| Hotline: 0983.970.780

Món nợ cần trả ‘Messi Thái’

Thứ Năm 23/05/2019 , 06:35 (GMT+7)

Bốn năm sau khi thua Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018, tuyển Việt Nam mới có dịp tái ngộ Chanathip, ngôi sao số một của bóng đá xứ Chùa vàng.

nh-chnthip1503446
Chanathip là ngôi sao số một bóng đá Thái Lan vài năm qua

“Tôi sẽ không bao giờ quên nụ cười ấy và hẹn cậu ta (Chanathip) dịp tái ngộ”, cựu đội trưởng tuyển Việt Nam – Lê Công Vinh – nhớ lại cảm giác sau trận thua Thái Lan 0-1 trên sân khách hồi năm 2015. Ngày ấy, dưới sự dẫn dắt của Toshiya Miura, Việt Nam chơi tử thủ, thậm chí thô bạo, nhưng vẫn thất bại. Sau trận đấu, Chanathip Songkrasin còn phát biểu rằng, lối đá chém đinh chặt sắt là đặc sản của bóng đá Việt Nam. Nhạc trưởng của “Voi chiến” còn cười nửa miệng, đầy khiêu khích khi đến bắt tay Công Vinh cùng đồng đội.

Bốn năm qua đi, nhiều thay đổi ở hai nền bóng đá diễn ra. Việt Nam soán ngôi Thái Lan thành số một khu vực, giành nhiều vinh quang cấp châu lục. Nhưng có một thực tế là chưa bao giờ chúng ta đánh bại đội tuyển xứ Chùa vàng. Ngay cả ở AFF Cup 2018, người Thái vẫn có lý do biện minh cho thất bại, đó là họ không triệu tập đội hình mạnh nhất, với thiếu vắng đáng kể nhất là Chanathip.

Vai trò của tiền vệ mang áo số 18 lên lối chơi của “Voi chiến” rất đậm nét, và nó hiện rõ ở vòng chung kết Asian Cup 2019. Dù cao chưa tới 1m60, Chanathip xử lý bóng điêu luyện trong không gian hẹp và có nhãn quan chiến thuật sắc bén. Anh cũng là người ghi bàn quan trọng vào lưới Bahrain, giúp Thái Lan giành quyền lọt vào vòng 1/8. Tài năng của Chanathip được cả giải VĐQG Nhật Bản thừa nhận, khi anh được bình chọn vào đội hình tiêu biểu. Người hâm mộ Thái Lan rất tự hào về tiền vệ này, và từng mỉa mai gọi Công Phượng là “Chanathip của Thái Lan”.

HLV Park Hang-seo từng cho học trò đá chết bỏ ở vòng bảng Asiad 2018 trước Nhật Bản, dù đã sớm giành vé đi tiếp, là để chúng ta thoát khỏi cảm giác sợ nền bóng đá xứ mặt trời mọc. Trước Thái Lan, Việt Nam cũng cần làm điều tương tự. Dù chỉ là một giải giao hữu, nhưng Thái Lan sẽ bố trí đội hình mạnh nhất. Muốn khẳng định vị trí số một Đông Nam Á, Việt Nam cần hạ “Voi chiến” có Chanathip ngay tại xứ Chùa vàng.

Nhiệm vụ này, tất nhiên là không dễ dàng, bởi người Thái rất muốn “rửa mặt” sau khi tụt sâu lại so với Việt Nam. Và điều ấy càng khiến chiến thắng trước kỳ phùng địch thủ này, nếu xảy ra, thêm phần ý nghĩa.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm