| Hotline: 0983.970.780

Mai nở đồng loạt, dân Kỳ Nam lo mất Tết

Thứ Tư 14/12/2022 , 10:47 (GMT+7)

Hà Tĩnh Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán song thời tiết nắng ấm khiến “thủ phủ” mai Kỳ Nam (Hà Tĩnh) nở sớm, nguy cơ người trồng mất Tết.

Những ngày này thời tiết ở Hà Tĩnh nắng ấm, thuận lợi cho nông dân sản xuất vụ lúa Xuân song lại khiến người trồng mai xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh 'mất ăn mất ngủ' vì lo mai nở sớm.

Những ngày này thời tiết ở Hà Tĩnh nắng ấm, thuận lợi cho nông dân sản xuất vụ lúa Xuân song lại khiến người trồng mai xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh “mất ăn mất ngủ” vì lo mai nở sớm.

Kỳ Nam là địa phương có diện tích trồng mai nhiều nhất tỉnh Hà Tĩnh. Toàn xã có hơn 120 hộ sản xuất loài hoa này, trong đó, trên 20 hộ dân có từ 200 gốc trở lên. Để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2023, làng mai vàng Kỳ Nam đã chuẩn bị gần 5.000 gốc.

Kỳ Nam là địa phương có diện tích trồng mai nhiều nhất tỉnh Hà Tĩnh. Toàn xã có hơn 120 hộ sản xuất loài hoa này, trong đó, trên 20 hộ dân có từ 200 gốc trở lên. Để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2023, làng mai vàng Kỳ Nam đã chuẩn bị gần 5.000 gốc.

Theo người dân, mai Kỳ Nam vốn mọc hoang tại bãi cát bồi ở vùng ven biển Kỳ Anh. Vì thấy hoa nở 5 cánh vàng rực rỡ, có mùi thơm dịu, nên người dân đã mang về trồng trang trí tại nhà. Sau khi nhận thấy hoa bán dịp Tết có lợi nhuận, người dân đã mở rộng trồng để phục vụ khách hàng.

Theo người dân, mai Kỳ Nam vốn mọc hoang tại bãi cát bồi ở vùng ven biển Kỳ Anh. Vì thấy hoa nở 5 cánh vàng rực rỡ, có mùi thơm dịu, nên người dân đã mang về trồng trang trí tại nhà. Sau khi nhận thấy hoa bán dịp Tết có lợi nhuận, người dân đã mở rộng trồng để phục vụ khách hàng.

Vườn mai của hộ ông Nguyễn Viết Xuân, trú thôn Tân Thành có trên 1.000 gốc. Những năm trước thời điểm này mai mới chớm nụ, đến khoảng 20/12 âm lịch bắt đầu nở.

Vườn mai của hộ ông Nguyễn Viết Xuân, trú thôn Tân Thành có trên 1.000 gốc. Những năm trước thời điểm này mai mới chớm nụ, đến khoảng 20/12 âm lịch bắt đầu nở.

Tuy nhiên năm nay, mùa Đông ấm nên hơn 15% gốc mai đã nở bung và ra lộc 80 đến 90%.

Tuy nhiên năm nay, mùa Đông ấm nên hơn 15% gốc mai đã nở bung và ra lộc 80 đến 90%.

Theo ông Xuân, để kìm hãm hoa nở, nhiều chủ vườn đã làm đủ mọi cách như không tuốt lá sớm, không tưới nước… nhưng đây chỉ là cách tạm thời, quan trọng nhất vẫn phụ thuộc vào thời tiết.

Theo ông Xuân, để kìm hãm hoa nở, nhiều chủ vườn đã làm đủ mọi cách như không tuốt lá sớm, không tưới nước… nhưng đây chỉ là cách tạm thời, quan trọng nhất vẫn phụ thuộc vào thời tiết.

'25 năm trồng mai tôi nhận thấy thời tiết càng ngày càng biến đổi khắc nghiệt. Mùa hè kéo dài, mùa Đông lạnh kéo sang mùa Thu khiến người sản xuất mai gặp nhiều khó khăn. Năm nay mai nở quá sớm nên dịp Tết thất thu', ông Nguyễn Viết Xuân nói.

“25 năm trồng mai tôi nhận thấy thời tiết càng ngày càng biến đổi khắc nghiệt. Mùa hè kéo dài, mùa Đông lạnh kéo sang mùa Thu khiến người sản xuất mai gặp nhiều khó khăn. Năm nay mai nở quá sớm nên dịp Tết thất thu”, ông Nguyễn Viết Xuân nói.

Chung thực trạng, gia đình chị Nguyễn Thị Tuyên, trú xóm Tân Thành trồng 70 gốc mai, đến nay trên chục gốc có hiện tượng đổ lá và 7 gốc hoa đã nở rộ. Trong số cây nở hoa có những cây thế đẹp, tuổi đời trên 20 năm khiến chị Tuyên rất lo lắng.

Chung thực trạng, gia đình chị Nguyễn Thị Tuyên, trú xóm Tân Thành trồng 70 gốc mai, đến nay trên chục gốc có hiện tượng đổ lá và 7 gốc hoa đã nở rộ. Trong số cây nở hoa có những cây thế đẹp, tuổi đời trên 20 năm khiến chị Tuyên rất lo lắng.

Chị Tuyên thở dài: 'Mai Kỳ Nam trồng tự nhiên, phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết nên nắng ấm là hoa nở tóe loe hết. Bây giờ chúng tôi chỉ mong trời lạnh dưới 20 độ C để những gốc chưa nở sẽ nở đúng dịp Tết'.

Chị Tuyên thở dài: “Mai Kỳ Nam trồng tự nhiên, phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết nên nắng ấm là hoa nở tóe loe hết. Bây giờ chúng tôi chỉ mong trời lạnh dưới 20 độ C để những gốc chưa nở sẽ nở đúng dịp Tết”.

May mắn hơn, vườn mai hộ ông Nguyễn Kim Nam tỷ lệ hoa nở còn thấp nên dự kiến sẽ có khoảng 800 gốc bán ra thị trường dịp Tết.

May mắn hơn, vườn mai hộ ông Nguyễn Kim Nam tỷ lệ hoa nở còn thấp nên dự kiến sẽ có khoảng 800 gốc bán ra thị trường dịp Tết.

Hiện ông đang thuê nhân công tuốt lá cho những gốc mai chưa nở hoa.

Hiện ông đang thuê nhân công tuốt lá cho những gốc mai chưa nở hoa.

Ông Bùi Văn Chuổng, Chủ tịch UBND xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh cho biết, do diễn biến thời tiết năm nay thất thường nên nhiều diện tích mai tại địa phương đã nở sớm so với dự kiến, trong đó có những hộ nở trên 60%.

Ông Bùi Văn Chuổng, Chủ tịch UBND xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh cho biết, do diễn biến thời tiết năm nay thất thường nên nhiều diện tích mai tại địa phương đã nở sớm so với dự kiến, trong đó có những hộ nở trên 60%.

'Chúng tôi đã cử cán bộ xuống kiểm tra thường xuyên để cùng người dân tìm cách xử lý nhằm đảm bảo số lượng hoa mai còn lại nở đúng dịp Tết. Vì thời tiết năm nay có đợt nắng nóng kéo dài, chuyển lạnh muộn nên hoa nở sớm hơn so với những năm trước', ông Chuổng thông tin thêm.

“Chúng tôi đã cử cán bộ xuống kiểm tra thường xuyên để cùng người dân tìm cách xử lý nhằm đảm bảo số lượng hoa mai còn lại nở đúng dịp Tết. Vì thời tiết năm nay có đợt nắng nóng kéo dài, chuyển lạnh muộn nên hoa nở sớm hơn so với những năm trước”, ông Chuổng thông tin thêm.

Xem thêm
Thực hiện đầy đủ 4 khuyến nghị để dứt điểm gỡ 'thẻ vàng' của EC

Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Thực hiện đầy đủ 4 khuyến nghị để dứt điểm gỡ 'thẻ vàng' của EC. Phát động cuộc thi viết về nông nghiệp hữu cơ. Một huyện hỗ trợ 2 tỷ đồng các mô hình khởi nghiệp nông nghiệp.

Bí quyết thải độc tạng phủ lớn nhất cơ thể sau Tết

Với trọng lượng khoảng 1,4kg ở người trưởng thành, gan là tạng phủ lớn nhất cơ thể và cũng là nơi phải gồng mình gánh chịu độc tố khi chúng ta lạm dụng rượu bia, thức ăn không lành mạnh vào dịp Tết. GS, TS, BS y học cổ truyền Dương Trọng Hiếu bật mí các kiến thức hữu ích để bảo vệ gan, xả độc tố, lấy lại vóc dáng để khởi đầu một năm mới đầy sức sống.

Hướng dẫn quản lý tổng hợp (IPM) sâu đục trái mít

Cây mít có nhiều đối tượng sâu, bệnh hại, trong đó sâu đục trái mít là đối tượng rất đáng quan tâm do mức độ gây hại cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất, chất lượng mít. Trong chương trình hôm nay, TS Trần Thị Mỹ Hạnh - Viện Cây ăn quả Miền Nam - người có nhiều năm nghiên cứu các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây ăn trái, hướng dẫn chi tiết quy trình quản lý tổng hợp sâu đục trái mít.

Huyện Đông Hải sẵn sàng cho Festival nghề muối 2025

Bạc Liêu Huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu đã sẵn sàng cơ sở hạ tầng ruộng muối để phục du khách tham quan sự kiện Festival nghề muối Việt Nam - Bạc Liêu 2025.

Bình luận mới nhất