| Hotline: 0983.970.780

Một hiệu trưởng bị tố “ép” giáo viên vay tiền giúp

Thứ Tư 12/02/2020 , 11:10 (GMT+7)

Một hiệu trưởng tại Quảng Trị bị thanh tra vì liên quan đến nội dung tố cáo, phản ánh về việc người này “ép” giáo viên của trường vay tiền giúp.

Quyết định thành lập đoàn thanh tra nội dung tố cáo, phản ánh của tập thể giáo viên Trường TH&THCS Tân Liên.

Quyết định thành lập đoàn thanh tra nội dung tố cáo, phản ánh của tập thể giáo viên Trường TH&THCS Tân Liên.

Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) có quyết định thành lập Đoàn thanh tra liên ngành, thanh tra theo nội dung tố cáo, phản ánh của giáo viên tại Trường TH&THCS Tân Liên (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị).

Theo đó, đoàn thanh tra sẽ làm việc theo nội dung tố cáo, phản ánh của tập thể giáo viên đối với ông Trần Xuân Linh, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Tân Liên có hành vi gây áp lực với giáo viên vay mượn tiền, vay tiền qua ngân hàng, qua tài khoản thấu chi của tài khoản cá nhân giáo viên. Đồng thời thanh tra một số công tác quản lý của hiệu trưởng trường này. Thời hạn thanh tra là 30 ngày kể từ ngày 5/2.

Trước đó, UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) nhận được đơn cầu cứu của tập thể giáo viên Trường TH&THCS Tân Liên trình bày việc bị ông Trần Xuân Linh, hiệu trưởng nhà trường thường xuyên vay mượn tiền của giáo viên hoặc gây áp lực đối với giáo viên nhờ vay, mượn tiền cho ông Linh bằng nhiều hình thức như: vay qua lương, vay nóng, vay thấu chi, vay không lãi… Số tiền mỗi giáo viên vay, mượn cho ông Linh lên đến hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên khi đến hạn phải trả nợ, ông Linh không trả hoặc trả nhưng không đủ với số tiền mà giáo viên đã vay, mượn giúp cho ông Linh.

Việc làm của ông Linh khiến giáo viên trong trường bức xức và làm đơn tố cáo lên cấp trên.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất