phát Quốc gia Ma-rốc (OCP) đang lên kế hoạch đầu tư 7 tỷ USD xây dựng một nhà máy amoniac sử dụng hydro xanh được sản xuất từ nhiên liệu tái tạo. Là một trong những công ty phân bón và phốt phát lớn nhất thế giới, OCP đang nỗ lực tìm kiếm phương án tăng sản lượng và đáp ứng các mục tiêu các bon thấp.
Đồng thời, OCP là một trong những nhà nhập khẩu amoniac lớn nhất, chi 2 tỷ USD cho nguyên liệu thô vào năm ngoái khi xung đột ở Ukraine đẩy giá vật tư toàn cầu lên cao. Tác động của biến động thế giới đối với nguồn cung càng khiến nỗ lực của OCP trở nên ý nghĩa, và việc thúc đẩy năng lượng tái tạo của tập đoàn là một phần quan trọng trong chiến lược công nghiệp của Ma-rốc nhằm giảm nhập khẩu năng lượng.
Để có thể tạm thời xử lý các vấn đề về nguồn cung, OCP đã đạt được thỏa thuận mua amoniac từ Bắc Mỹ trong năm nay. Về lâu dài, tập đoàn có kế hoạch củng cố chuỗi cung ứng trong nước, bao gồm cả việc xây dựng một nhà máy ở Tarfaya ở miền nam Ma-rốc.
Dự kiến đến năm 2026, nhà máy sẽ sản xuất 200.000 tấn amoniac mỗi năm, tăng lên 1 triệu tấn vào năm 2027 và 3 triệu tấn vào năm 2032. Kế hoạch sử dụng hydro được sản xuất từ quá trình điện phân bằng năng lượng mặt trời và gió, từ đó đáp ứng nguyên liệu thô sản xuất amoniac, là một phần trong chiến lược trị giá 13 tỷ USD chuyển đổi sang năng lượng tái tạo mà tập đoàn đã công bố vào tháng 12 năm ngoái.
Ma-rốc đã đầu tư mạnh mẽ vào năng lượng tái tạo, một phần vì quốc gia này có nhiều đất trống, nhiều nắng và gió và đường bờ biển dài. Chính phủ Ma-rốc đặt mục tiêu tăng năng lượng tái tạo từ 38% lên 52% công suất điện lắp đặt vào năm 2030 và cũng đang thúc đẩy tăng cường khử muối để giúp ngành nông nghiệp đối phó với tác động của hạn hán kéo dài.