| Hotline: 0983.970.780

Mô hình sản xuất lúa hữu cơ sử dụng mạ khay, máy cấy

Thứ Tư 15/01/2025 , 06:37 (GMT+7)

QUẢNG TRỊ Mô hình triển khai tại HTX Xuân Hòa (xã Trung Hải, huyện Gio Linh) trên diện tích 15ha, trong đó 13ha sử dụng giống lúa ST25 và 2ha sử dụng giống lúa RVT.

Triển khai cấy bằng máy tại mô hình. Ảnh: Việt Toàn.

Triển khai cấy bằng máy tại mô hình. Ảnh: Việt Toàn.

Nhằm xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất lúa hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, vụ đông xuân 2024 - 2025, Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị phối hợp với Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị triển khai mô hình sản xuất lúa hữu cơ sử dụng mạ khay, máy cấy gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Mô hình triển khai tại HTX Xuân Hòa (xã Trung Hải, huyện Gio Linh) trên diện tích 15ha, trong đó 13ha sử dụng giống lúa ST25 và 2ha sử dụng giống lúa RVT. Các hộ tham gia trên tinh thần tự nguyện, có khả năng đối ứng vật tư, tuân thủ quy trình kỹ thuật. Để tổ chức thực hiện, Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị hỗ trợ 50% giống và vật tư, Công ty Thương mại Quảng Trị hỗ trợ 50% giống và vật tư, cuối vụ sẽ thu tiền bằng khấu trừ khi thu mua lúa.

Ông Hà Sỹ Đồng - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (thứ 3 từ phải sang) thăm mô hình. Ảnh: Việt Toàn.

Ông Hà Sỹ Đồng - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (thứ 3 từ phải sang) thăm mô hình. Ảnh: Việt Toàn.

Điểm khác biệt của mô hình sản xuất lúa hữu cơ so với các mô hình đại trà là sử dụng mạ khay, máy cấy, phân bón hữu cơ Sepon, không sử dụng phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học trong sản xuất lúa giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất, môi trường nước, bảo vệ sức khỏe người sản xuất. Về lâu dài, sử dụng phân bón hữu cơ làm tăng độ phì của đất, tăng chất khoáng và vi sinh vật hữu hiệu cho đất, có tác dụng rất tốt trong cải tạo đồng ruộng.

Thông qua mô hình giúp nông dân tiếp cận kỹ thuật mới, nâng cao năng lực, trình độ thâm canh, tiến tới sản xuất nông nghiệp hữu cơ nói chung và lúa gạo hữu cơ nói riêng nhằm tạo ra sản phẩm lúa gạo đảm bảo chất lượng, an toàn.

 

Xem thêm
Chàng trai người Thái làm giàu nhờ nuôi gà Mông đen

Điện Biên Với đàn gà Mông đen 1.000 con nuôi thả mỗi lứa, chàng trai người Thái ở bản Co Luống (xã Mường Phăng, huyện Mường Phăng, tỉnh Điện Biên) lãi 200 triệu đồng.

Thanh Hóa: Thanh toán bệnh dại là 'mệnh lệnh' chính trị

Bệnh dại xảy ra ở nhiều địa phương, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân và đang có chiều hướng gia tăng mạnh trong những năm gần đây.

Chọn tạo thành công hàng chục dòng thuần giống cà chua Beef

Việc nghiên cứu thành công các dòng thuần cà chua Beef có ý nghĩa rất lớn để từng bước chủ động sản xuất hạt giống cà chua Beef F1 cho sản xuất trong nước.

Bình luận mới nhất