| Hotline: 0983.970.780

Mỗi năm An Giang 'ra lò' 12 tỷ cá tra bột

Thứ Hai 21/08/2023 , 18:47 (GMT+7)

An Giang Chuỗi liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp ở An Giang bình quân mỗi năm 'ra lò' 12 tỷ cá tra bột và 1,2 tỷ cá tra giống có truy xuất nguồn gốc.

Sản xuất giống cá tra ở An Giang. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Sản xuất giống cá tra ở An Giang. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

 

An Giang là cái nôi sản xuất, chế biến cá tra xuất khẩu lớn nhất nhì ở khu vực ĐBSCL. Địa phương này được Bộ NN-PTNT định hướng xây dựng trở thành trung tâm giống cá tra công nghệ cao cung cấp con giống chất lượng cao theo hướng liên kết 3 cấp. Từ đó, từng bước đáp ứng đủ nhu cầu con giống, góp phần tái tạo ngành hàng theo hướng bền vững, hướng đến quản lý chặt chẽ thông qua các mối liên kết.

Đến nay, An Giang đã xây dựng và triển khai rất thành công các chuỗi liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp phục vụ con giống chất lượng cao tại khu vực ĐBSCL, giúp người nuôi tiếp cận được nguồn giống tốt. Các chuỗi này bình quân mỗi năm sản xuất trên 12 tỷ cá tra bột và 1,2 tỷ cá tra giống có truy xuất nguồn gốc. Chất lượng cá tra bột được đánh giá tốt hơn cá tra bột sản xuất ngoài chuỗi liên kết do các ưu điểm như hoạt động nhanh nhẹn, kích thước lớn hơn, tỷ lệ sống cá ương 15 ngày tuổi cao hơn.

Chuỗi liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp ở An Giang, bình quân mỗi năm sản xuất 12 tỷ cá tra bột và 1,2 tỷ cá tra giống có truy xuất nguồn gốc. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Chuỗi liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp ở An Giang, bình quân mỗi năm sản xuất 12 tỷ cá tra bột và 1,2 tỷ cá tra giống có truy xuất nguồn gốc. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Nguyễn Sĩ Lâm, Giám đốc Sở NN-PTNT An Giang cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh có 9 cơ sở sản xuất giống cá tra, trên 41.220 con cá bố mẹ, trong đó có 12.320 con cá tra bố mẹ hậu bị và sinh sản có chất lượng tốt từ Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản II (Viện II) để bổ sung, thay thế cho đàn cá tra bố mẹ của các cơ sở sản xuất giống.

Trên địa bàn An Giang hiện có 4 doanh nghiệp đầu tư các vùng ương nuôi cá tra tập trung theo hướng công nghệ cao, tham gia Đề án cá tra 3 cấp, gồm: Tập đoàn Việt Úc nuôi 104ha, Công ty Cổ phần Nam Việt Bình Phú 600ha (150ha ương giống, 450ha nuôi thương phẩm), Công ty Cổ phần Phát triển thủy sản Lộc Kim Chi 140ha và Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn 48,3ha. Các dự án này đang triển khai sản xuất, góp phần nâng chất lượng con giống cá tra trong thời gian tới.

Theo Sở NN-PTNT An Giang, toàn tỉnh hiện có 910ha diện tích mặt nước nuôi cá tra giống, dự kiến đến cuối năm 2023 sẽ tăng thêm 70ha, nâng lên gần 1.000ha nuôi cá tra giống. Trong năm 2023, Tập đoàn Việt Úc có kế hoạch sản xuất khoảng 100 triệu con giống, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn sản xuất 30 triệu con, Nam Việt và Nam Việt Bình Phú sản xuất 100 triệu con giống.

An Giang là cái nôi sản xuất, chế biến cá tra xuất khẩu lớn nhất nhì ở khu vực ĐBSCL. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

An Giang là cái nôi sản xuất, chế biến cá tra xuất khẩu lớn nhất nhì ở khu vực ĐBSCL. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Doãn Tới, Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Việt cho biết, dự án nuôi cá tra công nghệ cao của Tập đoàn có quy mô 600ha, tổng vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng. Dự án được chia thành 2 khu, gồm: Khu sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao có diện tích nuôi 150ha, vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng. Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nuôi cá tra thương phẩm, có diện tích 450ha, vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng.

Trong đó, ở khu sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao, mỗi năm sẽ sản xuất khoảng 360 triệu con giống cá tra chất lượng cao phục vụ cho các vùng nuôi của Công ty. Số còn dư sẽ cung cấp cho người nuôi ĐBSCL với những con giống cá tra khỏe, sạch bệnh, góp phần giúp người dân nuôi cá đạt hiệu quả kinh tế cao. Đối với khu nuôi cá tra thương phẩm, mỗi năm sản xuất khoảng 200.000 tấn cá tra nguyên liệu chất lượng cao, phục vụ chế biến xuất khẩu.

Nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư nuôi cá tra giống chất lượng cao tại An Giang. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư nuôi cá tra giống chất lượng cao tại An Giang. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Theo ông Doãn Tới, ngoài chuyện sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao, Tập đoàn Nam Việt còn đầu tư vùng nuôi cá tra thương phẩm được trang thiết bị với công nghệ hiện đại, đồng bộ và chuyên sâu mang tầm cỡ khu vực. Một trong những mục tiêu mà dự án hướng đến là hoàn thiện chuỗi giá trị khép kín, bền vững của doanh nghiệp.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối nhiều ngày, ngư dân khốn đốn

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối khiến ngư dân như ngồi trên đống lửa. Nhiều chủ tàu cập cảng tại Quảng Trị rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm