| Hotline: 0983.970.780

Mía trổ cờ chờ thu mua, dân xứ Nghệ như ngồi trên đồng lửa

Thứ Tư 17/01/2018 , 09:22 (GMT+7)

Tại Nghệ An, hàng trăm ha mía đã bị trỗ cờ. Trong khi đó, các công ty mía đường trên địa bàn chưa kịp thu mua khiến nông dân lo lắng...

11-04-52_khien-nong-dn-het-suc-lo-lng
Cánh đồng mía xã Lạng Khê bị trỗ cờ như lau lách

Ông Lô Văn Quang ở bản Boong, xã Lạng Khê (huyện Con Cuông) cho biết, niên vụ mía 2017 - 2018 gia đình ông trồng 3 sào (1.500m2) mía ROC10. Đến thời điểm đầu tháng 1/2018, mía bắt đầu trỗ cờ trong khi Nhà máy Mía đường Sông Lam chưa thu mua kịp. Đến nay gần như toàn bộ diện tích mía của gia đình ông đã trỗ cờ, năng suất và chữ đường sẽ bị giảm.

“Niên vụ trước, mía có trỗ cờ nhưng không đáng kể, nhà máy thu mua trước Tết Nguyên đán nên không ảnh hưởng nhiều đến năng suất. Nhưng năm nay, nhà máy nói sẽ thu mua mía lưu gốc và chín sớm ở khu vực bên kia sông trước còn ở bên này phải ra năm mới thu hoạch. Cả bản có 15ha mía thì nay diện tích trỗ cờ chiếm khoảng 50%. Hi vọng nhà máy đến thu mua sớm để nông dân đỡ thiệt thòi”, ông Quang cho biết.

Được biết, xã Lạng Khê chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, mía là cây trồng chủ lực với 127ha. Việc mía trỗ cờ trong khi Công ty CP Mía đường Sông Lam chưa đến thu mua sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân.

“Năng suất mía giảm còn 50 - 60 tấn/ha vài năm gần đây khiến cuộc sống người dân thêm khó khăn. Chúng tôi chưa thống kê nhưng diện tích trỗ cờ đã xuất hiện nhiều hơn năm trước. Trong khi đó, Công ty Mía đường Sông Lam trả lời do diện tích sân bãi ít nên không thể thu mua cùng lúc được”, ông Vi Đình Tuyển, Chủ tịch UBND xã Lạng Khê cho biết.

Theo thống kê, toàn huyện Con Cuông có gần 400ha mía nguyên liệu. Trong đó có khoảng 20% diện tích đã trỗ cờ. Lãnh đạo Phòng NN-PTNT huyện Con Cuông cho biết, hiện Công ty Mía đường Sông Lam mới vào vụ ép được 5 tuần, chậm hơn năm trước 3 - 4 tuần. Những năm trước, công ty thu mua mía cuốn chiếu từ xa tới gần và đến thời điểm này đã tiến sát vùng nguyên liệu gần nhà máy. Thế nhưng, năm nay, do thời tiết bất thuận khiến mía trỗ cờ sớm. Mưa lũ triền miên, nhiều tuyến đường xuống cấp cũng khiến việc thu mua mía gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, ông Phan Văn Hòa, Giám đốc Nông nghiệp Công ty Mía đường Sông Lam lại khẳng định, năm nay công ty bước vào vụ ép sớm hơn năm trước (?).

“Một số giống mía chín sớm rất mẫn cảm với thời tiết, gặp điều kiện bất thuận nên bị trỗ cờ nhưng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến năng suất. Năm nay, do mía trỗ cờ, dù ép sớm hơn năm trước nhưng mía chưa chín, chữ đường chưa bao giờ thấp như thế này. Nhưng chúng tôi đã cam kết với người dân sẽ thu mua xô với giá 850.000 đồng/tấn, không căn cứ theo chữ đường vì vậy nông dân sẽ không phải chịu thiệt. Chúng tôi sẽ kết thúc việc thu mua mía trước Tết Nguyên Đán”, ông Hòa cho biết.

11-04-52_cnh-dong-mi-x-lng-khe-bi-tro-co
Ảnh: Văn Dũng

Ông Hòa cũng cho biết thêm, vùng nguyên liệu của Công ty Mía đường Sông Lam có diện tích 1.500ha tập trung tại các huyện Anh Sơn, Con Cuông… với tổng sản lượng khoảng 70 nghìn tấn và đã thu mua được khoảng 20 nghìn tấn. Đến thời điểm giữa tháng 1/2018, vùng nguyên liệu của công ty đã có 40% diện tích mía bị trỗ cờ, chủ yếu tập trung vào các giống chín sớm như MI, QD9159, ROC10, VD76, VD63…

Để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho các nhà máy hoạt động đến năm 2020 là 15.500 tấn/ngày thì diện tích quy hoạch trồng mía đứng tại Nghệ An đến năm 2020 là 30.348ha. Trong đó NASU hơn 16.500ha, Sông Con hơn 12.300ha, Sông Lam 2.700ha. 

Tuy nhiên, vài năm lại đây, hiệu quả kinh tế của cây mía có chiều hướng giảm, nông dân tự ý chuyển đổi sang cây trồng khác, quy hoạch chồng chéo khiến tình trạng tranh mua, tranh bán nguyên liệu diễn ra khác phức tạp.

Liệu đây có phải là một phần căn nguyên của việc các công ty mía đường tập trung thu mua mía nguyên liệu ở các vùng xa, chậm trễ vùng gần nhà máy dẫn đến trỗ cờ?

Dù ngành nông nghiệp địa phương không có số liệu thống kê cụ thể nhưng theo tìm hiểu của PV, hiện tượng mía trỗ cờ tại Nghệ An niên vụ ép 2017 - 2018 tương đối phổ biến và đã xuất hiện tại các huyện Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ…

Trước tình hình này, các công ty mía đường tại Nghệ An cần có chính sách hỗ trợ để nông dân yên tâm đầu tư vào loại cây trồng này.

 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm