| Hotline: 0983.970.780

Mạng lưới thúc đẩy phát triển HTX nông nghiệp

Thứ Hai 06/11/2017 , 20:01 (GMT+7)

Ngày 6/11, tại TP.HCM, trong khuôn khổ Hội thảo quốc tế “Phát triển HTX nông nghiệp – Kinh nghiệm và triển vọng hợp tác phát triển”.

Ban tổ chức đã giới thiệu về Mạng lưới phát triển HTX (NETCOOP), với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của các HTX nông nghiệp ở Việt Nam.

15-54-01_mng_luoi_pht_trien_htx
Phân loại thanh long ở HTX Tầm Vu (Long An)

NETCOOP được hình thành từ sáng kiến của các thành viên chủ chốt trong năm 2017, gồm: Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, Trường cán bộ Quản lý NN&PTNT 2, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, Cục Phát triển HTX (Bộ KH-ĐT), Liên minh HTX Việt Nam, SOCENCOOP, GIZ, FAO AGRITERRA, COCODEVI.

Thành viên của NETCOOP bao gồm các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế, các viện nghiên cứu, các cơ quan nhà nước Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến HTX nông nghiệp.

Các hoạt động của NETCOOP thực hiện theo 3 trục sau: Đối thoại chính sách nhằm góp phần xây dựng và cải thiện môi trường pháp luật và chính sách hỗ trợ phát triển bền vững HTX nông nghiệp và cấu trúc mạng lưới HTX nông nghiệp tại Việt Nam; thúc đẩy hợp tác góp phần vào phát triển bền vững HTX nông nghiệp tại Việt Nam; hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật và các lĩnh vực liên quan khác nhằm góp phần phát triển bền vững HTX nông nghiệp tại Việt Nam.

Theo ông Đặng Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Phát triển HTX (Bộ KH-ĐT), đến hết năm 2016, cả nước ta có 21 liên hiệp HTX và 10.726 HTX nông nghiệp. Trong đó có 9 liên hiệp HTX và 2.606 HTX nông nghiệp được thành lập mới. Đa số các HTX nông nghiệp hoạt động tổng hợp (chiếm 62%), số HTX hoạt động chuyên ngành chỉ chiếm 38%. Nhìn chung, HTX nông nghiệp đều gặp khó khăn do thiếu nguồn vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh; thiếu tư vấn của đội ngũ cán bộ KH-KT; thiếu hệ thống bảo quản sau thu hoạch; trình độ quản lý và chuyên môn của cán bộ HTX hạn chế; việc liên kết giữa nông dân, HTX, DN để tổ chức sản xuất chưa đáp ứng được yêu cầu; số HTX tham gia chuỗi giá trị còn hạn chế…

Dầu vậy, trong thời gian qua, nhất là từ khi có Luật HTX 2012, sự phát triển của các HTX nông nghiệp đã có những điểm sáng đáng ghi nhận. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam cho biết, nếu như khi Luật HTX 2012 mới ban hành, chỉ có khoảng 10% HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả thì đến nay đã tăng lên trên 30%.

Để đẩy mạnh phát triển HTX nông nghiệp trong những năm tới, Bộ NN-PTNT đề ra 3 trục ưu tiên phát triển HTX nông nghiệp, gồm: Tuyên truyền, thống nhất nhận thức về mô hình HTX trong nông nghiệp; thúc đẩy quy mô kinh doanh, cung cấp dịch vụ của các HTX nông nghiệp, tạo ra các liên kết với thị trường và mở rộng quy mô; cải thiện năng lực quản lý, tăng tính minh bạch và tạo niềm tin của xã hội đối với HTX...

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm