| Hotline: 0983.970.780

Miền Bắc lấy nước đổ ải đợt 2: Tuyệt đối không lãng phí

Thứ Năm 02/02/2012 , 09:45 (GMT+7)

Mùa khô đang đến gần, các hồ thủy điện đang cần nước để sản xuất điện, hơn lúc nào hết các địa phương cần khẩn trương lấy nước, tuyệt đối không để lãng phí.

* Đến 15h ngày ½, toàn miền Bắc đạt 64,5% diện tích đổ ải

Theo Tổng cục Thủy lợi, từ ngày 30/1 các hồ thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang đã đồng loạt xả nước đợt 2 để phục vụ đổ ải gieo cấy vụ xuân 2012. Đây là thời gian cao điểm để bà con nông dân miền Bắc xuống đồng gieo cấy.

Thời gian các địa phương lấy nước đợt 2 bắt đầu từ 5h hôm qua (1/2) đến 18h ngày 9/2. Vụ xuân này, 12 tỉnh đồng bằng và trung du Bắc bộ có kế hoạch gieo cấy 670.000 ha, chiếm trên 1/5 diện tích vụ ĐX của cả nước và chiếm từ 60- 70% sản lượng lương thực cả năm của toàn vùng; trong đó, diện tích tưới gần 667.600 ha.

Ông Đặng Duy Hiển, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý công trình thủy lợi, (Tổng cục Thủy lợi) cho biết: Để đảm bảo lịch lấy nước của các địa phương trong đợt xả nước thứ 2 thật hiệu quả, ngay từ 28/1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tiến hành xả nước sớm tại 3 hồ thủy điện Thác Bà, Tuyên Quang và hồ Hòa Bình về hạ du với mức xả tăng dần, từ mức 1285 m3/s lên đến 2.500 m3/s. Đến sáng qua, mức xả nước đã đạt 2.700 m3/s. Trước đó, đợt xả nước đầu tiên trong năm 2012 đã kết thúc vào đêm 30 Tết (22/1). Tổng lượng nước xả của 3 hồ trong đợt 1 là 1,316 tỉ m3.

Việc quyết định xả nước sớm của EVN nhằm đáp ứng cho các điểm tích nước của vùng hạ du đúng như dự kiến. Mực nước các sông hồ tại miền Bắc sẽ có đủ để phục vụ đổ ải. Đánh giá về kết quả xả nước đợt 1 (hôm 18/1), ông Hiển cho biết, mặc dù xả cận Tết, song với sự chủ động về nhân lực và vật lực từ trước đó, các địa phương đã chủ động lấy được nguồn nước từ 3 hồ thủy điện.

Theo tính toán của EVN, dự kiến mực nước các hồ thuỷ điện sau 2 đợt xả nước là hồ thủy điện Sơn La giảm 3,02m, hồ thủy điện Hòa Bình giảm 2,82m, hồ thủy điện Thác Bà giảm 2,32m và hồ thủy điện Tuyên Quang giảm 6,88m. Mùa khô đang đến gần, các hồ thủy điện đang cần nước để sản xuất điện, hơn lúc nào hết các địa phương cần khẩn trương lấy nước, tuyệt đối không để lãng phí.

Theo đó, kết thúc đợt xả nước đầu tiên, lượng nước đổ ải toàn miền Bắc đạt 364.000/635.000 ha lúa, chiếm 65% diện tích đổ ải. Số còn lại sẽ được hoàn thiện việc đổ ải trước ngày 10/2 tới. “Đến thời điểm này các tỉnh là Vĩnh Phúc, Bắc Ninh có mực nước thấp, khó có thể phục vụ tốt cho việc tưới tiêu. Bởi vậy, các địa phương trên cần tích cực có các biện pháp về thủy lợi nhằm đẩy nhanh tiến độ lấy nước, nếu không sẽ không có cơ hội”, ông Hiển nói.

Tính đến 15h chiều qua tỉnh Bắc Giang mới lấy được 32,4% diện tích gieo cấy, Vĩnh Phúc 34,4%, Bắc Ninh 43,7%, Hà Nội 49,7%... Các tỉnh đạt cao gồm Phú Thọ 89,4%, Hà Nam 72%, Hải Dương 70,6%... Toàn miền Bắc 409.353 ha, đạt 64,5% diện tích đổ ải.

Tổng cục Thủy lợi khuyến cáo, đây là đợt xả nước cuối cùng để phục vụ sản xuất vụ xuân nên cần có nhiều biện pháp tích nước trong đồng ruộng. Theo tính toán sau 2 đợt xả nước đổ ải, mực nước hồ thủy điện Hòa Bình giảm 2,82m, Tuyên Quang giảm 6,88m và Thác Bà giảm 2,32m. Ngoài thời gian lấy nước, các hệ thống thủy lợi cũng phải tranh thủ khi nguồn nước dồi dào, tổ chức lấy và trữ nước vào kênh dẫn các cấp, ao, đầm vùng trũng thấp để có đủ nguồn nước phục vụ gieo cấy, kiên quyết không để phát sinh thêm nhu cầu xả nước ngoài 2 đợt này.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm