| Hotline: 0983.970.780

Miếng bánh “cầm hơi”?!

Thứ Sáu 13/04/2012 , 09:33 (GMT+7)

Nút thắt thực sự đối với doanh nghiệp không nằm ở lãi suất cho vay và động thái của NHNN chỉ là miếng bánh "ảo" cho doanh nghiệp...

Con số 80.000 doanh nghiệp (DN) phá sản, ngừng hoạt động trong năm 2011 và khoảng 12.000 DN “hấp hối” trong quý I vừa qua được coi là động lực quan trọng nhất khiến NHNN bất ngờ công bố quyết định đồng loạt hạ trần lãi suất huy động và các lãi suất điều hành 1 điểm % kể từ ngày 11/4.

Với trần lãi suất huy động vừa được thiết lập ở 12%/năm thì lãi suất cho vay được kì vọng sẽ sớm về 16-17%, thay vì mức cao chót vót 19-20% như hiện nay. Tuy nhiên, nút thắt thực sự đối với doanh nghiệp không nằm ở lãi suất cho vay và động thái của NHNN chỉ là miếng bánh "ảo" cho doanh nghiệp vì lãi suất có xuống 10% thì làn sóng phá sản doanh nghiệp vẫn sẽ kéo dài nếu sức mua của người dân tiếp tục giảm mạnh như hiện nay.

Đến hết quý I, theo Tổng cục Thống kê chỉ số tồn kho của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng gần 35% so với cùng kì năm trước. Cá biệt, có những ngành mà hàng tồn kho tăng tới gần 90% trong khi chỉ số tiêu thụ toàn xã hội chỉ tăng khiêm tốn 0,5% so với cùng kỳ. Đây là một con số đáng báo động vì điều này cho thấy thị trường hàng hóa đang bị tắc nghẽn, hàng sản xuất ra không bán được khi người dân “thắt lưng buộc bụng” do lạm phát tăng cao và kinh tế bất ổn.

Việc “găm” một lượng hàng tồn kho lớn, với chi phí đầu vào như xăng dầu, khí đốt, điện, nguyên vật liệu sản xuất... liên tục tăng cao cũng đồng nghĩa với việc dòng vốn của doanh nghiệp bị “đắp chiếu” trong khi chi phí vốn cho sản xuất những mặt hàng đấy vẫn quá sức chịu đựng của doanh nghiệp.

Bởi vậy, khơi thông thị trường tiêu thụ hàng hóa, đẩy mạnh sức mua của người tiêu dùng mới là mấu chốt vấn đề để cứu doanh nghiệp chứ không phải là việc hạ lãi suất như lầm tưởng của nhiều người. Chưa kể đến việc doanh nghiệp có thực sự được hưởng lợi từ chính sách hạ lãi suất này hay không vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ.

Sau lần hạ trần lãi suất huy động của NHNN vào đầu tháng 3, rất nhiều doanh nghiệp vẫn phải đi vay với lãi suất không giảm so với trước đây do trần lãi suất cho vay vẫn bị thả nổi. Trong khi đó, sự thiệt thòi của hàng triệu người dân gửi tiết kiệm là nhãn tiền.

Thực tế thì sau tất cả các quyết định hạ lãi suất của NHNN thì chỉ có các NHTM ung dung hưởng lợi. Bằng chứng là trong bối cảnh kinh tế khó khăn, doanh nghiệp phá sản hàng loạt thì các NHTM vẫn đua nhau báo lãi nhiều nghìn tỷ đồng.

Thống đốc NHNN đã sốt sắng thực hiện cam kết mỗi quý giảm lãi suất 1 điểm % mà ông đưa ra hồi đầu năm nhưng tuyên bố sẽ sớm giảm lãi suất cho vay lại chưa thực hiện rõ nét.

Vì thế giảm lãi suất sẽ vẫn chỉ là miếng bánh “cầm hơi” mà thôi!

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm