| Hotline: 0983.970.780

Một cán bộ bảo vệ rừng tử vong khi đi tuần tra trong rừng

Thứ Tư 12/10/2022 , 17:53 (GMT+7)

Khi băng qua một con suối để đến khu vực nghi có đối tượng khai thác lâm sản trái phép, anh Phương đã bị nước cuốn trôi…

Chiều ngày 12/10, UBND huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) xác nhận và thông tin đã có vụ tai nạn xảy ra làm một cán bộ bảo vệ rừng tử vong trong khi đang đi làm nhiệm vụ.

Theo đó, khoảng  11 giờ 30 ngày 12/10, tổ công tác bảo vệ rừng thuộc Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong (Lệ Thủy- Quảng Bình), do anh  Hà Đình Phương (sinh năm 1986, là Trạm phó Trạm bảo vệ rừng Cầu khỉ, thuộc Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong) làm tổ trưởng đi tuần tra trong rừng.

11

Lực lượng tìm kiếm cứu hộ tìm thấy thi thể nạn nhân ở suối Thù Lù trong rừng. Ảnh: Đ.T

Khi phát hiện khu vực rừng bên kia suối Thù Lù (địa phận bản Mít Cát, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy), có dấu hiệu bị khai thác trái phép nên anh Phương lội băng  qua suối để kiểm tra tận nơi.

Lúc băng qua suối, không may anh bị trượt chân và bị nước suối cuốn trôi. Anh em trong tổ công tác cố gắng cứu hộ nhưng do nước xíêt nên không thành công.

Nhận được tin báo, lực lượng Đồn Biên phòng Làng Ho (Bộ đội Biên phòng Quảng Bình), đã  huy động 23 cán bộ chiến sỹ cùng lực lượng cứu hộ, người dân tìm kiếm nạn nhân.

Đến 14 giờ 30, lực lượng tìm kiếm cứu hộ phát hiện được thi thể anh Phương cách vị trí bị nạn khoảng 300m về phía cuối nguồn.

Theo lãnh đạo Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong, anh Hà Đình Phương là cán bộ bảo vệ rừng có trách nhiệm cao, luôn tận tụy với nhiệm vụ.

Gia đình của anh hiện cũng đang gặp khó khăn do hai con còn nhỏ (cháu lớn 10 tuổi và cháu nhỏ 6 tuổi). Vợ anh hiện đang phải điều trị bệnh hiểm nghèo.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.